Thông tin mới nhất về vụ cưỡng chế tại phường Thịnh Quang (Hà Nội): Gia đình bà Huyền sẽ giữ lại được nhà?

2016-08-07 23:13:14 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Liên quan đến vụ cưỡng chế “tai quái” công trình vi phạm trật tự xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội mà Hoanhap.vn đã liên tiếp có bài phản ánh trong những ngày qua. Sau khi đăng tải, theo nguồn tin riêng của Hoanhap.vn vào cuối giờ chiều qua, ngày 06/8/2016, tại trụ sở UBND phường Thịnh Quang đã diễn ra buổi họp đột xuất nhằm đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình cưỡng chế công trình xây dựng sai phép của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Cuộc họp kéo dài trong suốt hai giờ liền, từ 16h- 18h cùng ngày, dưới sự chủ trì của ông Chu Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cùng với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể của phường Thịnh Quang, Tổ dân phố số 11- nơi gia đình bà Huyền sinh sống. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện UBND quận Đống Đa và Đội Thanh tra xây dựng quận Đống Đa.

Tại cuộc họp, rất nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm nên ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được giữ lại phần công trình sai phép do tình hình thực tế tại địa phương đang có rất nhiều công trình sai phạm tương tự nhưng chưa bị xử lý, cưỡng chế.

Thông tin mới nhất về vụ cưỡng chế tại phường Thịnh Quang (Hà Nội): Gia đình bà Huyền có thể giữ lại đươc nhà
Trên địa bàn phường Thịnh Quang có nhiều công trình sai phép nhưng sao chỉ cưỡng chế gia đình nhà bà Huyền?




Cuộc họp đã đi đến thống nhất giao cho gia đình bà Huyền làm đơn nhận rõ khuyết điểm, sai phạm, đồng thời trình bày hoàn cảnh nguyện vọng. Căn cứ vào đó UBND phường Thịnh Quang sẽ báo cáo UBND quận Đống Đa xem xét, quyết định.

Dù đã muộn, nhưng dư luận hết sức hoan nghênh động thái trên của UBND phường Thịnh Quang. Đây là một việc làm có lý, có tình trong bối cảnh còn nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép đã đang và sẽ diễn ra không chỉ tại phường Thịnh Quang mà trên nhiều địa bàn khác của thành phố Hà Nội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...