Thành phố Nam Định: Nhiều trường học không lạm thu đầu năm học mới

2017-09-29 10:10:32 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đầu năm học mới 2017 - 2018, một số trường học đã để xảy ra tình trạng tổ chức thu nhiều khoản không đúng quy định, gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh học sinh. Ở tỉnh Nam Định, những nơi chúng tôi đến tìm hiểu về vấn đề này đều thực hiện khá nghiêm túc các khoản thu ngoài học phí. Trong phạm vi bài viết này, xin giới thiệu ba trường học thuộc địa bàn khó khăn tại thành phố Nam Định không lạm thu đầu năm học mới.

Trường Tiểu học Lộc An (xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) có tới 90% số học sinh là con gia đình làm ruộng hoặc làm nghề tự do, đời sống còn nhiều khó khăn, mức thu nhập thấp. Ngoài việc không vi phạm về dạy thêm, học thêm, nhà trường luôn nghiêm túc thực hiện các khoản thu, chi phục vụ người học theo các văn bản chỉ đạo và quy định của cấp trên.

Cô giáo trẻ Ngô Mai Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc An cho biết: Vào dịp đầu năm học, nhà trường tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên các văn bản quy định, thực hiện cam kết không thu các khoản ngoài học phí, niêm yết công khai các khoản thu tại văn phòng nhà trường và thông báo rộng rãi đến từng phụ huynh học sinh. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi ngoài học phí, không có tình trạng lạm thu và thu sai quy định.


Cô giáo Ngô Mai Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.


Năm học 2017 - 2018, các khoản thu ngoài học phí của nhà trường chỉ gồm: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trong các trường tiểu học 20.000 đồng một học sinh một tháng nhân với 9 tháng; hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh nhà trường 20.000 đồng một học sinh một tháng nhân với 9 tháng; nuôi ăn bán trú 25.000 đồng một bữa nhân với thực tế số bữa ăn hàng tháng; tiền trông giữ xe thu 10.000 đồng một tháng một xe theo thực tế hàng tháng học sinh gửi xe và số tiền BHYT theo đúng quy định.

Với tổng số 361 học sinh, 21 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nhà trường luôn giữ vững nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học vừa qua, trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen.


Một góc quang cảnh Trường Tiểu học Lộc An, thuộc xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.


Tại Trường Trung học cơ sở Lộc An (cùng xã nói trên), Hiệu trưởng Bùi Anh Dũng, một thầy giáo có gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” bộc bạch: Năm học này, trường chỉ có 8 lớp học với 226 học sinh, các khoản thu ngoài học phí được các thầy cô xác định rõ là “Làm công tác giáo dục chứ không phải kinh doanh”. Chính vì vậy, dù còn rất nhiều khó khăn, nhà trường vẫn luôn chia sẻ, đồng cảm với phụ huynh học sinh và kiên quyết thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo đúng quy định. Niềm vui lớn nhất của thầy và trò ở đây là tuy xã còn nghèo, dân số chỉ hơn 6.000 người, những năm qua lại có nhiều biến động nhưng năm học này UBND xã Lộc An đã đầu tư 1,2 tỷ đồng xây mới hai phòng học bộ môn. Đây là nguồn động viên rất lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với nhà trường, tạo nên động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học mới.


Quang cảnh Trường THCS Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.


Công trình hai phòng học bộ môn đang được xây dựng mới tại Trường THCS Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.


Khi chúng tôi đến Trường THCS Lý Tự Trọng tại địa bàn phường Trường Thi, thành phố Nam Định, thầy giáo Nguyễn Duy Đức, Hiệu trưởng nhà trường cung cấp đầy đủ danh mục các khoản thu thỏa thuận năm học 2017 - 2018. Trong đó ghi rõ từng nội dung thu, được thực hiện theo quyết định, công văn hướng dẫn nào cùng các nguồn hỗ trợ giáo dục từ cha mẹ học sinh. Các khoản thu đối với mỗi học sinh gồm: Tiền hỗ trợ vệ sinh, bảo vệ (được thu vào đầu tháng) 25.000 đồng/tháng; tiền trông giữ xe cho học sinh một tháng thu 10.000 đồng (đối với xe đạp), 20.000 đồng (đối với xe đạp điện) ; tiền dạy thêm, học thêm 10.000 đồng/buổi; tiền học nghề của học sinh lớp 8 thu 50.000 đồng cho một khóa gồm 70 tiết học; tiền học tiếng Anh do giáo viên nước ngoài dạy thu 40.000 đồng/buổi (chỉ tổ chức học cho ba lớp 6, hai lớp 7 chất lượng cao và đang ở giai đoạn thử nghiệm); tiền tham gia Bảo hiểm tự nguyện chọn mức thu 80.000 đồng/năm và tham gia BHYT bắt buộc thu 491.400 đồng/năm theo đúng quy định.


Cơ ngơi rộng rãi, khang trang tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.


Ngoài ra, nguồn hỗ trợ giáo dục từ cha mẹ học sinh gồm: Quỹ Hội phụ huynh và quỹ khuyến học thu mỗi học sinh 120.000 đồng/năm; tiền hỗ trợ xây dựng cảnh quan cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia thu mỗi học sinh 150.000 đồng/năm; quỹ Đội và báo Đội TNTPHCM mỗi học sinh 50.000 đồng/năm; nước uống mỗi học sinh 60.000 đồng/năm; liên lạc điện tử gia đình phụ huynh thu mỗi học sinh 60.000 đồng/năm. Tất cả các khoản thu thỏa thuận đều tự nguyện và nhà trường thực hiện chế độ miễn cho các học sinh là con liệt sỹ, thương binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ (trừ tiền gửi xe). Năm học này nhà trường có 62 học sinh trong tổng số 784 học sinh thuộc diện được miễn nói trên (những học sinh này còn được hỗ trợ học phí, các khoản kinh phí học tập theo quy định). Hiệu trưởng nhà trường khẳng định không lạm thu bất cứ khoản nào đối với học sinh và đến nay không có đơn thư phản ánh hoặc thắc mắc của phụ huynh về các khoản thu đầu năm học mới.

Cổng ra vào Trường THCS Lý Tự Trọng tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


Tuy nhiên, thực trạng đáng nói ở đây là cùng đứng chân trên địa bàn thành phố Nam Định là đô thị loại I nhưng một số trường học lại chưa được phép thu các khoản thỏa thuận như khu vực thành thị. Cụ thể là trường học ở xã Lộc An chưa được thu các khoản thỏa thuận như trường học ở phường Trường Thi. Thiết nghĩ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tỉnh Nam Định cần nghiên cứu, xem xét, cho phép những trường này thu các khoản thỏa thuận đầu năm học mới như khu vực thành thị, đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...