Sóc Sơn - Hà Nội: Khi nào bà Nguyễn Thị Hậu và những người có liên quan bị xử lý theo pháp luật..?

2019-09-05 16:05:22 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có nhận được Đơn Tố cáo ghi ngày 31/08/2019 (kèm theo hồ sơ) của bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1974), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vân Sơn, ngụ tại: thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Điện thoại: 097 898 7777).

Theo đơn và hồ sơ bà Vân gửi tới Tạp chí, thì năm 2007, qua người quen, bà Vân biết bà Nguyễn Thị Hậu - là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Việt Long thời đó. Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ Ngân hàng chính sách Xã hội huyện Sóc Sơn cho một số hộ dân mà Hội LHPN xã Việt Long quản lý, bà Hậu đã cùng bà Nguyễn Thị Hương, Phú Thị Đáng đã đại diện cho Hội LHPN xã Việt Long đến hỏi vay tiền bà.


Hồ sơ của bà Nguyễn Thị Vân gửi đến tòa soạn 


Vì mới quen biết nên bà Vân chưa đồng ý cho vay. Thấy vậy, bà Hậu đã nhờ UBND và Công an xã Việt Long xác nhận vào các Hợp đồng vay tiền giữa hai bên để làm tin. Sau đó, bà Vân đã tin tưởng và cho Hội phụ nữ xã Việt Long vay với tổng số tiền là 31.758.370.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng) thông qua 10 hợp đồng vay ký trong giai đoạn từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2008. Khi ký hợp đồng cho vay tiền, bà Vân lấy danh nghĩa bên cho vay là Công ty Cổ phần Đầu tư Vân Sơn. Song, trên thực tế toàn bộ số tiền cho vay là tiền thuộc sở hữu riêng của cá nhân bà Vân.

Mặ dù trong 10 Hợp đồng vay tiền đều ghi rõ thời hạn trả nợ, song đến hạn chẳng có ai mang trả tiền cho bà. Sau nhiều lần thúc giục và tìm đòi gay gắt, bà Vân chỉ nhận được 02 Giấy khất nợ ngày 16/01/2009 của bà Hậu, Hương, Oanh, Đáng, Phương, Luyện có chữ ký, đóng dấu xác nhận của đại diện các Cơ quan như Văn phòng Đảng uỷ xã Việt Long, UBND xã Việt Long, Công an xã Việt Long; Và nhận được 34 Giấy cam kết trả nợ của hộ dân được cho là các hộ đã nhờ bà Nguyễn Thị Hậu trả nợ Ngân hàng CSXH thay cho họ, có đóng dấu xác nhận thông tin của Công an xã Việt Long.

Do các tài liệu trên có sự xác nhận của cơ quan ban ngành xã Việt Long, bà Vân tin tưởng và tiếp tục cho bên vay khất nợ đến ngày 28/02/2009. Song, sau ngày khất nợ đến nay, bà Vân vẫn không nhận được khoản tiền nào từ phía Hội phụ nữ xã Việt Long.

Quá trình tìm hiểu thông tin từ các bên liên quan, bà Vân được biết bà Nguyễn Thị Hậu và những người của Hội LHPN xã Việt Long đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

1) Bà Nguyễn Thị Hậu và những người của Hội LHPN xã Việt Long đã đưa ra thông tin giả tạo, không chính xác về mục đích vay tiền.

2) Bà Nguyễn Thị Hậu và những người của Hội LHPN xã Việt Long che giấu thông tin gian dối bằng việc hợp thức hoá nội dung các hợp đồng vay thông qua xác nhận của Chính quyền xã Việt Long.

3) Bà Nguyễn Thị Hậu, ông Nguyễn Văn Sỏi có hành vi tạo lập giả mạo Giấy cam kết trả nợ của 34 hộ dân

Trong đơn bà Vân đã viết: “Từ những phân tích trên, có đủ căn cứ khẳng định, các Giấy cam kết trả nợ được bà Nguyễn Thị Hậu tự lập ra, có sự giả mạo danh tính thực tế các hộ dân trong địa bàn thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội. Hơn nữa, để hợp thức hoá thông tin nội dung của tài liệu, bà Nguyễn Thị Hậu đã nhờ ông Nguyễn Văn Sỏi - Phó Công an xã Việt Long ký, đóng dấu xác nhận khống vào các tài liệu nêu trên.

Hành vi của bà Nguyễn Thị Hậu, bà Nguyễn Thị Hương, Lã Thị Oanh, Phú Thị Đáng, Nguyễn Hồng Phương, Vũ Thị Luyện, ông Nguyễn Viết Lãng, Nguyễn Tiến Quyết, Nguyễn Văn Sỏi đã gây ra thiệt hại cho tôi rất lớn về tinh thần và vật chất.

Việc những người của Hội LHPN xã Việt Long tiếp cận, vay tiền dưới sự hỗ trợ của Chính quyền xã Việt Long và dùng mọi thủ đoạn để không hoàn trả lại số tiền vay 31.758.370.000đồng (Ba mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng) đã gây ra thiệt hại cho tôi với số tiền quá lớn, khiến cuộc sống, công việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn, kinh tế gia đình lao đao. Bản thân tôi phải lo nghĩ, giải quyết gánh nặng tiền nong vay mượn trước đây.

Hành vi của những người nêu trên nhằm tạo dựng niềm tin, qua đó chiếm đoạt tài sản của tôi. Đây là hành vi trái pháp luật, khiến tôi và rất nhiều người dân mất niềm tin vào chính quyền xã Việt Long.

Từ sự việc và phân tích trên, hành vi của bà Nguyễn Thị Hậu, bà Nguyễn Thị Hương, Lã Thị Oanh, Phú Thị Đáng, Nguyễn Hồng Phương, Vũ Thị Luyện, ông Nguyễn Viết Lãng, Nguyễn Tiến Quyết, Nguyễn Văn Sỏi là có dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 31.758.370.000 đồng, theo Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015 về Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, những người nêu trên vẫn chưa phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật về hành vi của mình. Vì vậy, tôi xin tố giác sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Hậu và những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 05/09/2019, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 179/2019/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của bà Nguyễn Thị Vân đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để bà Nguyễn Thị Vân được biết.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...