Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh: Tích cực chuẩn bị cho Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019
Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 thành phố Uông Bí, trong 9 ngày diễn ra Lễ hội, với chủ đề: “Hợp tác và Phát triển - Điểm đến của thành công”, phần khai mạc lễ hội sẽ có chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn với chủ đề “Hoa Anh đào, Mai vàng Yên Tử - Hội tụ sắc hương, lan tỏa nụ cười” với những ca khúc mới sáng tác và được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Cùng với đó là phần trình diễn các trang phục truyền thống, hiện đại của Việt Nam - Nhật Bản và màn trình diễn, giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. Được biết, năm nay, số lượng hoa tại Lễ hội dự kiến sẽ nhiều hơn Lễ hội năm trước, khoảng trên 100 cây, 5.000 cành hoa Anh đào (Nhật Bản) và khoảng 200 cây, chậu hoa Mai vàng Yên Tử (Quảng Ninh) được trưng bày dưới chân Yên Tử, trong không gian của Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.
Mai vàng Yên Tử đã rực rỡ sắc xuân. |
Cũng tại không gian của lễ hội sẽ có các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm (OCOP) tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, những gian hàng giới thiệu sản phẩm của Nhật Bản. Một điểm nổi bật trong không gian Lễ hội là Mô hình lập thể núi Yên Tử, Phú Sĩ, hòn Trống Mái được thiết kế trưng bày tại đây, sẽ tạo thêm điểm nhấn sinh động cho lễ hội, phục vụ nhân dân và du khách. Những ngày diễn ra lễ hội còn có các chương trình giao lưu văn hóa và một số trò chơi dân gian của Việt Nam - Nhật Bản; Các hoạt động tham quan Yên Tử và một số tuyến, điểm du lịch trên địa bàn TP Uông Bí. Tại Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019 cũng sẽ diễn ra Hội nghị hợp tác, đầu tư phát triển về dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản (giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản) được tổ chức tại Legacy Yên Tử…
Ông Lê Minh Quang, Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao thành phố Uông Bí cho biết: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử năm 2019 được các đơn vị liên quan đang tích cực khẩn trương thực hiện với các phần việc như xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản tổng thể và chi tiết tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật Việt - Nhật với chủ đề “Hoa Anh đào, Mai vàng Yên Tử - Hội tụ sắc hương, lan tỏa nụ cười”; Thiết kế, trang trí sân khấu, gian hàng, tổng thể khu vực Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử và địa điểm tổ chức khai mạc; chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, nguồn điện; công tác hậu cần, tiếp đón đại biểu; công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trưng bày tại lễ hội; xây dựng chương trình hội nghị hợp tác mời các doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản tham dự...
Ông Lê Minh Quang cũng cho biết thêm, đối với các loại hoa trưng bày tại lễ hội, thành phố Uông Bí cũng đã chủ động về nguồn hoa. Riêng hoa Anh đào hiện đang được vận chuyển từ Nhật Bản bằng đường tàu biển, dự kiến vài ba ngày tới sẽ về đến Việt Nam, còn hoa Mai vàng sẽ do các nhà vườn, những người trồng, chơi hoa trên địa bàn TP Uông Bí và TX Đông Triều cung cấp, vì những nơi này là vùng đất gốc của Mai vàng Yên Tử...
Chắc chắn thông qua Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2019, sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với các địa phương, cơ quan và tổ chức của Nhật Bản, đồng thời,cũng thông qua sự kiện này giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Ninh đến với nhân dân Nhật Bản ngày càng nhiều hơn nữa.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.