Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học

2016-08-06 16:12:24 0 Bình luận
Một số thí sinh quên mã đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, hoặc đăng ký nhầm mã ngành dẫn đến không thể sửa được.
Hôm nay (5/8), thí sinh đến trực tiếp tại các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vẫn khá đông. Có không ít trường hợp thí sinh quên mã đăng nhập để nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, hoặc đăng ký nhầm mã ngành dẫn đến không thể sửa được.
Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học
Thí sinh đăng ký nhầm nguyện vọng dẫn đến mất cơ hội học đại học (Ảnh minh họa)

Sau 5 ngày nộp hồ sơ xét tuyển đại học nguyện vọng 1, thí sinh đến trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá đông. Mỗi ngày Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận khoảng gần 1 ngàn hồ sơ xét tuyển. Nhiều thí sinh cho biết đã cân nhắc khá kỹ về điểm số của mình trước khi chọn trường và chọn ngành.
 
Thí sinh Đặng Đông Phương, ở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã rất cân nhắc khi chọn trường. Mấy ngày nay Phương ở nhà tính chờ xem trường công bố điểm trên mạng sau đó cân đối điểm của mình để nộp vào trường cho chắc ăn, nhưng năm nay Bộ Giáo dục không công bố điểm trên mạng như năm ngoái.
 
Nhiều thí sinh phản ánh đang đăng nhập hệ thống bị “văng” ra. Thậm chí, một số thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển trực tuyến do không cẩn trọng đã đăng ký nhầm nguyện vọng, và có nguy cơ mất cơ hội học đại học. Trên thực tế, cũng đã có nhiều thí sinh khi đăng ký xét tuyển trực tuyến do không cẩn trọng đã nhập sai mã ngành nhưng không biết dẫn đến đăng ký sai nguyện vọng. Vì vậy thí sinh nên cẩn trọng, kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng. Trường hợp thí sinh quên mã đăng nhập, đi đến trường hoặc gọi qua đường giây nóng sẽ được thầy cô giải quyết.
 
Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo và công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, một số thí sinh quên mã thì không đăng ký trực tuyến được. Các em đến trường thì các đội ngũ ở trường sẽ sẵn sàng giúp đỡ thí sinh đăng ký. Nếu có trục trặc thì trường cũng có đường giây nóng để giúp thí sinh giải quyết các vấn đề.
 
Các trường đại học khác, như: Đại học Khoa học Tư Nhiên, Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn tiếp tục nhận hồ sơ trực tiếp tại trường đến ngày 12/8 theo quy định của Bộ Gáo dục và Đào tạo.
 
Cũng trong chiều nay (5/8), Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2016. Như vậy, sau hai giai đoạn thực hiện theo Đề án tuyển sinh riêng của nhà trường, ngành có mức điểm cao nhất là 24,0 áp dụng cho ngành Luật, Tổ hợp C00. Mức điểm thấp nhất là 20,3 áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh, Tổ hợp D01.
 
Riêng ngành Quản trị - Luật là 23,0 điểm cho tất cả các Tổ hợp xét tuyển. Muộn nhất ngày 10/8, các thí sinh trúng tuyển vào đại học Luật sẽ phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi thông qua đường bưu điện, theo hình thức chuyển phát nhanh và dịch vụ chuyển phát ưu tiên, hoặc nộp trực tiếp tại trường./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00
Đang tải...