TH khánh thành nhà máy sản xuất nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

2019-02-23 10:05:09 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 22/02/2019, tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An) Tập đoàn TH đã vinh dự khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Sự kiện trọng đại này có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.


Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên


Được khởi công từ tháng 8/2017, nhà máy có quy mô đầu tư 1.177 tỷ đồng, thi công và xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật bản bởi nhà thầu lớn và uy tín của Nhật Bản là Tập đoàn Meada. Nhà máy được trang bị 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, do hãng Krones (Đức) thiết kế và lắp đặt – với công suất tối da đạt 600.000 lít/ngày đêm (40.000 chai/giờ), giúp TH sở hữu một trong những dây chuyền tốc độ cao nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực đồ uống.

Dây chuyền thứ hai là một dây chuyền hiện đại và tự động hóa tốc độ cao mà TH là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam vận hành. Với hệ thống Aseptic, sản xuất các loại nước hoa quả, sữa gạo, sữa trái cây, thức uống thảo dược... với công suất 36.000 chai/giờ.

Sản phẩm được khai thác từ nguồn nước ngầm tự nhiên mát lành trong lòng những tầng đá bazan olivin sâu dưới lòng Núi Tiên. Qua nghiên cứu của các nhà khoa học và được kiểm nghiệm đạt chỉ tiêu lý hóa, vi sinh an toàn, xử lý hệ thống siêu lọc UF kết hợp với màng lọc thẩm thấu ngược RO, giúp loại bỏ bất cứ thành phần cặn lơ lửng, vi khuẩn, viruts và tạp chất nếu có.

Tháng 12/2018 những sản phẩm đầu tiên được giới thiệu ra thị trường với thương hiệu nước tinh khiết TH true WATER, không chỉ là một sản phẩm thiết yếu với đời sống cho người tiêu dùng, mà còn là mắt xích mới nhất trong “hệ sinh thái” các sản phẩm TH.

Vận hành với công suất của hai dây chuyền 76.000 chai/giờ, theo lộ trình, nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên sẽ giúp phát triển bền vững nền nông nghiệp địa phương và kinh tế rừng, mở rộng các vùng cây ăn trái nguyên liệu trong khu vực như cam, quýt, dứa... góp phần tạo việc làm cho hơn 300 lao động, doanh thu năm 2019 dự kiến 340 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách địa phương ước tính 34 tỷ đồng.


Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì


Cũng trong buổi lễ, Tập đoàn TH vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Với dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao” được triển khai từ tháng 10/2009 tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, đến thời điểm này, quy mô đàn bò tại Nghệ An đạt 45.000 con (đã xác lập kỷ lục Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô mô lớn nhất châu Á) và dự án sữa sẽ hiện đang được mở rộng ra nhiều tỉnh thành trong nước.

Qua 9 năm hoạt động, TH đã phát triển 72 sản phẩm từ sữa tươi, tới nay tập đoàn TH đã trở thành nhà cung cấp sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần phân khúc sữa tươi và hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá ngoạn mục.

Ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh hồi trống dài phát động Tết trồng cây 2019 của tỉnh Nghệ An. Sự kiện thu hút hơn 3.000 người là cán bộ nhân viên Tập đoàn TH và người dân tham gia trồng cây với hơn 3.500 cây xanh được trồng ngay tại khuôn viên và phía sau nhà máy nước tinh khiết, thảo dược, hoa quả Núi Tiên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41
Đang tải...