Quảng Ninh: Thành công bước đầu trong việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ

2018-09-04 10:02:29 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Một tòa nhà sừng sững đang trong giai đoạn hoàn thành giữa lòng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), cao 106m với 31 tầng, hiện đang là tòa nhà cao nhất thành phố đến thời điểm này, đây là tòa nhà “Tái định cư” do chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) đảm nhiệm thi công.

Ngược dòng thời gian, chỉ 2 năm trước thôi, cũng tại vị trí này, 2 lô nhà 5 tầng thuộc vị trí tổ tổ 5, 6 khu 2 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, chủ nhân trong khu chung cư này là những người công nhân lao động, họ ở trong mỗi gian nhà chỉ tầm 20m2. Theo năm tháng, thời gian, cả 2 chung cư đã quá cũ, xuống cấp nghiêm trọng (Cấp độ D - cấp cự kỳ nguy hiểm).


Lô nhà 5 tầng trước đây bị xuống cấp nghiêm trọng (cấp độ D)


Đứng trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành phố Hạ Long vận động nhân dân di dời để kêu gọi Nhà đầu tư xây mới lại tòa nhà, nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, để người dân hiểu và đồng thuận di dời cũng là cả một quá trình tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị từ phường đến thành phố. Khi người dân đã đồng thuận di dời, thành phố đã kêu gọi các nhà đầu tư đến kinh doanh hạ tầng, rất nhiều doanh nghiệp đến lại đi, họ cho đây là một công việc cựC kỳ khó nên chẳng mấy mặn mà.

Nhưng rồi cũng có một đơn vị doanh nghiệp đã đứng ra đảm nhiệm việc xây dựng lại chung cư cũ, một công việc vô cùng phức tạp, từ việc quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, lo chu cấp tiền của cho 120 hộ dân ổn định nơi ăn, chốn ở trong thời gian thi công xây dựng công trình, đền bù di dời 30 hộ dân sống xung quanh khu vực dự án và chi hàng trăm tỷ đồng cho việc xây kè bao, tránh đất đá sạt lở, đảm bảo cho các hộ dân sống lân cận…, đó là Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco).

Bắt tay vào xây dựng công trình từ giữa năm 2016, đầu tư nguồn vốn 1.200 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ thi công trong 3 năm, nhưng bằng quyết tâm và tiềm lực sẵn có của doanh nghiệp, chỉ sau 2 năm công trình này đã chuẩn bị hoàn thành (Sớm hơn dự kiến 12 tháng). Đến tháng 10 này, 120 hộ dân tái định cư sẽ được chuyển vào ở trong ngôi nhà mới từ tầng 4 đến tầng 7 của toà nhà. Đồng thời, tòa nhà còn đón nhận 600 hộ, chủ yếu là người dân Quảng Ninh đến ở, cùng với đó là 2 tầng nhà mở dịch vụ kinh doanh thương mại, văn phòng đại diện doanh nghiệp trong nước và Quốc tế cũng sẽ đi vào hoạt động. Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó TGĐ trực tiếp phụ trách các dự án tại Quảng Ninh cho biết: “Khi người dân đến sinh sống tại chung cư này, họ sẽ cảm nhận được giá trị của ngôi nhà mới, trước đây người dân chỉ ở trong căn hộ 20 - 25m2, thì bây giờ bà con được ở trong ngôi nhà diện tích to gấp đôi. Công ty cam kết đưa giá nhà gần bằng giá thành xây dựng, để người dân được hưởng lợi từ dự án này”.




Tòa nhà mới xây trên nền lô nhà cũ


Quảng Ninh, Hạ Long đang ngày càng phát triển, những kết quả bước đầu trong công tác cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn và việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình, mục tiêu trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, và lộ trình xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển giàu đẹp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...