Sinh viên khởi nghiệp: Thách thức đam mê của giới trẻ

2016-07-18 15:36:07 0 Bình luận
Khởi nghiệp đối với sinh viên không còn là đề tài xa lạ; nhưng làm sao để khởi nghiệp thành công và tạo động lực cho tương lai mới là điều quan trọng.
húng ta cùng theo chân những Nhà thiết kế trẻ của Học viện thiết kế và Thời trang London (Hanoi) để “mục sở thị” những ý tưởng khởi nghiệp của họ nhé!
 
Không biết bao nhiêu lần chúng tôi bắt gặp hình ảnh chàng trai trẻ Việt Anh chạy sô từ cửa hàng thời trang Chevre tới trường để kịp giờ học. Anh là một trong số những sinh viên trẻ của trường đã có được thương hiệu thời trang riêng, được bạn trẻ Hà Nội đón nhận nồng nhiệt.
Sinh viên khởi nghiệp: Thách thức đam mê của giới trẻ
Với ngọn lửa đam mê thiết kế - kinh doanh thời trang luôn cuộn trào trong cơ thể, Việt Anh vừa đi làm vừa theo học chuyên ngành này tại học viện thiết kế và thời trang London (Hanoi), để có cơ hội cập nhật thường xuyên những xu hướng thời trang mới nhất dành cho khách hàng của mình, đồng thời áp dụng kiến thức chuyên môn và cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao nhất. Không những thế, anh còn tự mình làm photographer cho chính bộ sưu tập của mình và các bạn sinh viên trong trường.
 
Những anh chị học viên khóa trên đầy tài năng như Việt Anh đã khơi nguồn cảm hứng cho các thế hệ sinh viên trẻ hơn tại học viện. Điển hình như hai bạn Thùy An – Trà My, chỉ qua vài ý tưởng được gây dựng từ bài tập thực hành môn Kinh doanh thời trang, đã được các giảng viên kỳ cựu, những nhà thiết kế đầy kinh nghiệm đánh giá là có tiềm năng để trở thành một luồng gió mới dành cho các bạn trẻ. Đó chính là tiền đề để thúc đẩy các bạn tạo dựng nên thương hiệu riêng cho mình.
 
Nhờ có sự cổ vũ, động viên từ các thầy cô giáo, Thùy An đã chính thức mở một shop thời trang mang tên Chouette, với họa tiết chủ đạo Aztec, dành riêng cho tín đồ của loại vải dệt thổ cẩm vùng cao, hoặc chỉ đơn thuần là những cô gái yêu thích sự giản đơn, phóng khoáng. An lựa chọn hình thức kinh doanh online để phát triển sản phẩm vì tính tiết kiệm về cả chi phí mặt bằng lẫn nhân viên, trang trí shop. Đây cũng là xu hướng kinh doanh hiện nay được rất nhiều bạn trẻ ứng dụng để khởi nghiệp với vốn đầu tư nhỏ.
 
Còn với Trà My, cô bạn đã thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình qua bộ sưu tập đầu tiên mang màu sắc kẹo ngọt cực dễ thương mang tên Eyelet First Collection. Bộ lookbook ngay từ những ngày đầu đổ bộ facebook đã được sự đón nhận tích cực từ các bạn trẻ. Trà My tâm sự: “Học ngành thời trang quả là rất vất vả và tốn kém. Nhưng với niềm đam mê và sự giúp đỡ tận tình từ thầy cô giáo, mình muốn thử sức với việc kinh doanh để có hành trang tốt nhất khi làm đồ án tốt nghiệp”.
 
Khác với các bạn cùng trường, Phạm Trang lại thử sức mình với việc kinh doanh phụ kiện thời trang túi xách. Tuy khá mới lạ, nhưng như để đền đáp cho những tháng ngày miệt mài tại xưởng, bộ sưu tập của Trang mang tên Herisson đã đón nhận rất nhiều phản hồi tốt trong lần giới thiệu tới công chúng tại triển lãm đề án môn học tại học viện thiết kế và thời trang London.
 
Phạm Trang chia sẻ: “Khi đang là sinh viên, mình đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến thời trang và kinh doanh. Càng học mình lại càng phát hiện ra cái duyên với ngành thiết kế túi xách. Mỗi mẫu túi mình làm ra đều là tâm huyết của mình. Vì vậy, khi nhận được sự yêu thích của các bạn, mình đã quyết định đi theo con đường kinh doanh túi xách, phát triển một thương hiệu riêng để tích lũy kinh nghiệm cũng như mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực mà mình theo đuổi”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...