Thuyền đua Đà Nẵng - Việt Nam cập cảng Thanh Đảo (Trung Quốc)

2016-03-15 08:36:31 0 Bình luận
Chiều 14/3, lễ trao giải cho đoàn đua thuyền Vòng quanh thế giới- Clipper 2015-2016 đã diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Thuyền đua Đà Nẵng - Việt Nam đã về thứ 8. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng - Việt Nam tham dự cuộc đua thuyền tầm cỡ quốc tế đầy mạo hiểm, thú vị. Cảng Đà Nẵng cũng chính là đích đến trong chặng đua lần trước và cũng là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ cuộc đua. 

Kết thúc chặng 8 - chặng Đà Nẵng - Thanh Đảo, đội thuyền buồm Derry Londonderry Doire (Bắc Ireland) đã giành chiến thắng sau 14 ngày khởi hành từ Đà Nẵng (Việt Nam).

 
Lễ trao giải cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới chặng 8 Đà Nẵng - Thanh Đào

Tiếp đến, đội Garmin về thứ hai, đội Lmax Exchange về thứ ba. Đội Đà Nẵng - Việt Nam dưới sự chèo lái của nữ thuyền trưởng người Oxtraylia Wendy Tuck cùng thủy thủ đoàn gồm 19 người, ở độ tuổi từ 18 - 66, đến từ nhiều nước khác nhau trong đó có một Việt kiều, đã về thứ 8. Lãnh đạo thành phố Thanh Đảo cùng đông đảo người dân thành phố đã có mặt đón chào các thuyền đua.  

Với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ Cuộc đua, Đà Nẵng của Việt Nam là thành phố đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á tham gia Cuộc đua nhằm quảng bá du lịch, thương hiệu của thành phố, và Đà Nẵng – Việt Nam đã được đặt tên cho một trong số 12 thuyền đua.

Trước đó, vào ngày 17/2, khi đoàn đua kết thúc chặng đua thứ 7 tại Đà Nẵng đã được lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp đón nồng hậu, thành viên của các đội đua đã có nhiều kỷ niệm khó quên khi được tham quan nhiều địa danh, tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Đây là cuộc đua thuyền buồm trên biển dài nhất thế giới với độ dài 40.000 hải lý (khoảng 75.000 km) dành cho các thuỷ thủ không chuyên và phải mất gần một năm để hoàn thành.

Chị Lư Toàn Quý, một nữ kiến trúc sư gốc Việt duy nhất tham gia đoàn đua cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi như thế này, với mong muốn được thách thức chính bản thân và đam mê các môn thể thao.

Chặng đua của tôi bắt đầu từ Australia  đến Đà Nẵng và kết thúc tại Thanh Đảo, trên chặng đua có lúc gặp bão tôi thấy sợ nhưng các thủy thủ trên tàu đều rất tốt, chăm sóc và giúp đỡ nhau nên chúng tôi đã về đích an toàn”.

Nhân dịp thuyền đua Đà Nẵng – Việt Nam đến Trung Quốc, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoài Anh đã đến động viên và tặng quà đoàn.

Về ý nghĩa trong việc thành phố Đà Nẵng tham gia trở thành Cảng đăng cai và tài trợ cho cuộc đua, ông Nguyễn Hoài Anh cho biết: “Đây là sáng kiến hay của Ban tổ chức và đã được tổ chức 10 năm  nay, đây là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Sau khi đến dự buổi lễ trao giải cho thấy hình ảnh Việt Nam ngày càng rạng rỡ trong mắt bạn bè quốc tế”.



Tham tán Công sứ Nguyễn Hoài Anh (ngoài cùng bên trái) tặng quà đội đua Đà Nẵng - Việt Nam

 

Cuộc đua không chỉ là cơ hội để các thuỷ thủ không chuyên trải nghiệm những thử thách thiên nhiên và khẳng định bản thân mà còn là cơ hội để các địa phương đăng cai quảng bá mạnh mẽ hình ảnh.

Kết thúc chặng đua thứ 8 từ Đà Nẵng - Thành Đảo, đội Đà Nẵng cán đích với vị trí thứ 8/12 và hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội vẫn còn 6 chặng nữa để cải thiện thứ hạng./.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...