Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra giới hạn cho chiến dịch tại Syria

2019-10-11 09:45:50 0 Bình luận
Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho rằng mối đe dọa về an ninh từ lực lượng người Kurd tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại bỏ nếu các tay súng người Kurd bị xóa sổ khỏi khu vực.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/Getty)


Ngày 10/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, chiến dịch quân sự của nước này tại biên giới Syria sẽ không đi sâu hơn 30 km vào khu vực Đông Bắc Syria.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch của Ankara nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria đã trải qua ngày thứ 2.

Phát biểu với kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Cavusoglu cho rằng mối đe dọa về an ninh từ lực lượng người Kurd tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại bỏ nếu các tay súng người Kurd bị xóa sổ khỏi khu vực.

Ngoại trưởng Cavusoglu cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có quyền sử dụng không phận Syria như một phần trong chiến dịch của mình. Ông Cavusolgu nói rõ: "Chúng tôi có quyền sử dụng không phận đó. Không phận đó không thuộc về Mỹ và họ không có quyền kiểm soát."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cavusoglu đã cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn tìm cách chia cắt Syria, sau khi giới chức Paris chỉ trích chiến dịch quân sự của Ankara ở miền Bắc Syria.

[Thổ Nhĩ Kỳ bi quan về thiết lập 'vùng an toàn' với Mỹ ở Syria]

Nhiều cường quốc trên thế giới, bao gồm các đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, lo ngại rằng chiến dịch của Ankara có thể sẽ khiến các tù nhân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trốn khỏi các trại giam trong tình hình hỗn loạn.

Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố, Ankara sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với những tù nhân IS ở trong vùng an toàn dự kiến được thiết lập tại Syria sau chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đề nghị các nước xuất xứ của những tù nhân IS phải tiếp nhận lại những phần tử này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã kêu gọi liên quân quốc tế chống IS họp khẩn, nhằm thảo luận về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Le Drian, liên quân cần nhóm họp trong thời gian sớm nhất có thể vì IS có thể lợi dụng tình thế thay đổi trên chiến trường./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...