Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ

2018-01-23 14:42:04 0 Bình luận
Sáng 23/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cuộc gặp mặt truyền thống hằng năm các nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên là Bộ trưởng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ.


Luôn có mong muốn được thăm hỏi những thế hệ đi trước, Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng đối với các thành tích, đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là đóng góp xây dựng Chính phủ, xây dựng Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng nhìn nhận thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn, thông qua Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng.

Thủ tướng cho biết sắp tới đây, sẽ thành lập tổ công tác nữa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng để tiếp tục giữ kỷ cương hành chính tốt hơn, nhất là những việc liên quan đến người dân, chấn chỉnh tình trạng đi muộn về sớm, làm việc chểnh mảng.

Cùng với các cơ quan khác, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết để giải phóng sức sản xuất và năm 2017 vừa qua, đã cắt giảm hơn 5.000 thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới nhóm đầu ASEAN và một số tiêu chuẩn hướng tới OECD. Ngay đầu năm nay, Thủ tướng đã ký ban hành nghị định cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Văn phòng Chính phủ cũng đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Nội bộ Văn phòng Chính phủ đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố cơ sở vật chất.

Thủ tướng cho rằng còn nhiều việc để xây dựng một Chính phủ điện tử, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phải làm tốt hơn nữa công việc này, khắc phục những tồn tại, yếu kém, bất cập, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong xử lý công việc, phục vụ nhân dân.

Thông tin thêm đến các nguyên lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội đất nước, Thủ tướng cho biết thời gian qua, đất nước ta đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Dự trữ ngoại hối hiện đạt gần 56 tỷ USD. Đồng tiền Việt Nam thuộc nhóm ổn định nhất khu vực châu Á. Kinh tế vĩ mô được giữ vững. Đời sống nhân dân được cải thiện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. Năm qua, thu hút đầu tư nước ngoài trên 36 tỷ USD và giải ngân gần 20 tỷ USD với nhiều công nghệ tiên tiến. Khoảng 127.000 doanh nghiệp thành lập mới. Quy mô nền kinh tế đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng; nợ công giảm từ 64,8% năm 2016 còn 61% năm 2017, tạo dư địa để tiếp tục tìm chính sách mới, nguồn lực mới xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bối cảnh phát triển của đất nước và đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thử thách. Khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam đối với thế giới còn nhiều bất cập, nhiều vấn đề đặt ra. Thủ tướng cho biết năm 2018, Chính phủ đã đưa ra phương châm “10 chữ” trong điều hành với 242 nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng cụ thể để làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng cấp, từng ngành.

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn các cán bộ hưu trí với trí tuệ, tâm huyết, tiếp tục đóng góp xây dựng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ngày càng xứng đáng hơn với vị trí, vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xứng đáng với nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hướng tới phương châm “10 chữ” của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chọn chủ đề năm 2018 với “8 chữ” là kỷ cương, chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn phòng Chính phủ tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tham mưu, phục vụ.

Đặc biệt, năm 2018 sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức quản lý điều hành theo hướng hiện đại, hiệu quả, tăng cường công khai, minh bạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00
Đang tải...