TP Vinh (Nghệ An): Lời giải cho bước đột phá

2019-09-09 08:53:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, sáng 08/9/2019 tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển TP Vinh. Đây là Hội nghị được người dân TP Vinh chờ đợi từ lâu với nhiều câu hỏi đã được giải đáp...

“Đường lớn” đã mở...

Ngay trong bài phát biểu chào mừng hội nghị, ông Thái Thanh Quý- UVDK BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng” của vùng Bắc Trung bộ. Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và quyết định 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, TP VInh đã có những bước phát triển rõ rệt. Bộ mặt kiến trúc đô thị ngày càng khang trang, hiện đại với các dự án trọng điểm của các DN lớn như Vingroup, T&T, BRG, FLC, TH, VSIP, VNPT, Mường Thanh...




Tập đoàn VNPT trao 3 sản phẩm CNTT và ký kết hợp tác đầu tư với Nghệ An và TP Vinh.


Để tạo bước đột phá cho TP Vinh, Nghệ An sẽ tập trung nguồn lực tương xứng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp. Tiếp tục cải cách hành chính; rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù rõ ràng, thiết thực để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của TP Vinh.

Trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP Vinh sẽ không phá vỡ mục tiêu bằng các dự án nhỏ lẻ, mạnh mún. Hướng mở rộng địa giới hành chính của TP Vinh sẽ là Cửa Lò, thị trấn Quán Hành, phía Đông huyện Hưng Nguyên... Hiện nay, một số trực giao thông quan trọng, huyết mạch đã được triển khai như tuyến QL535 Vinh - Cửa Hội, QL46 Vinh - Nam Đàn. Tập trung xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và hạ ngầm hệ thống đường dây điện trên không của các tuyến phố chính; cải tạo hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe ô tô...

Cùng với việc tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, Nghệ An sẽ chủ động phê duyệt quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất cho TP Vinh; cho phép TP Vinh khai thác một số khu đất và được để lại 100% tiền khai thác quỹ đất để đầu tư các công trình trọng điểm. Tiếp tục quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, tạo cơ chế hấp dẫn, ổn định để các DN lớn yên tâm đến với TP Vinh. Ra soát các dự án chậm tiến độ để có giải pháp phù hợp.




Toàn cảnh hội nghị


Thành sự “tại nhân”!

Tại Hội nghị, tiến sỹ kinh tế Trần Đình Thiên thẳng thắn: “Nghệ An cần có chính sách cụ thể, nhất quán để kêu gọi người tài của Nghệ An ở trong nước và nước ngoài về đầu tư. Người Nghệ An rất thích chinh phục khó khăn, thử thách. Nhưng tại sao người Nghệ An đi nơi khác đầu tư thì thành công, mà về quê thì bị thất bại? Do cơ chế hay do nguyên nhân nào khác?”

Ngay tại diễn đàn hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề cập đến thái độ, trách nhiệm, ý thức của một số cán bộ, công chức “nói nhưng không đi đôi với làm”. Không ít công chức có thái độ thờ ơ với công việc, ngại va chạm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ví von: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì” để nói đến một số cán bộ công chức “không làm gì, không chịu làm”. Những cán bộ, công chức này cần phải thải loại.


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa và trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư


Đối với các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị: “DN nói là phải làm, làm là làm thật, làm quyết liệt chứ không nên đăng ký danh mục chỉ để giữ đất”.

Hội nghị đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn tham dự. Đã có nhiều nhà đầu tư tiếp tục cam kết đồng hành với Nghệ An và TP Vinh như VNPT, Vingroup, TH, Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn BRG, Tập đoàn FLC, Tập đoàn T&T, Công ty CP Euro Window Holding, Tập đoàn Tân Á Đại Thành... Đã có thêm 11 biên bản ghi nhớ của các nhà đầu tư với lãnh đạo TP Vinh và tỉnh Nghệ An tại hội nghị này.

DANH SÁCH 11 DỰ ÁN KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ

1. Dự án Khu đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Tập đoàn Vingroup, Công ty CP.

2. Dự án Khu đô thị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Công ty CP Tập đoàn FLC.

3. Dự án Tổ hợp thương mại, du lịch, đô thị Bến Thủy, thành phố Vinh và các dự án phát triển của Công ty CP Tập đoàn T&T.

4. Dự án Khu đô thị tại thành phố Vinh của Công ty CP Euro Window Holding.

5. Dự án Khách sạn 5 sao tại thành phố Vinh và mở đường bay Quốc tế đến thành phố Vinh của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel).

6. Dự án Khu đô thị tại thành phố Vinh của Công ty CP Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

7. Dự án Trung tâm thương mại tại thành phố Vinh của Công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam.

8. Dự án Trung tâm thương mại tại thành phố Vinh của Công ty CP Tập đoàn Central Group Việt Nam.

9. Dự án Khu đô thị tại thành phố Vinh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (thành viên của Tập đoàn Ecopark).

10. Dự án Khu đô thị tại thành phố Vinh của Công ty CP ĐTPT Hạ tầng và Đô thị đường sắt.

11. Dự án Khu hỗn hợp thương mại, đô thị tại thành phố Vinh của Công ty CP Xuân Nam Việt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...