Say tàu xe - bệnh lý không hề đơn giản

2018-12-05 14:16:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Say tàu xe là một bệnh lý thường gặp khi bạn di chuyển trên các phương tiện tàu, xe, máy bay. Biểu hiện là bạn sẽ có cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Bệnh lý này tuy không gây nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày, khiến cho bạn trở nên sợ hãi mỗi khi phải di chuyển bằng các phương tiện này.

Vậy nguyên nhân của say tàu xe là từ đâu?

- Do tâm lý người đi tàu xe, tâm lý sợ phải trải qua những cảm giác đau đầu, buồn nôn, nên chỉ cần nhìn thấy xe là đã thấy say trước rồi.

- Do những phản xạ thần kinh của cơ quan nội tạng khi người đi xe để bụng đói quá, hoặc no quá, cùng với tâm lý căng thẳng mệt mỏi.

- Do bị huyết áp thấp

- Do sự tăng tiết dịch ở tai trong, khi bạn di chuyển trên các phương tiện sẽ dẫn đến sự thay đổi tiết dịch ở tai trong, gây ra cảm giác khó chịu là say tàu xe.

- Do rối loạn tiền đình: cũng bị gây ra từ sự tăng tiết dịch ở tai trong, dẫn đến các mạch máu trong tai bị co thắt, ảnh hưởng đến cơ quan tiền đình, gây ra rối loạn tiền đình kiểu say xe.

- Khi bạn di chuyển trên tàu xe, sẽ gây ra những tín hiệu đối lập cho não bộ. Khi các tín hiệu được gửi tới não bộ bị trái ngược nhau: cơ bắp thông báo với não cơ thể đang không hoạt động, nhưng tai thì lại cảm nhận được chuyển động. Điều này sẽ khiến cơ thể phản ứng giống như khi đang bị ngộ độc, và ta sẽ thấy buồn nôn, và đó là cách loại bỏ độc tố mà não nghĩ đến.

Cách trị say xe hiệu quả

- Nhìn vào một điểm cố định: khi ngồi trên tàu xe, hãy nhìn ra ngoài và tìm cho mình một điểm cố định, không phải là các điểm di chuyển như cây cối nhà cửa, mà là một điểm đứng im như đường chân trời ở xa, và cố định cho mắt nhìn vào đó. Việc này sẽ giúp cho tinh thần bạn không bị phân loãng, quên đi cảm giác khó chịu, và giúp tỉnh táo hơn.

- Ngủ một giấc: Hãy cố gắng ngủ một giấc trên quãng đường đi, điều này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quên đi cảm giác say.

- Ăn nhẹ trước khi đi: Trước khi lên xe, không nên ăn no quá, chỉ nên ăn uống nhẹ nhàng, lót bụng trước 1 tiếng khi lên xe.

- Sử dụng dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo: trong dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo có chứa tinh dầu hạt gấc, và một số tinh dầu quý hiếm như Tràm, Quế, Hồi,… giúp an thần và tăng tuần hoàn máu não, cùng với mùi hương dễ chịu, thư thái, sẽ xua tan nhanh cảm giác say xe, đau đầu, buồn nôn của người bệnh.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc đặt mua Dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo tại:

Website: http://tinhdauxoabop.vn/
HOTLINE: 0901 33 88 66


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...