Sáng 3/7: học sinh dự đoán đề địa lý sẽ đề cập đến biển đông

2016-07-03 09:00:00 0 Bình luận
Sáng 3/7, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với thời gian làm bài là 180 phút. Buổi chiều các em làm bài môn Hóa thời gian 90 phút.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em Phí Thị Hường (học sinh trường THPT Đại Mỗ) cho hay: “Em thi khối C nên rất hào hứng với môn thi Địa lý. Đây là môn em thấy tự tin nhất. Em nghĩ đề thi năm nay sẽ hỏi kiến thức về Địa lý kinh tế xã hội nhiều hơn, nhất là vấn đề về dân cư và lao động.

Bởi lẽ, thời điểm hiện tại thì thông tin về vấn đề lao động và nạn thất nghiệp đang được quan tâm khá nhiều. Em mong phần địa lý tự nhiên nếu đề có hỏi sẽ hỏi về phần tài nguyên biển, nhất là sau sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung”.

Em Phí Thị Hường (học sinh trường THPT Đại Mỗ)

Em Vũ Thị Hằng (THPT Quảng Oai) cho hay: “Em chọn Địa lý là môn tự chọn, nhìn chung môn này dễ học nhất trong các môn nên em cũng không lo lắng lắm. Nhất là khi thí sinh được mang Atlat vào phòng thi, nhìn Atlat và làm được bài vẽ biểu đồ và nhận xét là có thể được 4-5 điểm rồi. Vậy thì chẳng lo điểm liệt nữa.

Em đoán đề thi sẽ hỏi về vấn đề biển Đông, bởi lẽ đây là vấn đề thời sự đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài ra, vấn đề biến đổi khí hậu cũng đang được mọi người quan tâm. Hơn nữa, xu hướng ra đề thi hiện nay cũng hay hỏi về các vấn đề nóng. Vì thế, với các câu hỏi dạng này em đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn khá hồi hộp”.

Em Vũ Thị Hằng - THPT Quảng Oai (bên trái)

Em Nguyễn Thị Thu Thủy (THPT Ngô Quyền – Ba Vì) chia sẻ trước giờ thi: “Em học khá kỹ vấn đề về biển Đông, vị trí địa lý của đất nước. Với môn thi này em rất tự tin. Hi vọng đề thi sẽ không quá khó”.

Trước cổng trường thi, phụ huynh em Phạm Ngọc Linh (THPT Cầu Giấy) đứng chờ con chia sẻ: “Con nhà mình thi khối D nhưng chọn môn Địa lý làm môn thi tốt nghiệp. Tối qua con học tới 22h rồi đi ngủ, con khá tự tin nhưng mình thì nóng ruột và rất lo lắng. Đêm mình trằn trọc mãi không ngủ được.10h30 con mới thi xong nhưng 2 ngày nay cứ 9h30 là mình đã đứng trước cổng chờ con”.

Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi năm nay vẫn ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60% và nâng cao 40% nhằm đảm bảo phân loại được trình độ thí sinh.

 
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...