Tâm sáng nơi cửa thiền của người “Dũng sỹ diệt Mỹ”

2016-08-09 15:10:30 0 Bình luận
Nhắc đến ông Trần Quang Thể, người làng Trung Kỳ rất đỗi tự hào bởi ông không chỉ là một “Dũng sỹ diệt Mỹ” trong thời chiến mà khi trở về quê hương, người cựu chiến binh ấy còn hóa thân như một vị “Huyền Trang” truyền chân kinh vào giữa đời thường.
Dấu chân "Dũng sỹ diệt Mỹ"

Tiếp chúng tôi là một người đàn ông quắc thước, nước da ngăm đen, diện bộ quần áo nâu vẻ như không vướng bụi trần. Ông Trần Quang Thể hiện ra vừa giữ được phong thái của người lính, vừa toát lên vẻ trang nghiêm của một nhà sư. Như tìm lại trong dòng ký ức, ông Thể chậm rãi kể lại những câu chuyện của người lính năm xưa.

Sinh năm 1946 tại một vùng quê nghèo của quê hương Hà Nam, ngay từ nhỏ ông đã sớm nhận thức được lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Trong những năm 1962–1967, người thanh niên Trần Quang Thể rất năng nổ, nhiệt huyết trong phong trào đoàn thanh niên ở địa phương với cương vị Phó bí thư.


Trở về giữa đời thường, cựu chiến binh Trần Quang Thể đã tôn tạo, tu bổ lại và xây dựng mới ngôi chùa Trung Linh Tự.

Chứng kiến cảnh đất nước chìm trong lửa đạn, tinh thần yêu nước của người trai trẻ càng trỗi dậy. Vì thế, ngày 25/8/1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tạm xếp công việc bút nghiên, đồng áng lên đường nhập ngũ.

Thời gian đầu ông đóng quân tại đơn vị D359 Nam Hà, sau đó được điều chuyển công tác về đơn vị D6, E24, F304 cùng các sư đoàn chủ lực của Bộ F3308, F320 đã tham gia nhiều trận đánh cam go, quyết liệt và lập được nhiều chiến công hiển hách.

Từ chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 cho tới Đường 9 – Nam Lào, 81 ngày đêm khói lửa bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trên dòng sông Thạch Hãn… dấu chân người lính trẻ Trần Quang Thể cùng đồng đội đã in khắp các chiến trường từ Bắc chí Nam.

Đặc biệt những trận đánh sinh tử ở Khe Sanh, Làng Vây, Cam Lộ, dòng sông Thạch Hãn đều có mặt ông và đồng đội. Quyết sinh tử với kẻ thù và luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, bằng phẩm chất cao đẹp của người lính cụ Hồ, chàng trai trẻ Trần Quang Thể đã vinh dự được đồng đội tôn vinh, cấp trên trao tặng Danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ”; Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng 3…

Đau đáu khát vọng kiếm tìm đồng đội


Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính nơi trận mạc, tháng 8/1972, Dũng sỹ diệt Mỹ Trần Quang Thể rời quân ngũ trở về quê hương. Quãng thời gian về quê, trong lòng ông lúc nào cũng đau đáu tâm niệm được góp sức xây dựng làng quê đổi mới.

Coi trọng đình chùa không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần mà còn là nơi tưởng nhớ công ơn Anh hùng liệt sĩ, lại là một người lính vào sinh ra tử, am hiểu tâm linh đạo pháp của nhà Phật nên ông sớm bắt tay vào việc gây dựng, tôn tạo lại đình, chùa cho quê hương.

Ngày 15/10/2009, vị Trưởng ban khánh tiết Trần Quang Thể đã một mình khăn gói lên đường gây quỹ. Ông bắt đầu cuộc hành khất từ Móng Cái đến Cà Mau nhằm kêu gọi những mạnh thường quân góp sức xây chùa. Suốt mấy tháng ròng rã hành khất từ Bắc chí Nam, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ, góp tiền của cùng ông xây dựng nên chùa Trung Linh Tự.


Bên ngôi chùa Trung Linh Tự, ông Thể nhớ lại sự hy sinh của 22 người đồng chí, đồng đội xưa.

Từ khi khánh thành ngôi chùa đến nay, ông Thể vẫn thường xuyên hương đăng cầu nguyện và ông cũng dành trọn tâm huyết, ý niệm của mình để ngôi chùa ngày càng hoàn thiện hơn.

Không chỉ dày công xây dựng ngôi chùa Trung Linh Tự, ông Trần Quang Thể còn tích cực tham gia công tác tại Ban Liên lạc của Hội truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 304. Hòa bình lặp lại, những người lính một thời ngang dọc nơi chiến trường khói lửa như ông Thể vẫn chưa thể an nhàn. Họ ngày đêm canh cánh nghe ngóng, lần tìm thông tin với mong muốn tìm kiếm được thật nhiều phần mộ, hài cốt của đồng đội tại chiến trường ở Quảng Trị.

Trong những chuyến đồng hành với Thường trực Ban liên lạc thông tin “Đi tìm đồng đội”, ông Thể chứng kiến cảnh những thân nhân của liệt sỹ vỡ òa cảm xúc khi nhận được hài cốt của người thân. Những niềm hạnh phúc lớn lao ấy càng khiến ông và đồng đội như được tiếp thêm động lực cho những hành trình tìm kiếm đồng đội.

Thật ấm lòng, vì nghĩa cử ấy xuất phát từ cái tâm của đồng chí, đồng đội năm xưa, họ đã từng sẻ chia lá rau, chén cháo, đắp chung tấm đắp cũ sờn. Nay về với đời thường, họ lại đến với nhau bằng tấm lòng thủy chung, gắn bó. Từ sâu thẳm đáy lòng mình, người cựu chiến binh ấy luôn mong ngóng, thể hiện sự tri ân đối với những đồng chí, đồng đội đã khuất.

Rời khỏi mảnh đất Trung Vĩnh, tiếng chuông chùa vang vọng chiều hoàng hôn như gợi nhắc những người con xa quê nhớ về “cái rốn” của huyện Nam Rang, nơi ấy có người cựu chiến binh - Dũng sĩ diệt Mỹ Trần Quang Thể đã ngày đêm hành khất xây dựng chùa, không ngừng tìm kiếm đồng đội xưa và góp công làm rạng danh quê hương đất nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...