Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi mở thêm Cơ sở 3

2019-10-21 10:06:47 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mới đây, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi - Thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam đã mở thêm Cơ sở 3 tại phường Tây Mỗ, TP. Hà Nội.

Lễ ra mắt nhận được rất nhiều sự quan tâm của Chính quyền và bà con nhân dân Phường

Thay mặt Trung tâm, ông Đới Thế Long - Phó Giám đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ sở 3 và yêu cầu ban điều hành tại cơ sở 3 hoạt động theo Quy chế tổ chức của Cơ sở, nhằm phát huy giá trị nhân văn, nhân đạo theo tôn chỉ của Trung Tâm. Đặc biệt, ông Long yêu cầu cơ sở 3 cần hỗ trợ và tạo việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người khuyết tật tại phường Tây Mỗ và các em khuyết tật trên địa bàn Hà Nội, khi họ có nhu cầu cần giúp đỡ hỗ trợ.


Đại Tá - Tiến Sĩ Tạ Văn Khá - Giám Đốc Trung Tâm với những phát biểu đầy tâm huyết


Tại buổi lễ, TS. Tạ Văn Khá - Giám đốc Trung tâm đã chia sẻ những kỷ niệm bên các đồng đội trong thời kỳ kháng chiến, và những nỗi niềm trong thời bình khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh phải hứng chịu nỗi đau từ di chứng chất độc màu da cam. Đau đáu một nỗi niềm vì các đồng đội, mong muốn giảm đi nỗi đau cuộc chiến nên ông quyết định xây dựng Trung tâm Nhân đạo. Từ đó, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi - Thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam đã ra đời. Đi vào hoạt động được 8 năm, đến nay trung tâm đã có Chi nhánh 1 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và hai Cơ sở. Trung tâm đã hỗ trợ, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho hơn 300 người khuyết tật có thể tự kiếm sống với công sức lao động chân chính của mình.


TS. Tạ Văn Khá - Giám Đốc Trung Tâm đã trao quyết định thành lập cho ông Nguyễn Sơn Tùng - Phụ trách cơ sở 3.


Đón nhận những tình cảm tốt đẹp từ Ban lãnh đạo Trung tâm, Ông Nguyễn Tùng Sơn - Phụ trách cơ sở 3 đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ mà Trung tâm đã định hướng, nhằm mang lại việc làm cho người khuyết tật, đóng góp vào sự ổn định trong việc tạo công ăn việc làm ổn định cho người khuyết tật.


Ông Nguyễn Tùng Sơn - Phụ trách Cơ sở 3 phát biểu trước Đại biểu và khách mời


Đại diện Đảng Ủy – UBND Phường Tây Mỗ đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo của Trung Tâm, Cơ sở đã quan tâm đến đời sống của người khuyết tật địa phương. Các khối ngành đoàn thể sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ sở có thể phát huy tối đa giá trị to lớn hướng tới những người khuyết tật, thiệt thòi.



Đại diện khối UBND, Chính quyền đoàn thể tặng hoa Ban lãnh đạo Trung Tâm và cơ sở


Chương trình trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi kết thúc bằng những lời ca tiếng hát thấm đẫm cảm xúc khi người nghe được thưởng thức từ chính những “ca sĩ” là Người khuyết tật có mặt tại buổi lễ. Bằng lời ca tiếng hát, họ đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Trung tâm, Chính quyền địa phương. Niềm vui thể hiện trên khuôn mặt, qua nụ cười bình dị của họ, dù có người không nhìn thấy, có người không nghe thấy, có người không thể nói… nhưng tất cả mọi người đều hiểu, họ vô cùng hạnh phúc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...