Quảng Ninh: Vẫn còn 24 hộ dân sống trong vùng lụt, sạt lở tại Bản Sen Vân Đồn

2016-03-26 12:39:34 0 Bình luận
Trận mưa lụt lịch sử xảy ra cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015 đã khiến thôn Bản Sen, Bản Sen, Vân Đồn (Quảng Ninh) bị ngập hoàn toàn. Đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân thôn nằm trong diện phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm...

Như đã thông tin, trận mưa lụt lịch sử xảy ra cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015 đã khiến toàn bộ thôn Bản Sen (xã Bản Sen) bị ngập hoàn toàn khiến nhiều nhà đổ, đường xá hư hỏng nặng, hoa màu bị cuốn trôi....

Trận mưa lịch sử tháng 8 năm 2015 tàn phá thôn Bản Sen

Theo đánh giá, thôn này nằm trong thung lũng nên đây là một trong những thôn nằm trong diện phải di dời khẩn cấp khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở cao. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho di dời toàn bộ số hộ dân nói trên đến định cư ở khu vực khác. Qua khảo sát của huyện, các sở, ngành và lấy ý kiến nhân dân đã lựa chọn địa điểm tái định cư rộng 2,2 ha cho 24 hộ dân này tại thôn Nà Sắn, xã Bản Sen từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện Vân Đồn sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng, làm cơ sở hạ tầng để người dân đến xây dựng nhà cửa.

 Tuy nhiên, đến nay việc di dân vẫn chưa xong. Nguyên nhân vì vẫn chưa xong các thủ tục quy hoạch, chưa bàn giao đất cho người dân đến cắm móng làm nhà. Các hạng mục đầu tư đề ra của dự án thì không thiết thực, không gắn liền với đời sống, sinh hoạt, tập quán của người dân nông thôn... 

Mới đây, trong chuyến công tác tại xã đảo này, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trực tiếp gặp gỡ các hộ dân, một lần nữa mong muốn được di chuyển đến nơi an toàn đã được các hộ dân đề xuất với  Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Các hộ dân thôn Bản Sen đều bày tỏ nguyện vọng mong sớm được di chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão năm 2016.  

 
 

 

Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng vì mưa lụt

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc di dời các hộ dân đến định cư ở địa điểm khác là để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân thế nhưng nhưng vì cách làm quá hành chính của huyện, các sở có liên quan nên đến nay đã hơn nửa năm vẫn chưa xong các thủ tục quy hoạch, chưa bàn giao đất cho người dân đến cắm móng làm nhà. Các hạng mục đầu tư đề ra của dự án thì không thiết thực, không gắn liền với đời sống, sinh hoạt, tập quán của người dân nông thôn, gây lãng phí thời gian, tiền của nhà nước, của nhân dân, đây là lỗi cần nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm nghiêm khắc của huyện, của sở liên quan...

Để đảm bảo trước mùa mưa bão 2016, các hộ dân thôn Bản Sen đến nơi ở mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo Huyện Vân Đồn yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, điều chỉnh lại định mức đầu tư dự án đối với khu tái định cư này. Trong đó tuyệt đối không được san gạt, hạ cốt sâu làm mất lớp đất màu bề mặt khiến người dân không trồng trọt được. Đồng thời huyện phải nghiên cứu các phương án cấp đất trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ giống, kỹ thuật cho bà con để đảm bảo ổn định đời sống... Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, trước mùa mưa bão năm 2016 phải di dời xong 24 hộ dân thôn Bản Sen đến nơi ở mới...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...