Thị xã An Khê: phát hiện 39 bộ hài cốt liệt sĩ

2018-12-26 16:40:13 0 Bình luận
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Trên cơ sở nguồn tin do ông Huỳnh Văn Sỹ, trú tại thôn 3 (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và người dân địa phương cung cấp, từ ngày 23/10/2018, Đội K52 (Phòng Chính trị- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cùng Ban chỉ huy Quân sự thị xã An Khê đã tổ chức lực lượng tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực cầu suối Vối thuộc tổ 1 (phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Ông Huỳnh Văn Sỹ cho biết, giữa tháng 8-1968, trên địa bàn huyện An Khê (nay là thị xã An Khê) chiến tranh diễn ra ác liệt, địch đưa thi thể bộ đội ta đổ đống tại bến xe cũ (nay thuộc phường Tây Sơn). Sau đó, bọn chúng giao nhiệm vụ cho ông và 2 người nữa đi đào hố chôn. Nhóm của ông Sỹ men theo con đường hướng ra suối Vối, chọn một gò đất gần suối. “Mất hơn 2 ngày chúng tôi mới đào xong hố có chiều dài và rộng 2 m, sâu 2,5 m. Bước sang chiều ngày thứ 3 thì chúng tôi bắt đầu chôn. Tất cả 25 thi thể chỉ mặc quần đùi, không giày dép”-ông Sỹ nhớ lại.

Trung tá Huỳnh Huệ-Phó Đội trưởng Đội K52-cho biết: “Ngày 7-11, chúng tôi phát hiện một ít xương, sau đó đào sâu mở rộng khu vực tìm kiếm thì thấy rất nhiều xương. Tuy nhiên, xương đã mục nát, lẫn trong đất không phân chia được từng bộ hài cốt. Trong quá trình cất bốc, chúng tôi hết sức cẩn trọng và tỉ mỉ, lần từng chút mới lấy được hết những mảnh xương nhỏ lẫn trong đất cát”. Đến nay, qua nguồn tin của nhân dân, Đội K52 tiếp tục phát hiện thêm 11 mộ liệt sỹ riêng lẻ tại phường Ngô Mây và 03 mộ liệt sỹ riêng lẻ khác tại phường An Bình, An Khê. Tuy nhiên, việc xác định nhân thân các liệt sỹ gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn đã lâu và chôn rất sơ sài “…Ngoài các vật dụng như: dép cao su, băng, gạc, tất, dây thắt lưng, mảnh đạn trong người... thì không có bất cứ manh mối gì về thân nhân hoặc đơn vị…”. anh Huệ cho biết thêm. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thị xã An Khê vẫn đang được tiến hành .

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với trách nhiệm cao nhất và tấm lòng biết ơn vô hạn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính vì vậy, mọi người dân có thông tin về khu vực chôn các liệt sỹ cần thông báo ngay cho UBND các xã, phường, các cơ quan chức năng hoặc cán bộ tại thôn, tổ dân phố để kịp thời trao đổi thông tin cho đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...