Quảng Ninh - Khởi công xây dựng Bệnh viện Lão khoa tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước.

2019-08-19 14:01:18 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 19/8/2019 tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh. Đây là Bệnh viện Lão khoa tuyến tỉnh đầu tiên trong 63 tỉnh, thành trên cả nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh và đông đảo nhân dân địa phương đã đến tham dự buổi Lễ.

Dự án Bệnh viện Lão khoa Quảng Ninh được xây dựng trên khu đất có diện tích trên 4ha tại phường Đại Yên thành phố Hạ Long, với quy mô 200 giường bệnh, tổng mức đầu tư 429 tỷ đồng. Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, Ban quản lý các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh là đơn vị tư vấn quản lý Dự án và giám sát, với thời gian triển khai trong 2 năm 2019 - 2020.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm lễ khởi công dự án Bệnh viện lão khoa tỉnh


Bệnh viện Lão khoa Quảng Ninh có tổng diện tích sàn khoảng 16.000 m2, với các hạng mục cơ bản: Khu khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khu điều trị, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, khu hành chính quản trị, các công trình phụ trợ phục vụ, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải…, Bệnh viện được bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị chuyên dùng cần thiết phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Dự án được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, cây xanh theo hướng thân thiện với môi trường, đảm bảo khí hậu và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là Người cao tuổi.


 Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy phat biểu tại buổi Lễ khởi công


Theo dự báo, số người cao tuổi ở Việt nam nói chung có xu hướng tăng nhanh trong thời gian tới, do nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Người cao tuổi có một số đặc thù riêng như thường mang nhiều bệnh mãn tính, thường gặp như các bệnh về tim mạch, hô hấp, xương khớp, tiêu hóa, suy giảm nhận thức (alhzeimer), rối loạn đi và ngã, trầm cảm, tiểu đường, phì đại tuyến tiền liệt…, luôn đòi hỏi cần có sự chăm sóc một cách toàn diện, chu đáo, liên tục. Hiện nay ước tính toàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng 125 nghìn người cao tuổi. Ngoài ra những người trẻ cũng có thể có nguy cơ mắc các bệnh thuộc lĩnh vực chuyên ngành lão khoa, cần phải được nghiên cứu, khám xác định, điều trị và chăm sóc đúng phương pháp.


Ngay sau Lễ khởi công, dự án đã bắt đầu triển khai 


Việc đầu tư xây dựng Bệnh viện lão khoa tỉnh Quảng Ninh thể hiện chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm thiết thực của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối với sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là Người cao tuổi, từng bước nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Lão khoa đi vào hoạt động sẽ giúp hạn chế việc người bệnh phải chuyển tuyến điều trị, giảm gánh nặng cho người bệnh và gia đình. Đồng thời sẽ cùng với các đơn vị trong toàn ngành Y tế Quảng Ninh đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, dự án Bệnh viện Lão khoa Quảng Ninh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 và bắt đầu đi vào hoạt động vào đầu năm 2021, hy vọng Bệnh viện sẽ trở thành một trong những điểm sáng trong ngành Y tế Quảng Ninh trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống các bệnh lão khoa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.







Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...