Tinh thần lạc quan của một giáo viên khuyết tật

2017-11-11 14:03:00 0 Bình luận
Nhiều người nói rằng: Chỉ cần nhìn nụ cười của chị, nhiều muộn phiền của cuộc sống như tan biến hết. Không còn tiếng thở dài, không còn lời oán trách số phận hay hoàn cảnh mà còn chỉ còn lại sự an nhiên cùng lòng cảm phục…

Người chúng tôi đang nói đến là chị Nguyễn Hải Yến, SN 1977, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sự lạc quan, yêu đời, vượt lên hoàn cảnh đã được chính chị đúc kết thành một triết lý nhân sinh mà ai cũng cần học tập, đó là: “Hãy để nụ cười thay đổi cuộc sống. Đừng để cuộc sống thay đổi nụ cười của bạn”.

Sinh ra là một người lành lặn, ở tuổi 18 tròn đầy, xinh đẹp và nhiều ước mơ, bỗng chốc tai ương ập đến khiến chị Hải Yến bị mất 1 chân. Vụ TNGT trên đường đi học về với một học sinh lớp 12 là cú sốc quá lớn, tưởng chừng vượt ngoài sức chịu đựng của cô học trò khi đó. Nghĩ lại quãng thời gian đau khổ đã qua, chị Hải Yến thâm trầm: “Nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình, hơn 1 lần tôi muốn tìm đến cái chết.


Chị Hải Yến mở xưởng dạy nghề cho những người khuyết tật. ẢNH:ĐIỆP QUYÊN


Nhưng rồi, nghĩ đến bố mẹ lo lắng cho mình đêm ngày cùng bao công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, gia đình, tôi đã dần thay đổi. Trên đời này có nhiều thứ quý giá nhưng thứ có giá trị nhất là sinh mạng của chính mình. Buồn cũng phải sống mà vui cũng phải sống nên tôi quyết định phải sống vui, quên hết những khó khăn và luôn nở nụ cười. Sau suy nghĩ ấy, tôi đã chiến thắng được chính mình và bắt đầu một cuộc đời khác”.

Vượt qua những tháng này u ám, cùng sự trợ giúp của người thân, bè bạn và xã hội, chị Yến vén mây mù, mang ánh sáng đến đời mình. Sau tai nạn, chị học may và làm nghề được một thời gian nhưng ước mơ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh thúc giục chị tìm mọi cách để thỏa nguyện. Và thế là chị quyết định theo học trở lại và trúng tuyển vào khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, chị Yến đã biến ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh thành hiện thực. Hiện nay, lớp tiếng Anh miễn phí do chị mở và dạy tại nhà là thành quả chị gặt hái được sau bao gian truân, vất vả.

Học trò của chị không chỉ là những người khuyết tật cùng cảnh ngộ, những trẻ em nghèo trong khu phố mà còn có cả cá́c em học sinh có hoàn cảnh gia đình khá giả, đủ mọi lứa tuổi được phụ huynh tin tưởng gửi gắm.

Không chỉ tìm lại niềm tin trong cuộc sống từ các lớp học tiếng Anh của mình, chị Nguyễn Hải Yến còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người khuyết tật trên địa bàn thị xã Đông Triều. Từng là Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội từ khi còn là sinh viên ĐH, trở về quê hương, chị Yến đã đứng ra thành lập CLB Người khuyết tật thị xã Đông Triều. Giờ đây, CLB đã trở thành mái nhà chung cho gần trăm người khuyết tật trên địa bàn thị xã.

Chị Yến cho hay: Trên địa bàn thị xã Đông Triều hiện có trên 2.000 người khuyết tật đang sinh sống. Vì là người khuyết tật nên chị thấu hiểu sự nỗi mặc cảm, tự ti của người cùng cảnh ngộ. CLB Người khuyết tật thị xã Đông Triều được thành lập không chỉ là chỗ dựa về tinh thần cho họ mà còn là nơi tập hợp, khuyến khích, động viên, giúp đỡ, tạo cơ hội để các thành viên khuyết tật học tập, học nghề, tạo việc làm để tự lực trong cuộc sống của mình.

Với suy nghĩ đó, đầu năm 2016, chị Yến đã cùng các thành viên trong CLB xây dựng xưởng dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn từ nguồn xã hội hóa. Đây là mô hình lao động hòa nhập cho người khuyết tật đầu tiên được triển khai tại Đông Triều. Mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng xưởng dạy nghề của chị Yến đã tạo việc làm cho hơn 20 lao động là người khuyết tật.

Làm việc tại xưởng dạy nghề đã giúp người khuyết tật tự tin khi giao tiếp ngoài xã hội và có thu nhập ổn định mỗi tháng hơn một triệu đồng. Với những người khuyết tật được học nghề tại đây, chị Hải Yến không những là tấm gương về nghị lực sống, ý chí kiên cường, sự giỏi giang mà còn tiếp thêm cho họ sức mạnh, niềm tin để biến ước mơ trở thành hiện thực.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...