Thanh Hóa: Gia cố đê điều, chủ động ứng phó với bão số 11

2017-10-16 11:17:37 0 Bình luận
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nhiều xã, thị trấn.

Chính quyền địa phương và nhân dân đang gia cố đê đề phòng nước lũ dâng cao trước cơn bão số 11. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)


Lượng nước từ thượng nguồn đổ về hạ du sông Chu, sông Cầu Chày rất lớn, gây nên một số sự cố trên các tuyến đê, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân trong huyện.

Khắc phục những thiệt hại do mưa lớn và sẵn sàng phòng chống bão số 11, huyện Thọ Xuân đang huy động toàn bộ lực lượng để xử lý các tuyến đê bị sạt, lở, bị sùi.

Theo đó, tại vị trí cống tiêu Trạm bơm Quang Hoa đoạn k14+350 đê hữu Cầu Chày xã Xuân Minh, mưa lớn gây lùng mang cống tạo thành dòng chảy lũ với khẩu độ 3x4m, tạo áp lực lên thân đê có thể vỡ đê. Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện huy động nhân lực, vật tư, thiết bị, xử lý tại chỗ.

Ủy ban Nhân dân xã Xuân Minh huy động nhân lực, vật tư cùng với lực lượng bộ đội được điều động nhanh chóng sử dụng máy múc xuống đáy chặn dòng chảy; thả rọ đá, bao tải đất và đóng cọ tre, nhanh chóng hoành triệt dòng nước lũ, tránh nguy cơ vỡ đê xung yếu...

Ông Nguyễn Văn Chân, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Minh cho biết: Tuyến đê hữu sông Cầu Chày có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn cho 7 xã trong đê của huyện Thọ Xuân. Do vậy, sự cố đê bị lùng mang rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự vào cuộc của các đơn vị quân đội, đến nay, sự cố trên đê đã cơ bản xử lý xong.

Đợt mưa lũ vừa qua, xã Xuân Minh thiệt hại nặng nề với 151 ha hoa màu bị ngập; hơn 5000 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu phải di tản dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện mực nước sông xuống chậm, nhiều ngôi nhà vẫn bị ngập chìm trong nước lũ, nhiều thôn bị chia cắt giao thông.

Đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đê sông Cầu Chày đoạn qua địa phận xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị tràn qua mặt đê với mức nước cao khoảng 50cm. Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đã huy động toàn bộ lực lượng di dân toàn xã Thọ Thắng lên nơi an toàn. Nhiều thôn bị ngập chìm trong nước lũ, nặng nhất là thôn Đại Thắng.

Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lịch sử từ trước đến nay. Do nước lũ dưới sông vẫn còn nhiều, trong trường hợp bão số 11 tiếp tục vào sẽ vượt đỉnh lũ vừa qua, đe dọa đến sự an toàn của hàng nghìn hộ dân nằm phía trong đê. Tại tuyến đê Cầu Chày xã Thọ Thắng, mực nước sông lên nhanh đã làm tràn 3 đoạn đê với chiều dài khoảng 450m.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện khẩn trương huy động lực lượng, vật tư xử lý chống tràn. Ủy ban Nhân dân huyện huy động các lực lượng tại chỗ với sự hỗ trợ của hơn 100 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiến hành gia cố lại tuyến đê qua địa bàn xã Thọ Thắng.

Khoảng 500m3 đất từ địa phương khác đã được vận chuyển đến điểm tràn đê để đắp đê theo hình thức trải bạt thoát nước mặt đê, đắp con chạch với độ cao khoảng 50cm và khẩn trương xử lý các mạch sủi. Đến nay đã đắp và bao được 4,5 km đê bị tràn, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Ông Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cho biết, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện có hơn 5.000 hộ phải di dời. Nhiều xã, thôn bị cô lập hoàn toàn do nước lũ bao quanh. Nhiều gia đình trắng tay khi nước lũ cuốn đi tất cả tài sản.

Mưa lũ kéo dài đã nhấn chìm hơn 4.000 ha cây trồng và hoa màu. Diện tích ao hồ, nuôi trồng thủy sản bị ngập hơn 700 ha; 22 lồng cá bị nước lũ cuốn trôi; gần 70.000 gia súc, gia cầm bị chết do không di chuyển kịp...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...