Quốc hội Sri Lanka đón nhận tượng Bồ Tát Quan Âm từ Việt Nam an vị tại ngôi chùa cổ thủ đô Colombo

2019-11-07 09:27:53 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Lần đầu tiên một pho tượng Phật Quan Âm từ Việt Nam được trang trọng an vị tại chính điện ngôi chùa hoàng gia Sri Lanka.

Nghi thức an vị tượng Quan Âm tại chính điện chùa Hoàng gia Kottee – thủ đô Colombo, Sri Lanka

Pho tượng Quan Âm Tự tại, được chế tác tinh xảo từ gỗ hương nguyên khối lớn. Đây là món quà mà đại đức Thích Phước Ngọc – Viện chủ Chùa Phước Quang, tỉnh Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Phát triển tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu – VietWorld, kiêm Trưởng ban Đối ngoại Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam hiến tặng. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka ngài Karu Jayasuriya đã tham dự buổi lễ tiếp nhận và an vị tôn tượng tại Kotte Raja Maha Vihara, ngôi chùa hoàng gia tại miền tây thủ đô Colombo. Tham dự sự kiện còn có đại diện Chính phủ Sri Lanka, trụ trì các tự viện và hàng trăm phật tử, người dân Sri Lanka, bà Phạm Thị Bích Ngọc – Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka, cùng các cán bộ đại sứ quán.


Ngài Karu Jayasuriya – chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và hòa thượng Trụ trì chùa Kotte hoan hỷ cảm tạ món quà từ Đại đức Thích Phước Ngọc và đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc

Tại buổi lễ an vị, Ngài Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya đã xúc động nhắc lại sự kiện quốc hội Sri Lanka trao tặng một nhánh cây Bồ Đề cho Việt Nam hơn 1 năm trước, và nay, Ngài lại vui mừng được chứng dự buổi lễ an vị tôn tượng Quan Âm Tự Tại thiêng liêng đến từ Việt Nam. Ông bày tỏ tâm đắc với thông điệp mà đại đức Thích Phước Ngọc gửi gắm thông qua món quà thiêng liêng này: Đó là Đức Quan Âm đại từ đại bi sẽ cứu khổ, cứu nạn, gia hộ phước lành rộng khắp cho đất nước và con người Sri Lanka.


(Lãnh đạo các bộ ban ngành Chính phủ và quân đội Sri Lanka, cùng hơn 300 giảng sư, chư tôn trụ trì các tự viện có mặt tham dự tại Hội trường quốc tế BMICH - Colombo)

Cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị quốc tế BMICH- thủ đô Colombo, Bộ Giáo dục chính phủ Sri Lanka đã tổ chức buổi lễ tuyên trao chức vụ Đặc phái viên quốc tế tại Ủy ban Tuyên dương khen thưởng Phật giáo của Chính phủ Sri Lanka cho Đại đức Thích Phước Ngọc, để ghi nhận những đóng góp của ông cho sự nghiệp hoằng pháp. Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Sri Lanka trao trọng trách này cho một tăng sĩ Việt Nam.


Đại đức Thích Phước Ngọc đón nhận Quyết định bổ nhiệm (gồm tiếng Sri Lanka, tiếng Việt và tiếng Anh) chức vụ “Đặc phái viên quốc tế tại Ủy ban Tuyên dương khen thưởng Phật giáo của Chính phủ Sri Lanka” từ ông Piyasena Gamage – Quốc vụ khanh Bộ Trưởng Bộ Thanh Niên, ông Vijara Abewardane- Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Sri Lanka và Hòa thượng Bulathagama Upananda – Giám đốc Giáo dục tôn giáo Chính phủ)

Trong lời tuyên thệ nhậm chức, đại đức Thích Phước Ngọc đã thể hiện quyết tâm tiếp tục phụng sự Phật pháp và thúc đẩy giao lưu tôn giáo. Ông chia sẻ, đây không chỉ là một niềm vinh dự lớn lao, mà còn là trách nhiệm của thế hệ tăng ni thời hội nhập phải hành động nhiều hơn, đóng góp thiết thực hơn, và lan tỏa rộng rãi hơn nữa vì một xã hội phát triển bền vững.


Đại đức Thích Phước Ngọc phát biểu tuyên thệ nhậm chức


(Bà Phạm Thị Bích Ngọc – đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm đại sứ Maldives tặng hoa chúc mừng đại đức Thích Phước Ngọc)

Sự kiện an vị tôn tượng Phật Quan Âm Tự Tại tại chính điện chùa hoàng gia Kotte đã thu hút hàng trăm người dân, phật tử Sri Lanka về chiêm bái và đảnh lễ, và được báo chí Sri Lanka đưa tin rộng rãi. Trước đó tháng 6/2019, Chính phủ và Giáo hội phật giáo Sri Lanka đã trao tặng một viên Xá Lợi xương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đại đức Thích Phước Ngọc và tăng đoàn đến từ tỉnh Vĩnh Long.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...