Samsung bắt đầu phát hành trợ lý ảo Bixby cho người dùng Galaxy S8

2017-05-02 13:45:00 0 Bình luận
Trợ lý ảo Bixby đã được Samsung giới thiệu đầy hấp dẫn mẫu điện thoại Galaxy S8, nhưng nó cũng là một trong nỗi thất vọng lớn mà "Gã khổng lồ điện tử" Hàn Quốc mang tới người dùng khi trợ lý ảo này đến nay vẫn chưa được phát hành đầy đủ các tính năng.

(Nguồn: Samsung)


Khả năng hoạt động đầy đủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) này vẫn còn là một điều bí ẩn.

Mặc dù, hiện nay người dùng vẫn có thể lấp đầy khoảng trống của Bixby với Google Assistant, nhưng đó không phải là điều mà Samsung thực sự muốn thấy trên Galaxy S8 và S8 Plus.

Trước những áp lực từ phía người tiêu dùng và nhằm giải tỏa hoài nghi của giới công nghệ, nhà sản xuất điện thoại thông minh số 1 thế giới đã bắt đầu triển khai thành phần thoại-điều khiển của Bixby, bắt đầu với khách hàng ở Hàn Quốc.

Samsung đã gửi thông báo cho người dùng điện thoại Galaxy S8 và S8 Plus về việc phát hành Bixby, theo đó trợ lý ảo này sẽ "cất tiếng" với người dùng vào lúc 1 giờ chiều - giờ Hàn Quốc (tức 11 giờ sáng - giờ Việt Nam) ngày 1/5 .

Mặc dù Samsung chưa công bố thời gian phát hành Bixby cho các thị trường khác, nhưng theo giới phân tích công nghệ thì sau sự phát hành ở Hàn Quốc, trợ lý ảo này sẽ lặng lẽ có mặt ở các thị trường khác.

Tờ Wall Street Journal đã báo cáo rằng phiên bản tiếng Anh của trợ lý ảo Bixby, mặc dù đã được kích hoạt song không xuất hiện trên S8 khi bán ra tháng trước, có thể cập bến thị trường Mỹ vào cuối tháng 5.

Với Bixby, người dùng có thể sử dụng giọng nói của mình để ra lệnh cho điện thoại của mình thực hiện những công việc như thực hiện cuộc gọi, đặt báo thức, lên lịch hẹn và khởi chạy ứng dụng. Nó còn có một thành phần riêng biệt để hiển thị thông tin theo ngữ cảnh trên màn hình chính điện thoại.

Bixby được Samsung kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các trợ lý ảo Siri của Apple và Google Assistant.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...