Thương binh Quang Minh và hành trình đòi đền bù đất

2019-05-20 07:18:46 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Theo giấy mời của UBND TP. Hạ Long, ngày 20/5 đại diện cho các thương binh của Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh đã đến làm việc với các cơ quan chức năng của TP. Hạ Long để thống nhất tiền đền bù thu hồi đất dự án Khu thể thao vùng Đông Bắc, phường Đại Yên, TP Hạ Long.

Tại buổi làm việc ngày 20/5, đại diện Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh đã hết sức bất bình việc chậm trễ của UBND TP Hạ Long đã gây khó khăn cho đơn vị. Nhiều thương binh có quyền lợi ở vụ việc này đã không chờ đợi được nữa, có người do sức khỏe, thương tật đã mất.

 




Các thương binh của Xí nghiệp Tập thể Thương binh Quang Minh ngồi chờ làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hạ Long

Qua nhiều buổi làm việc, đại diện Xí nghiệp cho biết: " Chúng tôi nhận thấy, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều văn bản khẳng định giao cơ quan chức năng trong tỉnh giải quyết dứt điểm trước tháng 1/2019 nhưng nay đã quá nhiều tháng mà vẫn không có kết quả.Hiện giấy tờ của chúng tôi đã chuyển đi chuyển lại gần 10 năm, Bộ Tài nguyên Môi trường đã xem xét và có văn bản công nhận đất mà tỉnh Quảng Ninh thu hồi của Xí nghiệp đủ điều kiện đền bù và giá đền bù tính tại thời điểm bồi thường".

 

Trước đó, Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh đã có đơn kiến nghị đến nhiều cấp chính quyền ở tỉnh Quảng Ninh trong việc UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi 31,9ha đất nuôi trồng thủy sản tại phường Đại Yên (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để xây dựng Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc năm 2010, đây là phương án đổi đất lấy hạ tầng. Sau gần 10 năm khiếu kiện, UBND tỉnh Quảng Ninh và các ngành đã im lặng không giải quyết. Mãi tới năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ninh mới có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết bồi thường.

Ngày 07/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 6649/BTNMT-TTr hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết vụ việc.

Tiếp đó, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có Văn bản số 170/TTr-P2 ngày 28/3/2018 và Văn bản số 553/TTr-P2 ngày 10/9/2018 về hướng dẫn việc bồi thường và phương pháp tính toán giá đền bù. Mặc dù về cơ sở pháp luật là rất đầy đủ, nhưng từ năm 2017 đến nay UBND tỉnh Quảng Ninh mới tổ chức họp một vài cuộc họp.

Cuối cùng đến ngày 26/4/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2886/UBND – QLĐĐ2 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.


UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2886/UBND – QLĐĐ2 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND TP Hạ Long


UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND TP Hạ Long và các cơ quan liên quan khẩn trương trong thực hiện việc xây dựng và trình phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, GPMB cho Xí nghiệp thương binh Quang Minh (theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công văn: số 9600/UBND-QLĐĐ1 ngày 24/12/2018; số 296/UBND-QLĐĐ1 ngày 15/01/2019; số 945/UBND-QLĐĐ1 ngày 15/02/2019, và số 1433/UBND-QLĐĐ2 ngày 08/3/2019.

Tuy nhiên, đến nay công cuộc đền bù vẫn chưa được giải quyết dẫn tới các thương binh của xí nghiệp rất bức xúc: Tại sao đến nay đã 10 năm chúng tôi bàn giao mặt bằng mà chưa hề nhận tiền? Tại sao đến nay vẫn yêu cầu chúng tôi cung cấp hồ sơ, sao lại bất cập như vậy.


Đã qua 10 năm mà đến giờ các thương bệnh binh vẫn cứ phải đi lại để đòi quyền lợi chính đáng cho mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...