Thanh Hoá: Tuyến kênh “trăm tỷ” xuất hiện nhiều điểm rỗ, nứt và rỉ nước

2016-02-29 21:07:02 0 Bình luận
Một tuyến kênh có mức đầu tư “khủng” nhưng đang trong quá trình thi công đã bộc lộ không ít sai phạm. Đó là tuyến kênh N8 thuộc Dự án: Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá, có chiều dài 13,7km và có chi phí xây lắp lên tới gần 124 tỷ đồng.


Nhiều điểm rỗ bê tông và vết nứt xuất hiện ở dự án được đầu tư hàng trăm tỷ đồng đang thi công.

Thời gian qua, Báo Xây dựng nhận được thông tin phản ánh từ người dân xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hoá) về việc phần thân kênh N8 đang được thi công tại đây xuất hiện nhiều vết nứt, rỗ, nước ở bên ngoài có thể rỉ vào bên trong lòng kênh và ngược lại. Đặc biệt là có một đoạn kênh đi qua thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện mới thi công xong đã bị vỡ sau đó nhà thầu đã nhanh chóng “âm thầm” sửa lạị. Tuy nhiên, việc sửa lại đã bộc lộ rõ sự “cẩu thả” nên thành kênh vẫn xuất hiện nhiều điểm rỗ.


Nước bên ngoài có thể rỉ qua lớp bê tông cốt thép dày cả chục cm để vào trong lòng kênh.

Để tìm hiểu thực hư vụ việc, PV Báo Xây dựng đã về xã Vạn Thiện. Theo quan sát của PV, thông tin người dân nơi đây phản ánh là hoàn toàn có cơ sở, tại đoạn kênh đi qua xã Vạn Thiện có khá nhiều vết nứt, nước bên ngoài có thể xuyên qua lớp bê tông cốt thép, chảy rỉ vào bên trong, trên thành kênh xuất hiện nhiều điểm rỗ. Để che mắt dư luận, nhà thầu đã cho trát thêm một lớp áo ngoài tại những điểm bị rỗ nhưng nước vẫn rỉ xuyên qua bởi sự “vá víu” qua loa của đơn vị thi công.


Người dân chỉ PV đến điểm có đoạn kênh bị vỡ và được nhà thầu âm thầm làm lại. (ảnh cắt từ video)

Một người dân bức xúc nói “không biết họ làm ăn thế nào mà bê tông rỗ như thế này thì chất lượng có đảm bảo? Bê tông mà nước chảy rỉ qua được, còn đoạn trên kia thì mới làm được mấy bữa đã vỡ… nhưng họ làm lại ngay trong tết rồi”.



Xuất hiện nhiều điểm rỗ bê tông và vết nứt.

Được biết, công trình dự án kênh mương nội đồng N8 thuộc dự án: Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 19/4/2010. Tiếp đó, ngày 07/9/2012, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án, theo đó tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 240 tỷ đồng, nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, nhằm đảm bảo tưới cho 3.965ha diện tích đất canh tác của huyện Triệu Sơn và huyện Nông Cống; đồng thời tạo nguồn cấp nước cho huyện Tĩnh Gia và Khu kinh tế Nghi Sơn với lưu lượng 3,95m3/s. Công trình này do Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.



Đốt kênh được làm lại lại bộc lộ ra sự kém chất lượng đó là thành kênh xuất hiện nhiều một đoạn bê tông bị rỗ và nhà thầu đã “chữa cháy” bằng cách chat thêm lớp áo qua loa.

Phản ánh vấn đề trên đến chủ đầu tư, PV được ông Trịnh Bá Thuận, Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi tỉnh Thanh Hoá (đơn vị quản lý dự án) cho biết: Tuyến kênh N8 có chiều dài là 13,7km, chi phí xây lắp gần 124 tỷ đồng, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu giữa Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Thương mại Miền Trung - CTCP (CTy Miền Trung) và Công ty Cổ phần VLXD Hùng Cường (CTy Hùng Cường). Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công trình. Theo hợp đồng thì công trình phải hoàn thành từ tháng 12/2015 nhưng do nguồn vốn chậm nên nhà thầu đang xin gia hạn. Trước câu hỏi của PV về việc đoạn kênh N8 di qua xã Vạn Thiện đơn vị nào thi công và công trình xuất hiện nhiều vết nứt cũng như có hiện tượng rỉ nước qua thân kênh chủ đầu tư có biết hay không, ông Thuận cho hay: Trước đây đoạn kênh này trên do CTy Miền Trung làm nhưng sau này CTy Miền Trung đã có văn bản điều chỉnh tỷ lệ thầu, nhường lại cho CTy Hùng Cường. Việc đoạn kênh trên xuất hiện vết nứt và rỉ nước ông Thuận chưa nắm được và sẽ cho kiểm tra, nếu đúng sẽ yêu cầu nhà thầu làm lại. Ngoài ra, PV đặt câu hỏi: theo người dân phản ánh là trong năm 2015 có một đoạn kênh tại thôn Liên Minh xã Vạn Thiện bị vỡ, sau đó nhà thầu đã “âm thầm” nhanh chóng sửa lại, Chi cục có biết không? Trước câu hỏi trên, ông Thuận phủ nhận việc bị vỡ mà cho rằng đoạn kênh trên trước đây do CTy Miền Trung thi công, sau khi kiểm tra thấy không đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư đã yêu cầu CTy Hùng Cường (đơn vị nhận tiếp nhận lại) phá đi làm lại một đốt dài 11,5m (thiết kế dọc theo chiều dài của tuyến kênh cách 11,5m là một khớp nối hay một đoạn kênh dài 11,5m gọi là một đốt – PV) chứ không phải bị vỡ... Ông Thuận cũng cho biết thêm: Tiến tới còn phải làm lại vài ba đốt nữa chứ không phải chỗ đó… trước khi nghiệm thu”.


Bê tông và thép được lộ thiên như thế này, người dân không khỏi hoài nghi về chất lượng.

Về chất lượng của công trình này, theo Kết luận số 1061/KL-TTTH, ngày 15/9/2015 của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá, sau khi thanh tra dự án trên đã nêu: Cụm điều tiết tại K14+873, nhà thầu thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, tại thời điểm thanh tra phải tiến hành sửa chữa, khắc phục lại. Và thi công lớp giấy dầu tẩm nhựa đường khe lún tuyến kênh N8 không đúng thiết kế….

Đáng quan tâm hơn, vào khoảng tháng 3/2015, từ thông tin tố giác của người dân, cơ quan chức năng đã phát hiện 3,5 tấn thép kỹ thuật và khoảng hơn 100 cây sắt phi 12 được dư luận cho là “dôi ra” của tuyến kênh N8 đang nằm dưới ao và trên đồi của nhà dân tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, nơi có tuyến kênh N8 đi qua.

Một dự án với số vốn đầu tư “khủng”, chi phí xây lắp lên tới 124 tỷ đồng nhưng đang trong quá trình thi công đã bộc lộ không ít sai phạm. Dư luận đang đặt câu hỏi liệu chất lượng công trình có đảm bảo, khi mà thân kênh xuất hiện nhiều vết nứt, rỗ, nước có thể rỉ xuyên qua lớp bê tông cốt thép dày cả chục cm? Thêm nữa, vụ việc cơ quan chức năng phát hiện hàng tấn thép kỹ thuật, hơn 100 cây sắt phi 12 nằm dưới ao và trên đồi của nhà người dân có liên quan gì đến công trình này? Câu hỏi trên xin gửi đến các ban ngành liên quan của tỉnh Thanh Hoá.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...