Thái Nguyên: Nhu cầu tuyển lao động tăng cao

2017-02-21 15:05:45 0 Bình luận
Để bảo đảm sản xuất, kinh doanh ổn định ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp ở Thái Nguyên đang có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động với những chính sách phúc lợi việc làm hấp dẫn. Điều này tạo nên “sức nóng” cho thị trường lao động.
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh) ngay từ đầu năm 2017, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã gửi thông báo đăng ký tuyển dụng lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm của Trung tâm. Cụ thể, sẽ có khoảng 5.000 -10.000 chỉ tiêu việc làm (trong đó số lao động thời vụ chiếm từ 8 -10%) cho mỗi phiên giao dịch. Phần lớn các DN tuyển dụng lao động phổ thông, với mức thu nhập từ 4,3 đến 7 triệu đồng/người/tháng; công nhân may mặc, lắp ráp điện tử và cơ khí là những vị trí có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Ví dụ, Công ty TNHH Shints Thái Nguyên cần tuyển gấp 1.000 lao động may công nghiệp; Công ty TNHH Hồng Thái tuyển 1.500 lao động phổ thông, thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt có DN tuyển số lượng người lao động (NLĐ) không giới hạn, không cần yêu cầu về kinh nghiệm và biết nghề. Đơn cử như Công ty TNHH Glonics Việt Nam, hiện nay thiếu khoảng 600 công nhân chưa trở lại làm việc sau Tết. Vì thế, Công ty đang tuyển không giới hạn lao động nữ có tuổi đời từ 18 - 35, tốt nghiệp THCS, không cần kinh nghiệm và biết nghề. Những lao động đã từng làm việc tại các DN khác nhưng nghỉ không lý do chỉ cần nộp hồ sơ là có thể nhận việc. Còn NLĐ không có tay nghề sẽ được đào tạo miễn phí và hưởng nguyên lương…


Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân” đầu năm 2017.


Bên cạnh việc đăng ký tuyển dụng lao động thông qua kênh giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm, nhiều DN tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng treo biển, băng rôn, phát tờ rơi với nội dung cần tuyển gấp hàng trăm lao động, đi kèm với đó là những chính sách lao động hấp dẫn như hỗ trợ tiền chuyên cần, được đào tạo nghề miễn phí, ăn trưa miễn phí, hỗ trợ lương 3 tháng đầu tiên… Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam Thái Nguyên (Khu công nghiệp Yên Bình) đang có nhu cầu tuyển gấp 1.000 lao động hợp đồng và 300 lao động thời vụ sản xuất điện tử. Tuy nhiên, thời điểm này, Công ty mới chỉ tuyển được khoảng 200 lao động. Vì thế, Ban giám đốc quyết định treo biển quảng cáo, thông báo tuyển dụng NLĐ trước cổng nhà máy, bên lề đường hoặc các tuyến xung quanh khu vực công ty để NLĐ tiện theo dõi.

Ông Bùi Tiến Đạt, Trưởng phòng Thông tin thị trường việc làm phân tích: Sau Tết, các DN có nhu cầu tuyển dụng lao động cao, thế nhưng NLĐ tìm việc tại các sàn giao dịch hai tuần qua rất đìu hiu (chỉ khoảng 100 - 180 người/phiên). Chưa tuyển thêm được lao động mới, trong khi một số DN gặp phải tình trạng lao động chưa trở lại làm việc sau Tết hoặc “nhảy việc” sang nơi có chế độ đãi ngộ tốt hơn càng khiến “cơn khát” nguồn lao động tăng thêm. Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng sản xuất trong năm hoặc nhu cầu tái cấu trúc nguồn nhân lực (trẻ hóa lực lượng lao động) tại các DN.

Cũng theo ông Đạt, căn cứ vào quy luật cung - cầu hàng năm, hết tháng Giêng khá đông NLĐ sẽ bắt đầu trở lại tìm việc làm và dần đi vào ổn định. Vì thế, thời điểm này, Trung tâm đang đẩy mạnh hoạt động “kích cầu” NLĐ thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động. Cụ thể là ngoài việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm vào thứ 6 hàng tuần, Trung tâm còn tăng cường tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động gắn với các lễ hội lớn trên địa bàn toàn tỉnh như Lễ hội Lồng Tồng (Định Hóa), Đền Đuổm (Phú Lương), Lễ hội Hương sắc trà Xuân (T.P Thái Nguyên)…

Theo đó, các phiên giao dịch việc làm lưu động đã thu hút khá đông NLĐ đến tham gia, tìm hiểu thông tin thị trường việc làm. Tại mỗi phiên giao dịch, Trung tâm đã chủ động kết nối, tư vấn về việc làm, chính sách, bảo hiểm lao động, lấy thông tin từ 200 - 500 NLĐ và kết nối với DN; phát trên 3.000 tờ rơi giới thiệu về sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm để NLĐ chủ động đến tìm việc mỗi tuần. Hoạt động này cũng là dịp để Trung tâm thông tin đến NLĐ về “Ngày hội việc làm Xuân Đinh Dậu” sẽ được tổ chức ngày 24/2 với gần 40 đơn vị, DN trong và ngoài tỉnh tuyển dụng hàng ngàn vị trí, ngành nghề cho NLĐ làm việc tại địa phương. Để tuyển đủ chỉ tiêu lao động mong muốn, các DN đang đưa ra nhiều chính sách, phúc lợi việc làm hấp dẫn như tăng mức lương cơ bản dao động từ 2-3 triệu đồng/tháng, thưởng lương chuyên cần, hỗ trợ 3 tháng đầu làm việc từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng, đào tạo nghề và ăn trưa miễn phí...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...