Sầm Sơn: Gần 100 xe điện Hưng Phong được lắp biển số thật hay giả...?

2019-05-08 11:35:02 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thông tin về việc gần 100 chiếc xe điện của Công ty Hưng Phong chưa nộp thuế trước bạ nhưng đã được lắp biển kiểm soát, một cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay "đây có thể là biển giả", còn Doanh nghiệp thì khẳng định là biển thật.

Biển kiểm soát thật hay giả....

Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được đơn thư phản ánh của độc giả về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cấp biển kiểm soát và đăng ký cho xe điện 4 bánh của Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong có địa chỉ tại số 115 Ngô Quyền, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay trên địa bàn Tp Sầm Sơn có khoảng hơn 450 xe điện 4 bánh phục vụ đưa đón khách du lịch tham quan.Trong đó có một số xe được đánh số thứ tự, như HP xxx và một số xe có biển kiểm soát 36 HC xxxxx.



 


Xe điện Hưng Phong có biển kiểm soát nhưng không có tem kiểm định


Thông tin từ UBND Tp Sầm Sơn cho biết, những chiếc xe được gắn biển kiểm soát 36 HC xxx.xx là những chiếc xe được thay thế theo lộ trình đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 05/2019/QĐ - UBND ngày 28/02/2019. Trong đó Công ty TNHH xây dựng và Du lịch Hưng Phong đã thay thế 107 /256 xe (6 xe năm 2018, và 101 xe năm 2019). Công ty 27/7 Chiến Thắng đã thay thế 46/100 xe, công ty Việt Cường 24/60 xe, Công ty BMC có 7/15 xe.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận được thì những chiếc xe mang thương hiệu của công ty Hưng Phong được lắp biển kiểm soát 36 HC 001.93, 36 HC 002.16, 36 HC 002.37... và gần 90 chiếc khác được đưa vào hoạt động từ ngày 27/04/2019.

Trao đổi với phóng viên về thủ tục cấp biển kiểm soát, và đăng ký cho xe điện 4 bánh, Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư Tp Hà Nội cho biết: “Xe điện 4 bánh là một loại phương tiện được quản lý chất lượng tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. Thông tư này quy định xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế là xe chỉ hoạt động trên tuyến đường và thời gian theo quy định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khi tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế phải tiến hành kiểm tra và thử nghiệm theo quy định, nếu xe đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường .Theo các quy định của pháp luật, xe điện hoạt động trong phạm vi hạn chế, bắt buộc phải đăng ký và kiểm định, mới được phép hoạt động. Có nghĩa là, xe điện đã có biển kiểm soát lưu thông trên đường thì đồng nghĩa với việc đã được Phòng CSGT cấp tỉnh cấp biển số và đăng ký”.



Tuy nhiên thông tin từ Chi cục Thuế Thành phố Sầm Sơn cho biết, Công ty Hưng phong mới chỉ nộp thuế trước bạ cho 06 chiếc xe điện vào ngày 26/09/2018. Tính đến ngày 04/5/2019 Công ty Hưng Phong chưa nộp bất kỳ một khoản tiền thuế trước bạ nào cho xe điện.

Do vậy dư luận đang hoài nghi về “lý lịch” của những chiếc biển số 36 HC xxx. xx của Công ty Hưng Phong. Bởi lẽ đến ngày 04/05/2019 Công ty Hưng Phong chưa nộp thuế trước bạ thì làm sao đủ hồ sơ để phòng CSGT Công An tỉnh Thanh Hóa cấp biển kiểm soát?
Trao đổi với phóng viên về những nghi vấn này, một cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay: đây có thể là những chiếc biển số giả.

Tuy nhiên ông Nguyễn Hữu Châu, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng và Du lịch Hưng Phong khẳng định đây là những biển kiểm soát thật.

Vậy nếu đây là những chiếc biển số giả thì tại sao lưu hành trên đường mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện để xử lý? Còn nếu đây là biển kiểm soát thật thì cần làm rõ về việc cấp biển có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật?

Xe không tem lưu hành, vẫn không bị xử lý

Ghi nhận thực tế hoạt động đón trả khách của các xe điện, phóng viên nhận thấy xe điện của một số Doanh nghiệp như Công ty 27/7 Chiến Thắng, Công ty Đồng Đội... có dán tem lưu hành của Cục đăng kiểm Việt Nam. Trong khi đó phần lớn các xe của Công ty TNHH Hưng Phong, và Việt Cường không có tem lưu hành theo quy định nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Điều mà dư luận đang quan tâm, là tại sao các xe điện không có tem lưu hành hoạt động công khai, với số lượng xe nhiều mà vẫn không một cơ quan chức năng nào của Tp Sầm Sơn, phát hiện và xử lý.

Phải chăng đang có một ai đó tạo điều kiện cấp biển kiểm soát khi hồ sơ chưa hoàn thiện, cũng như ngó lơ cho các xe lưu hành khi chưa đáp ứng được các quy định của pháp luật?

Tạp chí Điện tử Hòa nhập tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...