Tổng kết triển khai thí điểm Dự án Đào tạo trực tuyến

2019-06-13 11:20:13 0 Bình luận
HOANHAP.VN - “Đào tạo trực tuyến (eLearning) là một công cụ hiệu quả để nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trong cả hiện tại và tương lai, đặc biệt cho nhân viên y tế tại các vùng sâu vùng xa, nơi hiếm khi có các lớp đào tạo trực tiếp” - đây là đánh giá được đưa ra trong buổi Hội thảo tổng kết triển khai thí điểm Dự án eLearning IBSA, được tổ chức tại Hà Nội ngày 12/6/2019.

TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh những lợi ích của eLearning trong việc nâng cao năng lực cho lực lượng y tế trong Hội thảo phổ biến kết quả đánh giá dự án tại Hà Nội ngày 12/06/2019. (Ảnh: WHO)


Với tài trợ của Ấn Độ, Brazil và Nam Phi cùng với hỗ trợ kỹ thuật từ Văn phòng đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Dự án Elearning IBSA do Đại học Y dược Hải Phòng (HPMU) thực hiện dưới sự giám sát của Bộ Y tế. Dự án này nhằm cung cấp đào tạo, bao gồm cả đào tạo tại chỗ cho nhân viên y tế, nhằm mục đích nâng cao độ bao phủ và chất lượng dịch vụ y tế ở khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam. “Với việc triển khai thí điểm thành công sáng kiến eLearning này, chúng tôi rất mong đợi vào các bước tiếp theo của dự án và vào việc hợp tác với nhiều trường đại học y trong nước để phát triển thêm nội dung và cải thiện trải nghiệm người dùng”, TS. Thẩm Chí Dũng, Phó phòng Phương thức chi trả, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế cho biết.

Giáo sư Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đã tái khẳng định cam kết của trường trong việc tiếp tục hợp tác với các đối tác và cùng với hỗ trợ từ Bộ Y tế tăng cường hơn nữa nền tảng đào tạo trực tuyến này. Giảng viên của các bộ môn khác nhau trong trường Đại học Y Hải Phòng sẽ xây dựng các tài liệu đào tạo thường xuyên theo định hướng của Bộ Y tế: Tăng cường hệ thống y tế cơ sở và triển khai các gói dịch vụ cơ bản cho chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mặc dù hiện tại, nền tảng đào tạo trực tuyến này mới chỉ bao gồm các khóa học về các bệnh không lây nhiễm (NCD), nhiều tài liệu sẽ tiếp tục được phát triển để mở rộng sang các lĩnh vực y tế khác.

“Dự án IBSA góp phần vào sự phát triển của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng cách hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhân viên y tế, đặc biệt tại tuyến huyện và xã, mà không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ . Việc sử dụng công nghệ di động và tài nguyên số sẽ mang kiến thức đến cho người học, thay vì việc người học phải di chuyển đến nơi có kiến thức”, TS. Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam cho biết. TS. Kidong Park cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của WHO cho dự án này là phù hợp với ưu tiên tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu của Chính phủ.


Từ phải sang trái: Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ông Fernando Apparício da Silva, Đại sứ Brazil tại Việt Nam, và ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, tham dự Hội thảo phổ biến kết quả đánh giá dự án tại Hà Nội ngày 12/06/2019. (Ảnh: WHO)


Dự án IBSA Elearning for Health là một phần của Hợp tác Nam-Nam, tập trung vào việc trao đổi nguồn lực và chuyên môn giữa các Chính phủ, các tổ chức và cá nhân ở các nước đang phát triển. Ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của ba nước IBSA trong nguyên tắc của cơ chế hợp tác này: “Hợp tác Nam-Nam là biểu hiện của sự đoàn kết giữa các dân tộc và các quốc gia ở nam bán cầu, góp phần vào sự thịnh vượng quốc gia, sự phối hợp và tự lực của quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu phát triển đã được quốc tế thống nhất, như Mục tiêu Phát triển Bền vững.”

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Parvathaneni Harish, nói thêm, “Dự án IBSA Elearning for health chính là dự án thí điểm mang tính đột phá, đại diện cho khả năng to lớn của Hợp tác Nam-Nam. Hy vọng rằng các bài giảng và cơ sở dữ liệu nguồn sẽ được mở rộng trong tương lai gần để phương pháp đào tạo truyền thống bằng cách lên lớp sẽ được bổ trợ bằng ứng dụng trên thiết bị di động, là điều cho phép "học tập bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi đâu" cho sinh viên mới và thậm chí cho cả các chuyên gia có kinh nghiệm”.


Sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng truy cập khóa đào tạo trực tuyến về quản lý bệnh không lây nhiễm thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến IBSA. (Ảnh: WHO)


Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khen ngợi sự thành công của dự án: “Tôi rất vui mừng khi thấy dự án được hoàn thành với kết quả ấn tượng trong bối cảnh Hợp tác Nam-Nam. Hợp tác Nam-Nam cũng chính là nội dung mà tôi đã và đang ưu tiên trong việc hợp tác và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Dự án đào tạo trực tuyến IBSA là một ví dụ điển hình về Hợp tác Nam-Nam, tại đây Việt Nam được hưởng lợi từ cả hỗ trợ tài nguyên và học hỏi được kinh nghiệm phát triển của các quốc gia khác ở nam bán cầu”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54

Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!

Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên

Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30

Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17

Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI

Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57
Đang tải...