Tháng 6: Bộ TT&TT sẽ tăng cường kiểm tra lĩnh vực thông tin điện tử, game online

2016-06-06 22:33:20 0 Bình luận
Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 của Bộ TT&TT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra xử phạt, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin điện tử trên mạng, game online.
Chiều 6/6/2016, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước tháng 5/2016 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, và sự điều hành của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng.

Chia sẻ một số nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 (vừa diễn ra ngày 1 – 2/6), Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý: “Thủ tướng, Chính phủ rất quan tâm việc ban hành các văn bản pháp luật đúng hạn. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT cần tập trung triển khai, xây dựng các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật An toàn thông tin mạng và Luật Báo chí sửa đổi theo hướng đẩy nhanh tiến độ mà vẫn phải đảm bảo chất lượng dự thảo. Đặc biệt, Cục Báo chí cần xây dựng 2 nghị định về nộp lưu chiểu và người phát ngôn, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ”.



Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị chiều 6/6/2016


Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã điểm lại những công việc đã làm được trong tháng 5/2016. Trong đó chỉ rõ 1 số hạn chế, yếu kém còn tồn tại như: Vẫn để xảy ra hiện tượng cơ quan báo chí đăng tin bài vi phạm quy định pháp luật; không tuân thủ kỷ luật thông tin khi đưa tin, thiếu nhạy cảm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo..; Xuất hiện tình trạng thư giả mạo chữ ký số để có nội dung sai sự thật, làm giảm uy tín dịch vụ chữ ký số công cộng của các doanh nghiệp; Sau khi cung cấp đầu số 08 cho MobiFone, có hiện tượng 1 số đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo (giống đầu số 08 cố định của TP.HCM).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ 12 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016. Đáng chú ý là những nhiệm vụ: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử; Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển đảo; Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả đề án quy hoạch quản lý báo chí đến năm 2025; Tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật An toàn thông tin mạng; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Báo chí;

Tập trung hoàn thiện chính sách quản lý thuê bao di động trả trước; Tổ chức hội thảo quốc tế về quản lý tần số; Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương hoàn tất giai đoạn 1 đề án số hóa truyền hình, chuẩn bị thực hiện giai đoạn 2 của đề án;

Đặc biệt, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin điện tử trên mạng, việc cung cấp dịch vụ game online, quản lý thuê bao trả trước, phát tán tin nhắn rác...

Bộ trưởng cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị. Chẳng hạn, triển khai Nghị quyết 41 về ưu đãi thuế để phát triển ứng dụng CNTT tại Việt Nam, Vụ CNTT phải xây dựng quy định của Thủ tướng để trình trong tháng 8.

Vụ CNTT cũng phải phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chí, điều kiện cụ thể đối với một số hoạt động phần mềm quan trọng, hưởng ưu đãi thuế thu nhập để trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi Luật Thuế.

Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các dự thảo hướng dẫn Nghị định 72; xây dựng các dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 06 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ phát thanh – truyền hình.

Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử, Cục Báo chí, Vụ Thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân tham gia phòng chống thiên tai, tổ chức các hình thức phù hợp cho từng nhóm dân cư để chủ động phòng chống thiên tai.

Cục Thông tin đối ngoại tổ chức cung cấp thông tin về nhân quyền cho các cơ quan báo chí hàng tháng...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tập trung chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm Ngày thành lập ngành đầu tiên sau khi có Quyết định của Thủ tướng công nhận ngày 28/8 là ngày truyền thống của ngành TT&TT.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...