Thêm một “bị cáo” được minh oan

2018-07-07 14:10:30 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Gần 10 năm với 24 phiên toà, trong đó 19 lần hoãn, 03 lần xét xử sơ thẩm và 02 lần xét xử phúc thẩm, ngày 03/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Huỳnh Ngọc Bích - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Ngọc Bích, tỉnh Sóc Trăng. Sự kiện pháp lý này cho thấy, tình trạng án oan vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều số phận.
14 giờ 16 phút chiều ngày 5/7, bà Huỳnh Ngọc Bích gọi cho tôi từ số điện thoại quen thuộc lâu nay với một giọng nói reo vui, không buồn bã mệt mỏi như những lần trước: “Anh ơi! Em được Cơ quan điều tra ký quyết định đình chỉ điều tra rồi. Em mừng quá! Cảm ơn các anh rất nhiều!”. 
 

Một trong 24 phiên tòa của kỳ án liên quan đến bà Bích ở Sóc Trăng
 
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần cùng ông Nguyễn Mạnh Thảo - Trưởng Ban Kiểm tra của Liên minh HTX Việt Nam - người được Tòa án chấp nhận bào chữa cho bà Bích, cùng một số đồng nghiệp của báo Pháp luật Việt Nam, báo Thanh tra, Đài Tiếng nói Việt Nam… đồng hành từ Hà Nội vào Sóc Trăng trên các chuyến bay rẻ tiền. Mỗi lần ngồi chờ máy bay cất cánh, chúng tôi chỉ mong phiên tòa đừng hoãn, Hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ triệu tập được tất cả các nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, giám định viên, để làm sáng tỏ những vấn đề mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án.

Sau mỗi phiên tòa, tâm trạng của chúng tôi càng trở nên nặng nề, vô vọng, nhưng không ai dám nói ra với bà Bích, chị sợ bị cáo bi quan mà nghĩ quẩn. Ông Nguyễn Mạnh Thảo liên tục dặn: “Dù thế nào chúng ta cũng không được để cho chị Bích mất niềm tin”. 

Chỉ riêng vé máy bay giá rẻ khứ hồi cho ngần ấy lần từ Hà Nội vào dự phiên tòa, tiền ở khách sạn bình dân, tiền ăn cho những người theo đuổi niềm tin cùng bà Bích gần 10 năm, ngần ấy phiên tòa, đã lên tới cả trăm triệu đồng. 
 

Bà Huỳnh Ngọc Bích và cuộc hành trình đi tìm công lý đầy nghiệt ngã gần 10 năm
 
Nhà báo Trần Phương Quang - nguyên Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam tham gia được 2 phiên tòa, lắc đầu: “Tôi ngồi nghe lý lẽ buộc tội bà Bích của mấy vị đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng mà cũng thấy ức chế. Hình như họ cố tình, vì động cơ cá nhân hơn là vai trò của một người giữ quyền công tố trong hoạt động tố tụng”. 
 

Các luật sư và ông Nguyễn Mạnh Thảo (giữa) tại 1 trong số 24 phiên tòa của kỳ án
 
Ngược về thời gian, tháng 7/2009, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng khởi tố vụ án “tham ô tài sản” (theo điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999) xảy ra tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Sóc Trăng. Lúc đó, HTX Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích được HTX Ba Nhất đỡ đầu, chuyên dạy nghề cho và bao tiêu sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho các thành viên HTX và đồng bào nghèo miền Tây. Họ gọi cô Ba (giám đốc HTX Ba Nhất) và bà Bích là bằng những cái tên rất thân thương, gần gũi “cô Ba”, “Cô Bích”. Chỉ riêng HTX của cô Ngọc Bích đã tạo công ăn việc làm cho hơn 8.000 lao động nhiều tỉnh miền Tây. HTX Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích nổi tiếng về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ hoa lục bình - một loài hoa là nguyên liệu rất phong phú của vùng đất này. Nhiều hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ trong toàn quốc, HTX Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích và HTX Ba Nhất đều tham gia và để lại những dấu ấn tốt cho khách hàng trong nước và quốc tế. 

Vụ án xảy ra, ngày 26/5/2010, bà Bích rơi vào lao lý với thân phận của “bị can” bởi số tiền 17,6 triệu đồng đã phát cho đồng bào nghèo Khơ-me học nghề để làm nên những sản phẩm độc nhất vô nhị vùng sông nước miền Tây. Trước ngày bị khởi tố, linh tính như mách bảo, bà Bích đã chạy ra Hà Nội với hy vọng: Chỉ có kêu tới Trung ương may ra nỗi oan mới được hóa giải. Ân nhân của bà Bích trong cuộc chạy đua khốn nạn với vụ án oan này là cô Ba- một người phụ nữ đã cao tuổi nhưng vẫn thông minh, sáng suốt và giàu lòng thương người. 
 

Hàng chục nhân chứng là đồng bào Khơ me đã cùng đồng hành với bà Bích trong suốt gần 10 năm qua
 
Vụ án có tới 4 bản cáo trạng khác nhau về nội dung, VKSND tỉnh Sóc Trăng đã truy tố 7 người liên quan, gồm: ông Ngô Hồng Phi (nguyên Giám đốc TTKC Sóc Trăng), ông Nguyễn Quốc Trung, ông Đặng Minh Út, ông Nguyễn Thế Vương, ông Huỳnh Văn Bảy, bà Huỳnh Ngọc Bích và ông Trần Tấn Là. Trong đó, Trung, Vương, Út là thuộc cấp của ông Phi; ông Bảy là cán bộ Phòng Kinh tế huyện Kế Sách; bà Bích với ông Là là giám đốc 2 HTX thủ công mỹ nghệ. 

Năm 2012, bản án sơ thẩm đầu tiên ra đời, số tiền tham ô của 7 bị cáo bị cáo buộc là 862,502 triệu đồng. Bà Bích bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại mỗi người lĩnh từ 2 đến 4 năm tù. Bà Bích kháng cáo kêu oan. Tháng 4/2013, TAND Tối cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Sau khi điều tra lại, số tiền mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cáo buộc cho 7 bị cáo tham ô giảm xuống còn 402 triệu đồng, trong đó các bị cáo tiêu xài cá nhân gần 129 triệu đồng, còn lại 283 triệu đồng là chi sai nguyên tắc khi tiếp khách, đi công tác.
 

Phóng viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập tại 1 phiên tòa của kỳ án tại Tòa án tỉnh Sóc Trăng
 
Bà Bích bị cáo buộc tham ô 17,6 triệu đồng là tiền hỗ trợ cho người dân học nghề. Qua xác minh của phóng viên và lời khai của các nhân chứng được triệu tập tại các phiên tòa, họ đều khẳng định số tiền mà cáo trạng cáo buộc bà Bích tham ô là không đúng. Các nhân chứng thừa nhận họ là người đã được nhận số tiền trên tại các buổi tập huấn, dạy nghề do HTX Ngọc Bích tổ chức. 

Bản án sơ thẩm thứ hai, đã tuyên bà Bích vô tội. Nhưng ngay sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng lại có kháng nghị. Tòa án cấp cao khu vực phía Nam xét xử phúc thẩm, lại hủy án sơ thẩm. Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 ngày 28/5 vừa qua, HĐXX tiếp tục trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân để giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra lại vụ án. Và, sau khi tiến hành điều tra lại vụ án, các điều viên đã không xác định được hành vi phạm tội tham ô của bà Bích liên quan đến số tiền 17,6 triệu đồng nên ngày 03/7, đại tá Trần Văn Tâm- Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định số 01/QĐ-CSĐT đình chỉ điều tra đối với bà Huỳnh Ngọc Bích.

Một trong 7 bị cáo đã được minh oan, như nhân lên niềm tin cho một số bị cáo khác trong vụ án mà tại các phiên tòa, họ đã trình bày nhiều lần số tiền bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cáo buộc là “tiêu xài cá nhân”. “chi sai nguyên tắc” là tiêu, xài vào việc gì.

Với tâm trạng của một nhà báo đã chứng kiến một số phiên tòa trong hành trình đi tìm công lý của “bị cáo” Huỳnh Ngọc Bích, cầu mong những người tiến hành tố tụng hãy công tâm, khách quan đúng như quy định của pháp luật. Đừng để nỗi oan phải trả giá với quảng thời gian gần 10 năm, hơn 10 năm như bà Bích, bà Trần Ngọc Sương, ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén... và nhiều số phận đau lòng khác. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...