Thụy Sĩ khởi động chương trình nghiên cứu toàn cầu về virus Zika

2016-08-17 09:40:27 0 Bình luận
Trung tâm Bệnh viện đại học bang Vaud, miền Tây Thụy Sỹ vừa khởi động một chương trình nghiên cứu ở cấp độ toàn cầu nhằm hiểu biết cụ thể hơn về virus Zika và làm rõ những vấn đề thách thức liên quan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chương trình sẽ tiến hành thống kê nhiều nhất có thể các phụ nữ trên toàn thế giới bị nhiễm virus Zika trong thời kỳ mang thai.

Theo bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học "The Lancet ID" số ra ngày 16/8, vẫn còn rất nhiều vấn đề giới khoa học chưa biết đến về virus Zika và cách duy nhất để trả lời các câu hỏi đó là thực hiện những nghiên cứu rộng rãi về dịch tễ học và nghiên cứu nhiều nhất có thể các trường hợp liên quan.

Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu công bố chỉ dừng lại ở việc mô tả vài trường hợp mà không tách bạch các nguyên nhân khác gây dị tật não ở thai nhi. Bác sỹ David Baud thuộc Khoa bà mẹ và trẻ em, một trong hai tác giả bài báo trên, cho biết hiện nay, chưa có một thống kê rộng rãi nào về các trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika.

Mỹ đã bắt đầu làm thống kê nhưng chỉ với các trường hợp tại quốc gia này. Việc thực hiện thống kê ở diện rộng cần có sự hợp tác ở tầm quốc tế.

Hiện phòng thí nghiệm của bác sỹ David Baud đang nghiên cứu về virus Zika và các con đường mà virus thâm nhập vào tế bào con người nhằm bào chế thuốc hoặc vắcxin để ngăn chặn quá trình này.

Các bác sỹ và nhà khoa học hy vọng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến việc virus thâm nhập bằng đường tình dục có nguy hiểm như việc lây truyền qua muỗi hay không. Hiện tại, các trường hợp bị dị tật não thường liên quan nhiều hơn đến muỗi.

Trung tâm Bệnh viện đại học bang Vaud thực hiện nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác với Viện Pasteur Paris và Polynesỹa thuộc Pháp, nơi đã xảy ra dịch Zika lần đầu vào 2014-2015. Trung tâm Bệnh viện đại học bang Vaud đang theo dõi khoảng 10 phụ nữ mang thai từng bị nhiễm virus Zika khi đi du lịch.

Trung tâm Bệnh viện đại học bang Vaud cũng đang hợp tác với rất nhiều quốc gia từng ghi nhận có virus Zika để thu thập thông tin. Các bác sỹ và nhà khoa học Thụy sỹ đã gửi yêu cầu hợp tác thực hiện thống kê tới 4.000 bác sỹ sản khoa trên toàn thế giới. Các số liệu thống kê sẽ được xử lý tại Lausanne, thành phố thủ phủ bang Vaud.

Hiện virus Zika đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và bùng phát khắp khu vực Mỹ Latinh, song chưa có vắcxin hay thuốc đặc trị. Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt bùng phát virus Zika này với hơn 1,5 triệu người bị nhiễm.

Tổ chức Y tế thế giới (WTO) lo ngại rằng dịch có nguy cơ bùng phát tại châu Mỹ với khoảng 3, 4 triệu người nhiễm virus trong năm nay. Giới chức y tế Mỹ ngày 12/8 đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp tại Puerto Rico do bùng phát sự lây nhiễm virus Zika với số ca lây nhiễm đã lên tới hơn 10.000 người./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...