Tràn lan vi phạm trật tự xây dựng tại Kiến Hưng - Hà Đông

2018-11-02 08:27:38 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hàng chục công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, lãnh đạo phường Kiến Hưng đã thừa nhận điều này, tuy nhiên việc xử lý như nào thì lãnh đạo phường "lỗi nhỏ, bỏ qua cho nhau".

Ai chống lưng? 

Theo phản ánh của người dân phường Kiến Hưng, thời gian gần đây khu đất dịch vụ tổ 19,20 có nhiều công trình xây dựng đổ vật liệu xây dựng tràn lan ra đường giao thông làm việc đi lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Không những vậy có nhiều công trình có dấu hiệu vượt tầng, xây thêm tầng hầm, đua ban công, vi phạm chiều cao gây nguy hiểm và phá vỡ quy hoạch của toàn bộ khu dân cư. “Nếu cứ tình trạng như thế này, nhà nọ bắt chước nhà kia thì không tưởng tượng nổi sau 1 năm nữa khu dân cư này sẽ biến thành cái gì” – Một người dân tổ 19 cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, khu vực tổ 19, 20 hầu hết là đất phân lô dịch vụ, người dân tự xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp. Cá biệt khu vực đất dịch vụ Địa Lão có công trình xây dựng lên tới 6 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm, không những vậy việc thi công hết sức nguy hiểm khi các công nhân thi công không có các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc.

Những công trình có dấu hiệu vi phạm tại tổ 19,20 phường Kiến Hưng

Người dân còn chỉ mặt điểm tên các công trình khu đấu giá 11, LK311DV7, LK 203 DV4,…thậm chí công trình LK35DV1 nằm ngay mặt đường Lê Xuân Điệp lấn chiếm xây ban công dường như cũng bị “chính quyền” không nhìn thấy sai phạm. Những công trình trên đều đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện với quy mô từ 5 tầng trở lên. Dù đang thi công nhưng hầu hết công trình không có sự che chắn mặc dù bên dưới là tuyến đường đông người qua lại.

 "Chúng tôi chỉ sửa chữa nhỏ cũng phải xin ý kiến phường, thế nhưng không hiểu lý do gì mà những công trình trên có thể ngang nhiên tồn tại với hàng loạt dấu hiệu vi phạm như thế? Liệu có sự chống lưng không?" - Một người dân bức xúc.

“Ngó lơ” chỉ đạo của Thành ủy

Để làm rõ hơn những thông tin về dấu hiệu sai phạm trật tự xây dựng tại phường Kiến Hưng (Hà Đông), PV đã có buổi làm việc cùng ông Đặng Trần Đức – Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng phụ trách quản lý đô thị, ông Đức phân trần: “Anh mới chuyển sang phụ trách mảng này được một thời gian ngắn thôi, các thông tin này sẽ giao cho cán bộ phụ trách kiểm tra lại và trả lời sau.”

Sau nhiều ngày, PV liên hệ lại được ông Đức trả lời: “ Những công trình đó đều có giấy phép xây dựng nhưng chắc chắn là có sai phạm”,  nhưng việc xử lý ra sao và như thế nào lại được vị chính quyền địa phương này trả lời hết sức khó hiểu: “Anh mới lên tiếp quản, đó là những sai phạm nhỏ, anh em bỏ qua cho nhau”.  Và tất nhiên ông Đức cũng không đưa ra bất kỳ một giấy phép xây dựng nào của các công trình nêu trên vì lấy lí do bận họp không ở nhà cung cấp được.
Dư luận sẽ đặt ra câu hỏi: Ai cũng như ông Đức thì không hiểu đô thị của Hà Nội sẽ như thế nào? 


Một công trình có dấu hiệu vi phạm đang bị chính quyền "ngó lơ"

Mới đây, tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2018 về kết quả khắc phục các hạn chế yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội ngày 24/9/2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã yêu cầu phải tiếp tục rà soát lại các công trình vi phạm trật tự xây dựng, những công trình tồn đọng từ những năm trước vẫn còn thì phải tập trung xử lý cho hết.

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng lưu ý: Phải tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư xây dựng theo giấy phép đã cấp để phát hiện sớm vi phạm, xử lý nghiêm ngay từ những viên gạch đầu tiên, không làm cho tình hình phức tạp và không để thành sự đã rồi. Muốn vậy đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính qyền các cấp, nhất là xã, phường phải vào cuộc thật mạnh.

Liệu phường Kiến Hưng đang “ngó lơ” những chỉ đạo quyết liệt này, nhắm mắt cho qua những cái “gai” ngày càng mọc nhiều phá nát quy hoạch thành phố.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...