TP HCM quản lý dạy thêm trên cơ sở “tự nguyện” như thế nào?

2016-10-12 09:28:39 0 Bình luận
TP HCM cho phép dạy thêm trên cơ sở tự nguyện của học sinh nhưng hiện giờ quản lý vấn đề này như thế nào để tránh tiêu cực đang là bài toán khó.
Tiếp thu ý kiến của dư luận, Thường trực Thành ủy TP HCM vừa có kết luận về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Theo đó, thành phố cho phép dạy thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh.

Trước đây, việc dạy thêm, học thêm cũng với tinh thần "tự nguyện" đã bị biến tướng thành tràn lan gây bức xúc dư luận nhưng hiện giờ quản lý như thế nào để tránh tiêu cực?

Chị Nguyễn Phương Dung, một phụ huynh có con học lớp 8 ở Quận 6 băn khoăn việc cho phép dạy thêm, học thêm có thể dẫn đến giáo viên đứng lớp dạy không tích cực để rồi dành cho buổi dạy ngoài giờ. Nhưng so đi tính lại thì chị vẫn ủng hộ chủ trương này vì phù hợp với thực tế ở đô thị.

Nói chung là nếu tự nguyện thì tùy từng gia đình. Gia đình nào không thể đưa đón con được thì có thể gửi con học cả ngày để mình yên tâm hơn. Còn nếu học sinh mà yếu quá thì vẫn phải cho học thêm.

TP HCM quản lý dạy thêm trên cơ sở “tự nguyện” như thế nào?
TP HCM cho phép dạy thêm trên cơ sở tự nguyện của học sinh (ảnh minh họa)

Theo thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP HCM, nhà trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh. Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định.

Nhà trường cần tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học, phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh. Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường có học sinh học 2 buổi/ngày và đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Ông Đoàn Thế Oai, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học phổ thông Trưng Vương, Quận 1 cho rằng, việc quản lý dạy thêm giao cho hiệu trưởng là đúng đắn. Hiệu trưởng phải thật nghiêm khắc và chịu trách nhiệm mọi hoạt động dạy thêm của giáo viên, tránh việc giáo viên gây khó dễ, o ép học sinh để gây áp lực cho học sinh đi học thêm. Đồng thời tránh tình trạng ra bài kiểm tra giống với chương trình học thêm.

Ông Đoàn Thế Oai nói: “Hiệu trưởng phải thăm dò ý kiến của học sinh là các em có thích học hay không hay là các em bị ép buộc. Phải có tổ chức đàng hoàng. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, hiệu phó chuyên môn phải lên kế hoạch. Rồi giáo viên dạy phải xuất phát tự ý thức của học sinh, phải có kiếm tra đánh giá đàng hoàng”.

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1 khẳng định, ban giám hiệu sẽ quản lý dạy thêm hết sức chặt chẽ từng khung chương trình, bài giảng và thông tin cụ thể đến phụ huynh.

“Nhà trường phân loại học sinh rất rõ, tức là học sinh nào cần bổ sung cái gì, nội dung bài học nào cần mở rộng nâng cao cho các cháu. Ở đây, giáo viên trình lên cho ban giám hiệu duyệt. Chúng tôi đưa một chương trình dạy cụ thể trong năm học, từng thời điểm thời gian y như dạy chính khóa và hoàn toàn quản lý được giáo viên”.

Việc cho phép dạy thêm trong nhà trường trước mắt vẫn có lợi cho học sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, về lâu dài cần phải tiến đến việc học sinh chỉ học trong giờ học ở trường và không cần học thêm, dạy thêm nữa. TP HCM cũng đang thực hiện nhiều phương án theo lộ trình, hướng đến mục tiêu chấm dứt dạy thêm, học thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...