Thương binh Lê Xuân Thu làm giàu từ đôi tay và khối óc

2016-05-14 20:04:15 0 Bình luận
Sau khi phục viên trở về gia đình, ông Lê Xuân Thu, sinh 1950 ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, được công nhận là thương binh 2/4, tỉ lệ thương tật 61%. Tuy nhiên, đằng sau nỗi đau về thể xác, ông Thu lại có nghị lực phi thường, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu từ đôi tay khối óc của mình.


Ông Lê Xuân Thu bên ngôi vườn của mình.

Tiếp chúng tôi trong một căn nhà khang trang, ông Lê Xuân Thu kể lại, năm 1971 nghe tiếng gọi của quê hương, ông tạm gác chuyện gia đình lên đường tòng quân nhập ngũ làm nhiệm vụ tại đơn vị 514, sau đó chuyển sang làm Bí thư chi đoàn ủy, từ năm 1976 đến 1979 phục vụ cho Sư đoàn 8 và Sư đoàn 300. Đầu năm 1979, ông Thu bị thương ở tay và chân khi đang trên đường làm nhiệm vụ. Phục viên trở về gia đình được công nhận là thương binh 2/4, không lâu sau ông lập gia đình, được cha mẹ giao lại 6 công đất ruộng, do điều kiện thổ nhưỡng nên gia đình kế nghiệp trồng lúa, canh tác phụ thuộc vào mùa vụ, thiên tai, sâu bệnh nhiều, thu nhập không ổn định. Khó khăn chồng chất, nhưng rồi trách nhiệm với gia đình, với bản chất người lính cụ Hồ, ông Thu quyết không đầu hàng số phận, cặm cụi kiếm sống, làm thuê làm mướn, để kiếm nguồn thu nhập trang trải cho chi tiêu trong gia đình.

Đến năm 1997, chủ trương địa phương có đê bao khép kín, ông Thu quyết định chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng sầu riêng Ri6 và Monthong, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng với tinh thần cần cù, chịu khó, thường xuyên dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm của bà con đi trước, từ đó mạnh dạn áp dụng vào sản xuất nên vườn sầu riêng của ông phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh. Đến thời điểm cây bắt đầu cho trái, để tránh cảnh dội hàng rớt giá, ông Thu áp dụng kỹ thuật để xử lý sầu riêng ra hoa trái vụ. Khoảng 7 tháng âm lịch, ông Thu làm cỏ vườn, xiết nước trong mương, dùng màn nylon phủ kín gốc tạo độ hạn, kết hợp với qui trình chăm bón đúng cách để kích thích cây ra hoa trái vụ. Với cách làm này, khoảng 11 âm lịch vườn sầu riêng của ông cho thu hoạch khoảng 11 tấn trái, giá bán trung bình 45.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí gia đình ông Thu thu lợi nhuận trên 350 triệu đồng/năm.

Có được nguồn thu nhập ổn định, ông Thu cất được căn nhà khang trang, có điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nhiều năm liền, ông Thu đều đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông phấn khởi cho biết: "Lúc trước gia đình rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ có lao động mới có được cuộc sống tốt hơn, tôi và gia đình đã động viên nhau không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và cuối cùng tôi đã thành công". Không chỉ làm kinh tế giỏi, được sự tín nhiệm của người dân, với vai trò là Trưởng ấp Mỹ Lợi, ông luôn làm tốt nhiệm vụ, đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, vận động bà con đóng góp xây dựng cổng rào an ninh, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhớ lời dạy của Bác Hồ "thương binh tàn nhưng không phế" đã đem lại niềm tin và nghị lực phi thường cho thương binh Lê Xuân Thu vươn lên làm giàu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...