TP.HCM thông qua chủ trương về đền bù bổ sung cho người dân Thủ Thiêm

2019-10-06 12:23:47 0 Bình luận
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Nghị quyết thông qua chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân Thủ Thiêm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)


Ngày 6/10, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã ra Nghị quyết thông qua 3 tờ trình quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có việc đền bù, hỗ trợ bổ sung cho người dân Thủ Thiêm.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Tờ trình 3490/TTr-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố. Tờ trình 4065/TTr-UBND ngày 4/10/2019 về bổ sung dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đáng chú ý là việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Nghị quyết thông qua Tờ trình 3474/TTr-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Đây là vấn đề "nóng," thu hút sự theo dõi, chờ đợi của người dân thành phố trong suốt thời gian qua kể từ khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận chỉ rõ sai phạm trong thực hiện quy hoạch, bồi thường hỗ trợ người dân tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phát biểu tại kỳ họp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang khẩn trương giải quyết quyền lợi của người dân, thực hiện quy hoạch theo đúng quy hoạch, quy định pháp luật để bán đảo Thủ Thiêm trở thành trung tâm đô thị mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

“Thành phố cảm ơn người dân, trong đó có người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đồng thuận, ủng hộ thành phố triển khai dự án. Sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành chính sách và tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm,” Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Trao đổi với báo chí về vấn đề liên quan đến 4,3ha nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chính sách bồi thường, hỗ trợ bổ sung là nội dung phát sinh hoàn toàn mới trong khu đất 4,3ha (thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2) mà thành phố thực hiện theo các Thông báo của Thanh tra Chính phủ. Trước đây người dân đã nhận bồi thường, nhưng còn khiếu nại và được Thanh tra Chính phủ kết luận có cơ sở, thành phố sẽ tiếp tục bổ sung, hỗ trợ thêm để phù hợp với điều kiện mới, yêu cầu mới.

"Dự kiến đến tháng 11/2019 thành phố sẽ công bố việc người dân khiếu nại ở 5 khu phố thuộc 3 phường khác cũng trên địa bàn quận 2 nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đối với khu 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ nhưng lại nằm trong ranh quy hoạch dự án theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố đã được Thủ tướng uỷ quyền cho phép thì nay tiếp tục thực hiện quy hoạch,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định.

Quan điểm của thành phố là sẽ áp giá bồi thường theo thời điểm 2019 chứ không phải của hơn 10 năm trước đây theo hướng có lợi cho người dân. Mặt khác, người dân sẽ có 3 phương án lựa chọn gồm tiền mặt, nền đất và nhà tái định cư. Thành phố áp dụng giá bồi thường theo hệ số quy đổi sát với giá thị trường để có lợi cho người dân...

Về thời gian triển khai cụ thể chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Võ Văn Hoan cho biết, đây không phải là vấn đề đơn giản nên Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và sẽ sớm công bố cho người dân./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...