Tích cực huy động các nguồn lực để chăm lo cho người có công

2017-04-12 18:57:48 0 Bình luận
Sáng 12/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 
Trò chuyện thân mật với 40 đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng và những người hoạt động kháng chiến qua các thời kỳ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Hậu Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng dân tộc, với trên 35.000 người có công, hơn 12.000 liệt sỹ, gần 2.000 Mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Phó Chủ tịch nước đánh giá những năm gần đây, tỉnh Hậu Giang đã có những bước phát triển khá mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; an ninh trật tự được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều bước tiến bộ đáng ghi nhận.
 
Năm 2016, Hậu Giang vượt thu ngân sách 38%, là tỉnh có tỷ lệ vượt thu ngân sách cao nhất so với các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; góp phần bổ sung nguồn kinh phí chăm lo cho các hoạt động, trong đó có chăm lo cho người có công. Với những nỗ lực của lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân, Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Hậu Giang sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
 
Tuy nhiên, hiện Hậu Giang vẫn còn hơn 4.000 gia đình người có công cần giúp đỡ để sửa chữa lại nhà ở, 500 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tích cực vận động kinh phí từ các nguồn ngân sách, nhà tài trợ để xây dựng nhà ở cho các gia đình người có công; tiếp tục rà soát để tất cả những người có công với đất nước được công nhận, hưởng các chế độ chính sách phù hợp và được quan tâm hỗ trợ hơn nữa.
 
Đại diện người có công tỉnh Hậu Giang cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn; các đại biểu khẳng định sẽ kiên định giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, giáo dục con cháu tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương.
 
Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, Hậu Giang đang thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 9.000 người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng khoảng trên 13 tỷ đồng. 100% người có công với cách mạng đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Năm 2016, tỉnh vận động xã hội hóa để xây mới, sửa chữa 222 nhà tình nghĩa cho người có công với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00
Đang tải...