Quán triệt nhiệm vụ tổ chức thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

2019-06-24 10:32:59 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng 23/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019, bàn thảo, thống nhất việc xử lý những tình huống phát sinh tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, giảng viên các trường đại học về phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia tại Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh


Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo thi tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trưởng, Phó các điểm thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.


Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hồ Thanh.


Tại hội nghị, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Nam Định đã phát biểu chào mừng các cán bộ, giảng viên của các trường đại học về phối hợp tổ chức thi tại tỉnh Nam Định và khẳng định: Đến thời điểm này, tỉnh Nam Định đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho nhiệm vụ tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT Nam Định phổ biến các nội dung tổ chức thi


Kỳ thi năm nay, tỉnh Nam Định có 18.355 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí ở 33 điểm thi trên địa bàn 10 huyện, thành phố trong tỉnh với tổng cộng 780 phòng thi. Trong đó, điểm thi đông thí sinh nhất là Trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) có 31 phòng thi và điểm thi ít thí sinh nhất là Trường THPT Trần Văn Lan (huyện Mỹ Lộc) có 15 phòng thi. Tham gia phối hợp cùng tỉnh Nam Định tổ chức thi có 949 cán bộ, giảng viên của 3 trường đại học (Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội có 648 người, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có 180 người, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 121 người).


Cán bộ làm công tác thi nêu các tình huống cụ thể phát sinh


Đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định) đã khảo sát lại công tác chuẩn bị trước kỳ thi, phổ biến, yêu cầu các cán bộ làm công tác tổ chức thi phải nắm vững, có trong tay tất cả nội dung các văn bản mang tính pháp lý về kỳ thi. Nhiều cán bộ, giảng viên của 3 trường đại học cùng cán bộ làm công tác thi của tỉnh Nam Định đã nêu ra một số tình huống cụ thể có thể phát sinh và quy định chưa phù hợp tại địa phương, đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định giải thích, thống nhất cách xử lý.


Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định giải đáp các ý kiến, thống nhất việc xử lý các tình huống phát sinh.


Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đã cùng với các cán bộ làm công tác thi bàn thảo, thống nhất việc xử lý các tình huống phát sinh trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế và không gây áp lực, căng thẳng cho thí sinh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đặc biệt nhấn mạnh: Cán bộ coi thi tuyệt đối không được tự ý “sáng tạo” hay xử lý theo cảm hứng các tình huống phát sinh mà phải xin ý kiến chỉ đạo để đảm bảo sự thống nhất. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ coi thi đều phải tận tình, tâm huyết hướng dẫn thí sinh tự giác thực hiện đúng quy chế thi, giúp cho các em bình tĩnh, tự tin, đảm bảo an toàn, góp phần thực hiện đạt kết quả cao kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định./.


Các đại biểu dự Hội nghị tổ chức thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...