Tiếp tục tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người khuyết tật

2018-08-17 10:20:25 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 17/8, tại Hà Nội, Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của người tàn tật thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất năm 2018.

Tới tham dự Hội nghị có sự có mặt của Thiếu tướng Lê Mã Lương - AHLLVTND, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam; ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội; ông Nguyễn Văn Quỳnh - Uỷ viên BCH Hiệp hội; ông Nguyễn Ngọc Quyết, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập; ông Trần Thanh Bình - Chánh văn phòng Hiệp hội.



Thiếu tướng Lê Mã Lương - AHLLVTND, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam tới tham dự và phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Tuân - Phó chủ tịch Thường trực Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của người tàn tật thành phố Hà Nội đã tổng kết lại kết quả hoạt động năm 2017.

Trong năm vừa qua, các đơn vị hội viên đã tích cực sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ, xây dựng chiến lược kinh doanh một cách hợp lý, khai thác tiềm năng, đầu tư thêm vốn, đổi mới công nghệ, tăng cường công tác quản lý, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước, tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm. Chính vì vậy, doanh thu lợi nhuận của các đơn vị thành viên đều cao hơn năm trước. Thu nhập, tiền lương của cán bộ nhân viên được nâng cao từ đó đời sống từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân của cán bộ các đơn vị từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng/người/tháng.


Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số đơn vị gặp khó khăn về nguồn vốn, nguồn nhân lực có tay nghề cao đặc biệt là các đơn vị có người lao là người khuyết tật.

Trong năm qua công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật có nhiều nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên, sản phẩm làm ra chất lượng còn khiêm tốn, chưa có thương hiệu, tính cạnh tranh với thị trường còn chưa cao.

Phương hướng hoạt động tiếp theo trong năm 2018 đã được nêu rõ tại Hội nghị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hội viên thực hiện chấp hành tốt nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức của hội viên. Đẩy mạnh việc tuyên truyền phát triển doanh nghiệp, phát triển hội viên nhằm củng cố xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Thường xuyên quan tâm chăm lo, động viên các doanh nghiệp cơ sở hội viên để tháo gỡ khó khăn, nỗ lực vươn lên sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ ngày càng hiệu quả.


Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm         

Thiếu tướng Lê Mã Lương đã phát biểu chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của người tàn tật thành phố Hà Nội đã đạt được. Đồng thời, ông cũng hy vọng trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tích. Đặc biệt, quan tâm  nhiều hơn nữa tới công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, phát triển, nâng cao các sản phẩm do người khuyết tật làm ra, mở rộng thị trường và tăng tính cạnh tranh.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quỳnh được bầu làm Chủ tịch Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của người tàn tật thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới. 






Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quỳnh - Chủ tịch Hội sản xuất kinh doanh và dạy nghề của người tàn tật thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...