Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai (Nghệ An): Từng bước nỗ lực và phát triển

2017-02-25 10:36:12 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai hơn 3 năm ra đời và phát triển, với nhiều khó khăn và trở ngại trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Nhưng bằng tất cả nhiệt huyết, nỗ lực của cán bộ, nhân viên trung tâm với sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội. Đến nay trung tâm đã có những bước thay đổi đáng ghi nhận.

Giám đốc trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai

Kể từ khi thành lập, trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa thực hiện công tác y tế dự phòng và chỉ đạo tuyến trước, đồng thời, vừa cải tạo, sửa chữa, xây mới, vừa mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng và đào tạo nhằm triển khai công tác KCB có chất lượng cho người dân, đặc biệt là KCB BHYT (kể từ ngày 01/10/2015). Đến nay, gần 3 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã có 12 khoa/phòng, gồm 3 phòng chức năng, 5 khoa thuộc hệ điều trị và 4 khoa thuộc hệ dự phòng. Toàn đơn vị có 106 cán bộ viên chức, trong đó trung tâm: 52 cán bộ, trạm y tế: 54 cán bộ, có 2 bác sĩ CK1, 17 bác sĩ (trong đó có 5 bác sĩ công tác tại trạm y tế).

Từ ngày thành lập đến nay công tác y tế - dự phòng ở thị xã Hoàng Mai đã được cán bộ nhân viên của trung tâm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, người dân đã có kiến thức và ý thức hơn trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng. Đặc biệt là các địa phương luôn giám sát chặt chẽ công tác y tế dự phòng.


Lễ công bố và điều động chức danh PGĐ trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai

Năm 2016 trung tâm được giao 50 giường kế hoạch, điều trị nội trú 1925 lượt bệnh nhân, đạt 96,3% kế hoạch. Công tác chuyên môn không để xảy ra sai sót nghiêm trọng, không có trường hợp tử vong tại trung tâm cũng như tại trạm y tế. Cán bộ CNVC tích cực trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám, chữa bệnh và thay đổi phong cách, thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như khách đến với trung tâm.

Ngoài ra công tác y tế dự phòng cũng rất được trung tâm chú trọng. Trên địa bàn không để xảy ra dịch lớn. Công tác truyền thông và chỉ đạo, giám sát vệ sinh môi trường, giám sát vector truyền bệnh luôn được siết chặt. Đồng thời công tác tiêm chủng mở rộng cũng được tiến hành thường xuyên, định kỳ, đúng thời gian, mang lại hiệu quả phòng bệnh cao, tiêm chủng đầy đủ đạt 97,4%.


Các y  bác sĩ đang khám chữa bệnh cho người dân

Trong năm 2016, trung tâm được nhận chuyển giao một số trang thiết bị như: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy siêu âm màu 4D… từ một số trung tâm, bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh để đưa vào sử dụng, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Song bên cạnh đó, trung tâm vẫn còn một số khó khăn nhất định. Như là nguồn nhân lực trình độ cao, hay một số cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn khiến cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân vẫn còn bị hạn chế so với nhu cầu ngày càng cao của nhân dân địa phương.

Ông Vũ Ngọc Phú - GĐ Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai cho biết: "Khi mới thành lập Trung tâm đã gặp phải không ít khó khăn và trở ngại nhưng sau hơn 2 năm đi vào hoạt động ổn định, đến nay Trung tâm đã có những thay đổi đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ y bác sỹ đã không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được chú trọng đầu tư đổi mới để đáp ứng đảm bảo cho nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Số lượng bệnh nhân tin tưởng đến khám chữa bệnh tại Trung tâm đã ngày một tăng cao. Mong rằng các cơ quan ban ngành quan tâm giúp đỡ để đưa trung tâm phát triển hơn nữa không phụ lòng tin tưởng của người dân".

Dù còn những khó khăn nhất định nhưng toàn thể cán bộ nhân viên của trung tâm vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng nhân dịp lễ kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2017. Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai sẽ ngày càng nỗ lực để đưa trung tâm phát triển hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...