Tiềm năng - Đổi mới - Phát triển

2018-05-15 14:15:55 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hưng Hà (Thái Bình) phát huy thế mạnh của vùng đất nhân kiệt, anh dũng, kiên cường - Thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội là những làng nghề truyền thống, là một phần những giá trị văn hóa của Hưng Hà và cũng là lĩnh vực kinh tế quan trọng mà lãnh đạo huyện chủ tâm phát triển theo hướng tập trung, mở rộng quy mô sản xuất nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn…

Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND và các ban, sở, ngành của tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, trực tiếp là những yếu tố bất lợi của thị trường, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội trong huyện tiếp tục phát triển, đạt được kết quả đáng khích lệ.


Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị đánh tiếng trống khai Hội Đền Trần Thái Bình năm 2017 tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. (Ảnh: Internet)


Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ngành liên quan đã tổ chức kiểm tra, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tổ chức 6 lớp tập huấn quán triệt Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của thủ Tướng Chính phủ và Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về ban hành quy chế xét, thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy nghề và làng nghề phát triển mạnh hơn, Hưng Hà đã phát triển nhiều cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Phúc Khánh - Đồng Tu, cụm xã Thái Phương, cụm thị trấn Hưng Nhân… Quy hoạch 6 vùng nghề gồm: Vùng dệt chiếu, xe đay; vùng dệt khăn; vùng mây tre đan; vùng chế biến lương thực; vùng sản xuất đồ gỗ; vùng nuôi tằm ươm tơ… Huyện kêu gọi các nhà đầu tư khai thác nguồn đất sét trắng ven bờ sông Luộc (xã Cộng Hòa) để sản xuất pha lê và đồ gốm cao cấp, đồng thời đầu tư khai thác nguồn nước khoáng nóng tại xã Duyên Hải…

Năm 2017 có 12 dự án đi vào hoạt động, với tổng số vốn đầu tư khoảng 675,5 tỷ đồng. Đã quy hoạch được 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 157 ha, Điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Đông Tu, với diện tích mở rộng 50ha, lập hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Văn Lang. Hoàn thành việc xây dựng cầu và đường cụm công nghiệp Tiền Phong, thị trấn Hưng Nhân; nhà đầu tư đăng ký đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Thống Nhất với tổng số vốn 191 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh tại các làng nghề ổn định, các làng nghề dệt may phát triển khá, số máy công nghiệp được đầu tư thay thế cho các máy thủ công đã tạo ra sự cạnh tranh tốt cho các sản phẩm làng nghề. Năm 2017 có 2 sản phẩm đạt sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc gia; 5 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh…


Hưng Hà, Thái Bình ngày càng đổi mới và phát triển. (Ảnh: Internet)


Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống giao thông vận tải của huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân…

Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường. Đã hoàn thành công tác thống kê, tổng hợp số liệu, dữ liệu thông tin đất đai trên địa bàn huyện năm 2017…

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã thành lập 3 Đoàn công tác do 3 đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…

Công tác quản lý điều hành ngân sách và ngân quỹ quốc gia trên địa bàn huyện được thực hiện chặt chẽ; Giáo dục - Đào tạo huyện đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ từ công tác quản lý đến phương pháp dạy học. Khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm có nhiều thay đổi, tiến bộ. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, chính sách người có công và các đối tượng xã hội khác được triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 5,68% còn 4,15%) .

Lực lượng Công an huyện đóng vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu UBND huyện giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của UBND huyện…

Cuộc sống dẫu còn không ít nhọc nhằn, gian khó nhưng trên mỗi gương mặt của người dân Hưng Hà hôm nay vẫn bừng sáng niềm tin và khát vọng, khi mỗi tấc đất đều nở hoa, kết trái; mỗi làng quê đều vang vọng tiếng nghề cha truyền con nối, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước nâng cao…

Du khách về với Hưng Hà rất tự hào về vùng đất nhân kiệt, anh dũng kiên cường đã làm nên bao kỳ tích, tự hào về vùng đất và người Hưng Hà tiềm năng, đổi mới và phát triển. Những di tích lịch sử, các công sở, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, nông thôn mới… Hưng Hà đã khoác trên mình tấm áo đa sắc màu của nàng xuân tươi trẻ Công - Nông - Thương phát triển hòa nhập với bước tiến của cả nước. Hưng Hà luôn sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan và đầu tư khai thác các lợi thế, thức dậy những tiềm năng của miền đất cổ xưa để phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.

Trước viễn cảnh ấy, lòng người muốn ngân lên những nét nhạc vui, tự hào về những ca khúc: “Tiếng trống Tiền Hải”, “Chị hai 5 tấn”, “Nắng ấm quê hương”... những ca khúc của một thuở hào hùng, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà tiến nhanh, tiến mạnh trên chặng đường xây dựng nông thôn mới - công nghiệp hóa và hội nhập.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...