Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh): Tổ chức Lễ hội Đền Xã Tắc năm 2019

2019-03-07 15:54:30 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Lễ hội đền Xã Tắc năm 2019 tại thành phố Móng Cái diễn ra trong hai ngày 5 và 6/3 (tức ngày 29/01 - 01/02 năm Kỷ Hợi) tại Di tích lịch sử - văn hóa đền Xã Tắc và khu vực sông Ka Long. Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa truyền thống và di tích lịch sử văn hóa, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch Văn hóa - Tâm linh trên địa bàn.

Đền Xã Tắc tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.


Lễ hội đền Xã Tắc năm nay diễn ra với hai phần: Phần Lễ và phần Hội. Trong đó, phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi lễ chính, gồm: Lễ Cấp thủy (lấy nước), được lấy tại Khu vực ngã ba Soáy nguồn - sông Ka Long; Lễ mộc dục (tắm tượng) tại đền Xã Tắc; Lễ nghinh thần (Rước thần Xã, thần Tắc du hương - du xuân; Lễ an vị tượng tại đàn tế; Lễ tế Xã Tắc; Lễ dâng lễ vật của các địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn thành phố; Lễ cúng chúng sinh; Lễ thả thuyền giấy, đèn hoa đăng trên sông Ka Long; Lễ xuất tịch tại đền Xã Tắc. Phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian, các trò chơi truyền thống…


Lễ Cấp thủy với hàng trăm người tham gia.



Cụm Di tích đền, chùa Xã Tắc nằm ở vị trí quan trọng nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, cạnh ngã ba sông biên giới Việt - Trung. Đền Xã Tắc, nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử trấn yên bờ cõi và khẳng định những nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của người dân đất Việt. Theo sử sách, đền Xã Tắc xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV, thờ Thành hoàng châu Móng Cái xưa là Xã Tắc đại vương. Trước kia, ngôi đền ở sát mép sông Thác Mang, trong một lần bão lớn đầu thế kỷ XX, đền bị sạt lở, người dân di chuyển ngôi đền vào khu Soáy Nguồn như ngày nay và đã trải qua nhiều lần tôn tạo. Đàn Xã Tắc tổ chức lễ tế thần Xã (thần đất) vị thần lớn nhất trong năm thổ thần, và thần Tắc (thần lúa) đứng đầu trong “Ngũ cốc”. Đất sinh ra muôn loài, ngũ cốc nuôi sống vạn vật trong ý thức con người từ nguyên thủy. Đây là 2 vị thần tiêu biểu cho 5 thổ thần và ngũ cốc, gắn bó như đất và lúa trong đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước. Tháng 3/2018, TP Móng Cái tổ chức phục dựng lại Lễ tế Đền Xã Tắc.


Nghi lễ tế Xã Tắc.


Năm 2005, đền Xã Tắc được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Với những giá trị lịch sử, văn hoá, tâm linh đặc biệt, năm 2009, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án xây dựng trùng tu, tôn tạo đền Xã Tắc; bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá, tạo cảnh quan khu vực, hình thành điểm du lịch gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hoá xây dựng lại ngôi đền khang trang. Công trình mới được xây dựng rộng hơn 2 ha, bao gồm chính điện xây dựng trên nền cũ, cổng nghi môn, nhà tả vu, hữu vu, lầu chuông, lầu trống, bình phong bằng đá, miếu thờ thần linh và một số công trình khác. Xã Tắc Đại vương (thần chủ đền), Cao Sơn Đại vương và Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng là 3 vị thần được thờ tại đền hiện nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...