Trực tiếp: Giao lưu trực tuyến về đào tạo và sử dụng lao động ngành xây dựng

2016-03-24 14:24:25 0 Bình luận
(Hoanhap.vn) - Chiều 24/3, buổi giao lưu trực tuyến về việc làm và sử dụng lao động sau đào tạo trong các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng được tổ chức tại Hà Nội.


Tới tham dự buổi giao lưu trực tuyến có sự có mặt của ông Phạm Gia Yên - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, ông Bùi Chí Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, ông Phan Xuân Anh - Đại diện trường đại học Xây dựng, ông Phan Duy Thương - Đại diện Vụ tổ chức Bộ xây dựng, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập Báo Xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng biên tập Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập...

Ông Nguyễn Anh Dũng - TBT Báo Xây dựng phát biểu khai mạc, cho rằng ngành xây dựng thời kỳ mở cửa cần những nhân lực có chất lượng. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành xây dựng khá rộng mở, nhưng sinh viên ra trường vẫn khó tìm việc làm. Hy vọng cuộc giao lưu này sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động tìm ra giải pháp cho tình trạng này.




Một số câu hỏi được các bạn sinh viên đưa ra tại buổi giao lưu trực tuyến:

PGS.TS .NGƯT Trần Ngọc Tính - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera tại buổi giao lưu: Để nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm, Trường Cao đẳng nghề Viglacera có tuyển dụng nhân lực trong ngành hay không, khả năng tiệm cận với các kiến thức tiên tiến của họ như thế nào?

Hàng năm nhà trường tuyển dụng từ 5-10 người từ sinh viên tốt nghiệp các trường ĐHXD ngành VLXD, ĐHBK ngành Silicat và các kỹ sư VLXD và kỹ sư Silicat làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất VLXD như sản xuất kính xây dựng, sản xuất ceramic, sản xuất granit, sản xuất gốm sứ và sản xuất gạch ngói đất sét nung đã có kinh nghiệm nhiều năm trong điều hành quản lý sản xuất. Các kỹ sư đã và đang làm việc tại các nhà máy thì khả năng tiệm cận nhanh hơn đối với các công nghệ sản xuất VLXD để cập nhật đưa vào chương trình đào tạo.

Các sinh viên mới ra trường, sau khi được tuyển dụng, đào tạo cả lý thuyết và thực tế tại các doanh nghiệp của Viglacera cho nên sau 2-3 năm thì họ có thể tham gia trực tiếp trong công tác giảng dạy của nhà trường.

15h25

Bạn Hoàng Nhung - sinh viên Trường Đại học Kiến trúc hỏi, tôi thấy nhiều bạn trẻ mới đi làm thường lo lắng không đảm nhiệm được công việc, hoặc làm rất tốt nhưng không được cấp trên ghi nhận? Cty tạo điều kiện gì không cho những lao động trẻ hoàn thiện kỹ năng và phát triển?

Bà Phạm Vũ Thương Nhung - GĐ dự án Công ty Kiến trúc Tona:

Khi chúng tôi tiếp nhận bạn vào tập thể của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ chuẩn bị hành trang cho việc hòa nhập của các bạn ở mức tối thiểu cần thiết với những chương trình đào tạo của Công ty. Tuy nhiên, khả năng hòa nhập lại phụ thuộc vào chính các bạn. Chúng tôi tin mọi cố gắng của các bạn đều được ghi nhận. Hãy cố gắng. Thành công đang đợi các bạn.

15h20

Bạn Linh - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hỏi:

Em là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Qua quá trình thực tập tại Báo Xây dựng, em rất mong muốn trở thành phóng viên của Báo. Em cần phải trang bị những kỹ năng nào?

Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập Báo Xây dựng:

Như các bạn đã biết, Báo Xây dựng là cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, vì vậy thông tin trên Báo Xây dựng phải gắn với hệ thống quản lý nhà nước của ngành, các lĩnh vực liên quan đến đô thị, quy hoạch kiến trúc, đào tạo...

Các bạn sinh viên báo chí được đào tạo về ngôn ngữ, tư tưởng chính trị, kiến thức chuyên ngành báo chí của các được các thầy cô giáo trường báo chítrang bị hoàn chỉnh, nhưng khi làm việc ở một tờ báo chuyên ngành, các bạn sẽ gặp những khó khăn cụ thể vì các kiến thức về quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, kiến thức về xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng,... là những kiến thức các bạn rất thiếu.

Để trở thành phóng viên Báo Xây dựng, trước hết các bạn phải xác định yêu nghề báo, vào nghề nào phải tìm hiểu sâu sắc về nghề đó. Làm phóng viên Báo Xây dựng vừa phải yêu nghề báo, vừa phải yêu ngành xây dựng. Các bạn phải chủ động bồi dưỡng, trau dồi các kiến thức về ngành xây dựng như kiến thức về pháp luật xây dựng, quản lý nhà nước về ngành xây dựng. Những kiến thức này sẽ soi sáng cho bạn trong quá trình tìm hiểu thực tế. Các bạn nên tiếp xúc với các chuyên gia đầu ngành của ngành xây dựng. Mỗi người có một thế mạnh riêng, người thì giỏi về kiến trúc, người giỏi về đào tạo, có người lại rất xuất sắc trong lĩnh vực vật liệu... chính những chuyên gia này sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức tốt nhất. Và chính họ sẽ “đào tạo” bạn trở thành một nhà báo giỏi trong lĩnh vực xây dựng.

15h15

Việc tiếp cận thực tế khi còn đi học của SV còn nhiều hạn chế, các trường có giải pháp gì cho vấn đề này? Nhất là thực tế tại các doanh nghiệp xây dựng lớn?

PGS.TS Phạm Xuân Anh (ĐH Xây dựng)

Trước đây, nhiều trường chưa thực sự chú trọng công tác hỗ trợ sinh viên tiếp cận thực tế. Trong thời gian gần đây, Trường ĐH Xây dựng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo thực tế, cung cấp kỹ năng thực hành cho SV.

Giải pháp: Về chiến lược, nhà trường đã triển khai hợp tác toàn diện với nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Viglacera, Tập đoàn Cotexcon, Tổng Công ty Vinaconex, Tập đoàn Delta… phối hợp cho sinh viên tham quan, thực tập, làm đồ án tốt nghiệp.

15h10

Hàng năm đơn vị tuyển mới bao nhiêu lao động? Trong đó có bao nhiêu tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo trong nước, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thực thế của họ như thế nào?

Bà Phạm Vũ Thương Nhung - GĐ dự án Công ty Kiến trúc Tona:

Sau một thời gian hoạt động, DN chúng tôi có 1 tổng kết nhỏ về chu kỳ tuyển dụng. Dường như cứ 03 năm thì chúng tôi có 1 đợt tuyển dụng lớn. Nguyên nhân chính là khuyết lao động tại một số vị trí. Một phần do định hướng phát triển của DN cần thêm những vị trí mới (có 2 hướng thay đổi: một nhóm sau thời gian làm nghề đã tìm ra hướng đi mới, một nhóm sau thời gian được đào tạo trong môi trường nghề mong muốn tìm một cơ hội mới để thử sức).

DN luôn quan niệm đào tạo cũng là 1 phần việc quan trọng, vì vậy việc tuyển dụng diễn ra thường xuyên ngoài việc bổ sung những vị trí thiếu chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường cạnh tranh đối với các lao động và cũng là 1 cách chúng tôi cập nhật những yếu tố mới trong quá trình hoạt động.

15h05

Ban Lê Minh, sinh viên Đại hoc Luật hỏi, bạn là sinh viên ngành Luật, liệu có phù hợp để trở thành Thanh tra Xây dựng không? Thanh tra chuyên ngành Xây dựng thì đòi hỏi kỹ năng chuyên môn như thế nào?


TS Phạm Gia Yên - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của bạn đọc tại buổi giao lưu.

Tiến sĩ Phạm Gia Yên - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

Sinh viên ngành Luật hoàn toàn có thể trở thành Thanh tra Xây dựng, trong thanh tra Xây dựng có bộ phận, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân… cần đươc trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật. Tuy nhiên, bạn muốn trở thành thanh tra viên chuyên ngành để thanh tra các dự án xây dựng, cần có bằng thứ 2 về chuyên ngành xây dựng như Kỹ sư XD, thủy lợi, giao thông, KTS…


15h00

Được biết Báo Xây dựng là cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, hiện nay Báo đang thực hiện chức năng này như thế nào? Với những vấn đề nóng, nhạy cảm của ngành, quan điểm của Báo như thế nào trong việc thông tin tới công chúng?

Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập Báo Xây dựng:

Mỗi tờ báo đều có mối quan tâm hàng đầu là đối tượng bạn đọc. Báo Xây dựng xác định đối tượng bạn đọc là những người quan tâm đến ngành xây dựng. Thứ nhất là các địa phương đang triển khai Nghị quyết của Đảng bộ các địa phương về vấn đề xây dựng; Thứ hai là các cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, ngành quan tâm đến vấn đề xây dựng, đặc biệt là các sở xây dựng địa phương; Thứ 3 là các nhà đầu tư xây dựng; Thứ 4 là các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam; Một nhóm đối tượng không kém phần quan trọng chính là lực lượng trẻ quan tâm đến các lĩnh vực của ngành xây dựng. Chính vì vậy, Báo Xây dựng luôn mong muốn trở thành nhịp cầu thông tin, nối Bộ Xây dựng với các nhóm đối tượng trên.

Trong những năm qua, Báo xây dựng đã đăng tải rất nhiều thông tin đa dạng, đặc biệt là những thông tin về hoạt động của thanh niên, sinh viên quan tâm đến lĩnh vực xây dựng cũng được quan tâm. Báo Xây dựng mong muốn rằng các bạn sinh viên, thanh niên thông qua Báo Xây dựng hãy cung cấp thật nhiều chất xám, những kiến thức khoa học mà các bạn được học hỏi qua trường lớp, qua nghiên cứu khoa học để góp phần giúp ngành xây dựng phát triển vững vàng hơn. Các bạn sinh viên có thể tìm kiếm thông tin và ngược lại cung cấp thông tin cho tòa soạn ở các chuyên mục như: Quy hoạch – Kiến trúc, Bất động sản, Vật liệu xây dựng, Kinh tế, Thế giới... Tất cả các chuyên mục này đều liên quan đến chương trình đào tạo sinh viên ở các trường.

Với những vấn đề nhạy cảm của ngành, quan điểm của Báo Xây dựng là “Nhận thức đúng là mở đầu cho nhữnghành động đúng”. Với vai trò là nhịp cầu thông tin giữa công chúng, bạn đọc với các cơ quan nhà nước, Báo xây dựng xác định quan điểm trung thực trong vấn đề thông tin, không né tránh các vấn đề tiêu cực như các hành vi xây dựng sai phép, không tuân thủ các quy định trong quản lý nhà nước về ngành xây dựng... Tất cả những thông tin này đều có trên Báo Xây dựng. Từ người lãnh đạo cao nhất đến những cán bộ quản lý ngành luôn mở cửa để đón nhận những thông tin phản ánh thực tế từ bạn đọc. Có như vậy, người quản lý mới có được nhận thức hoàn chỉnh, từ những nhận thức đúng đưa đến những hành động đúng. Chúng ta dám công khai khuyết điểm để nhận thức, sửa chữa sẽ giúp cho chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Tiếp nhận phản ánh, phân tích thông tin đúng – sai để sửa chữa khuyết điểm, phát huy các yếu tố tích cực sẽ mang lại hiệu quả lao động cao hơn. Ban biên tập Báo Xây dựng mong muốn nhận được những phản hồi từ độc giả, đặc biệt là với đối tượng sinh viên - những người đang mong muốn trở thành những người lao động, những nhà quản lý tương lai của ngành xây dựng. Thiết nghĩ, đó cũng chính là mong muốn của nhân dân, vì một mục tiêu chung là sự phát triển vững mạnh của đất nước.

14h50

Chương trình đào tạo, giáo trình và cơ sở vật chất đào tạo của trường nói riêng của VN nói chung hiện ở mức độ nào so với thế giới? Hiện nay nhà trường đã có những chương trình nào phù hợp với yêu cầu của khu vực và quốc tế?

PGS.TS Phạm Xuân Anh (ĐH Xây dựng)

Chương trình đào tạo, giáo trình và những cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện nay của nhà trường vẫn đang được duy trì ổn định và từng bước phát triển đảm bảo chất lượng và đáp ứng những yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, so với những nước phát triển thì hệ thống phòng thí nghiệm cũng như thiết bị hiện nay vẫn là các thiết bị cũ, chưa bắt kịp hết các yêu cầu của công nghệ mới hiện nay. Nhà trường cũng đang từng bước triển khai, huy động đầu tư từ nhiều nguồn của Nhà nước, nhà trường và các cơ sở để từng bước đáp ứng yêu cầu trên thế giới.

Hiện nay, nhà trường đã triển khai một số chương trình đào tạo chất lượng cao như dạy bằng tiếng Pháp cho một số ngành ví dụ như Xây dựng dân dụng công nghiệp, Kiến trúc và tiếng Anh cho một số ngành ví dụ như Xây dựng dân dụng công nghiệp, Kiến trúc, Cầu đường, Cấp thoát nước, Kinh tế xây dựng. Những chương trình này vừa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, cập nhật kiến thức của khu vực và trên thế giới và yêu cầu trình độ kỹ sư quốc tế.

14h 45

Định hướng hoạt động và chương trình trọng tâm của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đối với sinh viên và thanh niên trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu:

Trong thởi gian tới, định hướng trọng tâm của Đoàn TN Bộ Xây dựng đối với chương trình công tác Đoàn đặt vào 2 mục tiêu chính:

Công tác nghiên cứu khoa học: Phát huy nhiều hơn nữa về tuổi trẻ ngành XD tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài dự án mang tính cấp thiết, thiết thực như đề tài về ứng phó biến đổi khí hậu, đề tài về bảo vệ môi trường…

Công tác tham gia các hoạt động tình nguyện với phương châm: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên và đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đối tượng tại chỗ, sản phẩm tại chỗ.

Ông Nguyễn Anh Dũng - TBT Báo Xây dựng phát biểu khai mạc, cho rằng ngành xây dựng thời kỳ mở cửa cần những nhân lực có chất lượng. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành xây dựng khá rộng mở, nhưng sinh viên ra trường vẫn khó tìm việc làm. Hy vọng cuộc giao lưu này sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động tìm ra giải pháp cho tình trạng này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...