Thạch Thất (Hà Nội): Biệt thự mọc trên đất công, xã biết nhưng làm ngơ

2019-03-28 17:58:33 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngôi biệt thự mọc trên mảnh đất thuê lại từ chính quyền xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội, được Chủ tịch xã xác nhận là xây dựng trái phép, nhưng không hiểu sao vẫn ngang nhiên tồn tại.

Tạp chí Hoà Nhập nhận được đơn thư phản ánh của độc giả về việc chính quyền xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho thuê một mảnh đất công có diện tích gần 1800m2 nhưng được người thuê sử dụng sai mục đích. Cụ thể trên mảnh đất này có một ngôi biệt thự đã tồn tại hơn 10 năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu biệt thự trên thuộc sở hữu của ông Kiều Văn Sang, Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn xã Cần Kiệm. Còn khu đất rộng 1800m2 có khu biệt thự của ông Sang vốn là đất công nằm ngay sát UBND xã Cần Kiệm, và do chính quyền xã quản lý.

Biết sai phạm, nhưng làm ngơ..

Sau khi xem các hình ảnh do phóng viên cung cấp, ông Đặng Văn Võ, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm xác nhận đây chính là ngôi biệt thự được xây dựng trái phép “ Đúng là tại xã Cần Kiệm có tồn tại biệt thự xây dựng trái phép của ông Kiều Văn Sang trên khu đất công rộng 1800m2 do UBND xã quản lý.”



 Biệt thự khủng xây dựng trái phép nằm ngay sát UBND xã Cần Kiệm.


Về nguồn gốc của mảnh đất công mọc lên biệt thự nguy nga không giấy phép xây dựng trên, ông Kiều Văn Tưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm xác nhận với phóng viên: “ Khu đất trên rộng 1800m2, trước kia vốn được dùng để phục vụ các hoạt động văn hoá của xã. Năm 2003, khu đất được UBND xã cho một người dân có tên Kiều Văn Đảm thuê. Sau đó, ông Đảm cho ông Sang thuê lại. Từ thời điểm đó thì các hoạt động xây dựng trái phép bắt đầu đến khi khu biệt thự trên được hoàn thiện.”

Tuy nhiên, các hoạt động xây dựng trái phép trên đất công trên từ thời điểm nào và hoàn thành từ thời điểm nào thì ông Phó Chủ tịch xã Kiều Văn Tưởng không nhớ rõ.

Xã “bật đèn xanh” để biến đất công thành đất tư...?

Theo đơn thư bạn đọc phản ánh, trên khu mảnh đất rộng gần 1800m2 này trước kia có 1 trạm biến áp và đường điện cao thế chạy qua. Tuy nhiên từ khi ông Sang tiến hành xây dựng ngôi biệt thự thì trạm biến áp đã không còn tồn tại, và bị dịch chuyển sang vị trí khác. Ông Đặng Văn Võ, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm cũng đã xác nhận với phóng viên về việc di dời trạm biến áp và đường điện cao thế.

Ông Đặng Văn Võ cũng cho hay, hiện tại UBND xã Cần Kiệm đang làm tờ trình để đưa mảnh đất trên vào diện đấu giá.

Phóng viên nhiều lần đề nghị được cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cho thuê mảnh đất nói trên cũng các biên bản xử lý sai phạm đối với việc xây dựng trái phép của ông Kiều Văn Sang, nhưng không được UBND xã Cần Kiệm cung cấp.

Phải chăng chính quyền xã Cần Kiệm buông lỏng quản lý đất công và bao che cho vi phạm của ông Kiều Văn Sang trong việc xây dựng ngôi nhà trái phép...?
Và chính quyền xã cũng đang chuẩn bị hợp pháp hóa các vi phạm bằng việc làm tờ trình để đưa mảnh đất vào đấu giá ..?

Vậy chủ nhân ngôi biệt thự này có quan hệ thế nào với lãnh đạo Huyện Thạch Thất, và trách nhiệm của chính quyền xã Cần Kiệm trong công tác quản lý đất đai như thế nào, tạp chí Hòa Nhập sẽ thông tin trong kỳ tiếp theo.



Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...