TP.HCM: Chủ động phòng cháy hơn chữa cháy

2019-03-20 21:22:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chủ động quy hoạch, phòng cháy mọi lúc, quyết liệt điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm những công trình chưa được nghiệm thu, kiểm tra PCCC nhưng đưa vào hoạt động… là những vấn đề được đoàn Giám sát PCCC đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Minh Đức và bà Mai Thị Phương Hoa, thành viên Ban Giám sát


Ngày 20/3, đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh dẫn đầu đã làm việc với UBND TP.HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018.

Quy hoạch Ngành Phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết

Từ năm 2014 - 2018, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã được đầu tư 2.612,414 tỷ đồng cho công tác đảm bảo kinh phí các hoạt động thực hiện nhiệm vụ PCCC của lực lượng Cảnh sát. Trong đó, nguồn đầu tư từ Trung ương là 634,823 tỷ đồng và nguồn từ địa phương là 1.977,591 tỷ đồng.

Với quyết tâm đẩy mạnh công tác PCCC và phát triển hoàn thiện lực lượng PCCC, đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đề xuất tiếp tục dự án “Quy hoạch Ngành PCCC” với tổng kinh phí trên 8.000 tỷ đồng, trong đó phân bổ của TP.HCM vào khoảng 50% ở hai giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025.

Hiện nay, riêng TP.HCM đã có trên trên 2 triệu hộ gia đình, trên 300 ngàn doanh nghiệp hoạt động. Theo đại tá Lê Tấn Bửu, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các sự cố cháy nổ là rất cao và ở mọi loại hình.


Cháy lớn tại 2 kho giấy ở KCN Vĩnh Lộc


“Kể từ khi thành lập cơ quan Cảnh sát PCCC TP.HCM thì chúng tôi đã cùng với các Sở, Ngành quận huyện; các nhà khoa học trong Thành phố kể cả xin ý kiến của các nhà khoa học Bộ, Ngành để hoàn thành nghiên cứu xây dựng một dự án “Quy hoạch Ngành PCCC” trên địa bàn TP.HCM. Dự án đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành vào tháng 7/2016.” - Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết.

Cũng theo báo cáo của đại tá Lê Tấn Bửu, thông qua dự án “Quy hoạch Ngành PCCC”, dự án này thể hiện 4 trụ cột bao gồm: Việc phát triển mạng lưới cấp nước chữa cháy phủ khắp địa bàn TP.HCM; Quy hoạch hệ thống tổ chức các đơn vị Cảnh sát PCCC để rút ngắn khoảng cách hoạt động; Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa, đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC; Đào tạo, xây dựng lực lượng.

Khu hàng hóa chất Tân Cảng - Cát Lái cần được bố trí xa khu dân cư

Sau lần kiểm tra thực tế tại chợ Bến Thành, Khu Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc…, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa nhận định đây là những nơi tiềm ẩn những nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Đồng thời, bà Mai Thị Phương Hoa cũng cấp thiết đề nghị UBND Thành phố quan tâm, có quyết định bố trí khu hàng hóa chất Tân Cảng xa khu dân cư.

“Trong khu vực kho hàng Tân Cảng – Cát Lái có khu hàng hóa chất. Đây là nguồn nguy hiểm cao độ, có nguy cơ cháy, nổ rất cao. Trong lần họp này, tôi đề nghị UBND TP.HCM quan tâm bố trí khu hàng hóa chất Tân Cảng xa khu dân cư, vì nếu có sự cố gì xảy ra thì chắc chắn thiệt hại sẽ rất lớn.” – Bà Mai Thị Phương Hoa nêu ý kiến.

Cũng trong báo cáo từ năm 2014–2018, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 6.245 sự cố cháy khiến 85 người chết, 238 người bị thương; 13 vụ nổ làm chết 10 người, bị thương 19 người. Tổng thiệt hại về tài sản từ các vụ cháy, nổ khoảng 835 tỷ 160 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 54 vụ cháy chưa được làm rõ nguyên nhân, có những vụ đã từ năm 2014. Trong buổi làm việc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa đề nghị các đơn vị chuyên trách khẩn trương làm tìm ra nhân của các vụ cháy để rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, phục vụ công tác phòng cháy sau này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...