Thiết thực tri ân người có công

2017-07-10 21:15:21 0 Bình luận
Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày thương binh liệt sĩ tổ chức họp báo công bố các hoạt động cấp Trung ương sẽ được diễn ra trên cả nước. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi họp báo.



18 hoạt động lớn diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Doãn Mậu Diệp cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm cấp Trung ương sẽ bao gồm 18 hoạt động chính:

Trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 7g30 ngày 27/72017. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ vào 9 giờ 30 ngày 27/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia…; Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, thành phố Hà Nội vào ngày 26/7/2017; Tổ chức cầu truyền hình vào 20g00 ngày 26/7/2017 (trực tiếp trên VTV1) tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 4 điểm cầu; Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.

Tổ chức hoạt động tri ân liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia: Đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia; Các tỉnh, thành phố - nơi có nhà tù của đế quốc (Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Hà Nội, Sơn La…) căn cứ vào điều kiện cụ thể, chủ trì phối hợp với Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh trong nhà tù đế quốc; Tổ chức Kỷ niệm truyền thống 45 năm sự kiện Thành cổ và chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Thành cổ”. Dự kiến, tại Lễ Kỷ niệm, Ban tổ chức trao tặng 150 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng;

Phát động vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề “Màu hoa đỏ” trong đoàn viên thanh niên; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH phát động phong trào mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cán bộ công chức ngành LĐ-TB&XH làm một việc tốt, giúp đỡ ít nhất 1 gia đình, 1 người có công với cách mạng nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng; Phát hành các tác phẩm âm nhạc về đề tài thương binh - liệt sĩ và tổ chức tuần lễ phim về thương binh, liệt sĩ và người có công; Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc vận động sáng tác các thể loại truyện ngắn, truyện thơ, bút ký, hồi ký...; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng;



Tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh tại cấp tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết căn bản đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Các hoạt động Tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương xây dựng và phát sóng bộ phim “70 năm trọn nghĩa vẹn tình”; Một số hoạt động kỷ niệm 70 năm do các tổ chức Hội, trung tâm thực hiện: Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” tại cấp Trung ương, địa phương và nước ngoài; tổ chức chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng, triển khai hoạt động Đền ơn đáp nghĩa thông qua chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh 2017”,... Tổ chức chương trình Đại hoa Đăng trên sông Thạch Hãn. Ngày 21/7/2017, tổ chức lễ cầu siêu với sự tham dự 10.000 người…

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gần 500 liệt sĩ

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, tháng 7 là một tháng có ý nghĩa linh thiêng với tổ quốc, với đất nước. Những ngày tháng 7 trong cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tri ân người có công. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam, mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình không thuộc diện nghèo hãy có một việc làm cụ thể để góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách. Hỗ trợ tất cả thương binh, những người có nhu cầu cần xe lăn. Tạo điều kiện để con em các gia đình liệt sĩ, thương binh thật sự khó khăn việc làm được hỗ trợ tìm việc làm.

Thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH tập trung thực hiện Nghị Quyết 30, 40 các phiên họp thường kỳ Chính phủ, cũng như Quyết định 408 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng, có tính chất cụ thể với từng trường hợp, cho đến nay đã có kết quả tương đối tốt. Với chỉ tiêu đặt phấn đấu năm 2017 sẽ giải quyết căn bản hồ sơ liệt sĩ, thương binh, người hưởng các tiêu chuẩn như thương binh trong số 5. 900 hồ sơ đang tồn đọng tại cấp Sở LĐ-TB&XH, lực lượng công an và quân đội.



Bộ trưởng cho biết, nhân dịp 27/7 vào chiều ngày 18/7, Bộ LĐ-TB&XH sẽ chính thức trao 498 bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ. Vấn đề hỗ trợ nhà ở người có công cũng được giải quyết căn bản. Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đã và đang đẩy nhanh. “Mấy ngày nay sau đợt chúng ta tìm được hơn 170 hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai, đến sáng ngày 12/7 sẽ quy tập số hài cốt liệt sĩ này vào nghĩa trang. Điều đó đã mở ra hướng tìm cho 600 hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất” – Bộ trưởng cho biết.

Đến nay 63 tỉnh thành đã có Nghị quyết của Ban Thường vụ, có quyết định, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chính phủ đã trình Chủ tịch nước tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7. Các công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm đã hoàn tất cơ bản. Ngày 11/7, Ban Tổ chức cấp quốc gia, Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH báo cáo với Ban Bí thư về Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 07 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công, đồng thời trình Ban Bí thư Bộ Chính trị Ban hành chỉ thị mới với những yêu cầu, nội dung, thách thức trong giai đoạn mới về công tác đối với người có công. Cũng nhân dịp 27/7 sẽ thực hiện cấp mới, đổi khoảng trên 40.000 bằng Tổ quốc ghi công do lịch sử để lại. Thông qua việc cấp bằng chúng ta cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý một số trường hợp gian lận, trục lợi chính sách người có công…

Tại cuộc họp báo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí mở đợt tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, gương người có công tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” trong toàn xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...