Sau 3 năm bị bức tử, suối Tam Bung đã chết…

2019-05-16 09:08:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trước đây, suối Tam Bung là con suối cung cấp nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân sinh sống dọc theo con suối. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, kể từ khi công nghiệp hóa tràn về, con suối này đang thoi thóp chờ chết.

Có công lớn trong việc bức tử suối Tam Bung là hai cơ sở sản xuất xoài là Thuận Hương và HTX Đồng Nai nay là công ty Phúc Lộc Thọ.
  
Có vị trí sát thượng nguồn con suối, với khoảng vài trăm công nhân làm việc mỗi ca, lượng nước thải sản xuất trong thời gian qua đã khiến con suối Tam Bung phải gồng mình chờ chết.

Suối Tam Bung có độ dài khoảng 5km chảy qua địa phận của 3 huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Định Quán. Mùa nắng, nước của suối Tam Bung bốc mùi hôi thối. Mùa mưa, lượng tạp chất lắng đọng dưới đáy suối từ thượng nguồn bị nước cuốn trôi xuống hạ nguồn chảy ra sông La Ngà.

Thượng nguồn bị ô nhiễm khiến các hộ dân sinh sống ở hạ nguồn suối Tam Bung phải hứng chịu hậu quả. Chịu nặng nhất vẫn là những hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi cá bè. Hậu quả của việc ô nhiễm khiến không ít hộ dân phải bỏ nghề và hàng trăm hộ dân nuôi cá trên sông La Ngà phải ngậm ngùi, nhìn cảnh hàng ngàn tấn cá chết trắng sau những trận mưa lớn.

Dòng nước trong mát của suối Tam Bung giờ chỉ còn là ký ức. Giờ đây, người dân phải dùng nước giếng để sinh hoạt và tưới tiêu thay cho nguồn nước lấy từ suối Tam Bung.

Vẫn được cơ quan chức năng kiểm tra, vẫn có biên bản xử phạt đối với 2 cơ sở sản xuất xoài, nhưng nguồn nước của suối Tam Bung vẫn cứ đen và bốc mùi hôi.

Thực trạng này ai cũng biết, nhưng chẳng thấy ai giải quyết.

Theo hình ảnh người dân ghi lại việc xử lý ô nhiễm trên suối Tam Bung, sau khi hóa chất được tuồn xuống, mặt nước nổi váng trắng, nước vẫn đen và cá không còn.

Chính quyền địa phương khẳng định nguyên nhân suối Tam Bung bị ‘bức tử’ chắc chắn có sự tác động của con người. Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ, chính quyền địa phương lại không có bất kỳ động thái gì để ‘cứu lấy’ con suối Tam Bung.

Sự tác động thiếu ý thức của một số đơn vị kinh doanh đang từng ngày giết chết suối Tam Bung. Khiến hệ sinh thái bị bức tử, đời sống của nhiều hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt quanh khu vực này bị đảo lộn.

Người dân bao đời gắn bó với suối Tam Bung mong muốn chính quyền tỉnh Đồng Nai sớm quan tâm và có biện pháp cứu lấy con suối này như cứu lấy môi trường sống của các hộ dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...