Tích cực trong công tác truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm

2018-04-06 16:22:48 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 5/4, Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) tổ chức hội thảo “Hợp tác truyền thông An toàn thực phẩm” tại khách sạn Hòa Bình nhằm trao đổi với các diễn giả và các đại biểu về các vấn đề liên quan đến công tác truyền thông của cơ quan nhà nước và các bên liên quan về an toàn thực phẩm.
Toàn cảnh hội thảo



Tham dự hội thảo bao gồm các đại diện cơ quan: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương...; hiệp hội/doanh nghiệp sản xuất (Nông nghiệp hữu cơ, VASEP, LIFSAP…); các tổ chức làm việc trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, và những người làm công tác truyền thông có liên quan.

Tại hội thảo, tham luận của các cơ quan nhà nước, của báo chí, của Hiệp hội, doanh nghiệp…tập trung vào các vấn đề liên quan đến thực trạng công tác truyền thông an toàn thực phẩm của các bên liên quan, qua đó xác định trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và xử lý phản hồi liên quan tới lĩnh vực ATTP; đóng góp các kiến nghị, giải pháp thiết thực để tháo gỡ, khắc phục những vấn đề tồn tại của công tác truyền thông.

Hội thảo hướng tới mục tiêu kết nối các bên cùng hành động, đề xuất mô hình truyền thông hiệu quả, có sự hợp tác, đồng thời xây dựng được mạng lưới truyền thông (nhóm công tác) trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó trưởng phòng Truyền thông, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.


Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến - Phó trưởng phòng Truyền thông - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế nêu ra các chính sách cũng như các điều luật về ăn toàn thực phẩm và đưa ra những nhận xét về công tác truyền thông. Bà cho biết, công tác truyền thông tuyên truyền cần phải triển khai thường xuyên, lâu dài và quyết liệt tạo được những nhận thức sâu sắc cho các đối tượng trong cộng đồng.

Ông Trần Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.


Cũng trong buổi làm việc, ông Trần Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhận xét: công tác truyền thông vẫn còn hạn chế, cần thay đổi để tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng. Theo ông đánh giá: “ Hiệu quả của công tác truyền thông chưa cao, chưa kết nối được thực phẩm sạch, các địa chỉ xanh tới người tiêu dùng, chưa công khai được các sở sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm,... trên phương tiện thông tin đại chúng. Truyền thông tư vấn, trực tiếp của các bộ có chuyên môn của ngành y tế, của ngành nông nghiệp hầu như chưa được quan tâm, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân hết sức hạn chế,...”.

Nhằm làm tốt hơn công tác truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Trần Ngọc Thanh khuyến nghị một số những giải pháp như: tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm; truyền thông cần hướng tới mục tiêu kết nối được thực phẩm sạch, các địa chỉ xanh với người tiêu dùng,...

Bên cạnh đó, tại hội thảo, các doanh nghiệp cũng đưa ra những hoạt động truyền thông của mình về an toàn vệ sinh thực phẩm, những giải pháp để tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng; kết nối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị quan tâm đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...