Trường THCS Lương Thế Vinh (Nam Định): Trong khó khăn vẫn vươn lên dạy tốt, học tốt

2017-10-21 16:11:02 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định có 1.005 học sinh ở 28 lớp học. Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường vẫn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt, là “Tập thể lao động tiên tiến”, được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen.

Cổng ra vào Trường THCS Lương Thế Vinh tại số 84, đường Phù Nghĩa, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


Thầy giáo Đỗ Văn Cương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khuôn viên Trường THCS Lương Thế Vinh có diện tích 3.234 m2; năm học 2017 - 2018 có 1.000 học sinh ở 28 lớp. Nhà trường hiện có 14 phòng học, một phòng chức năng (trong đó có 5 phòng học là nhà cấp 4 cũ nát được xây dựng từ năm 1970 đến nay vẫn đang sử dụng). Như vậy, nhà trường chưa có đủ phòng học cho một ca, các phòng chức năng còn thiếu (thư viện nhà trường còn dùng chung với phòng thiết bị dạy học). Cũng do nhà trường chưa đủ diện tích theo quy định nên việc xây dựng trường chuẩn quốc gia vẫn còn gặp khó khăn. 


Khu đơn nguyên 1 hiện có của Trường THCS Lương Thế Vinh đã được xây dựng khang trang, thoáng mát.


Với tổng số 67 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong điều kiện học hai ca, nhà trường thường xuyên chú trọng đổi mới các hoạt động giáo dục, nhất là công tác quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả. Năm học 2016 - 2017, nhà trường tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông đã có 100% giáo viên đạt loại khá, giỏi; có 2 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt loại Giỏi; 100% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 7 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Tổng kết năm học, nhà trường có 99,9% số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt, trong đó loại tốt đạt 97,08%; không có học sinh vi phạm pháp luật. Toàn trường có 23 lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 5 lớp còn lại đạt tiên tiến; học sinh khối 9 tốt nghiệp 100%, trong đó có 86,1% đạt loại khá giỏi; có 15 học sinh đoạt giải cấp thành phố các môn thi, 10 học sinh đoạt giải cấp tỉnh tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật và “Giai điệu tuổi hồng”. Cô giáo Hoàng Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, từ năm 2016, Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định đã cấp Bằng công nhận Trường THCS Lương Thế Vinh đạt “Danh hiệu toàn trường biết bơi”. Đây là nhà trường đầu tiên của tỉnh Nam Định được công nhận danh hiệu này.


“Danh hiệu toàn trường biết bơi” do Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định trao tặng cho Trường THCS Lương Thế Vinh.


Được biết: Chủ tịch UBND thành phố Nam Định đã có thông báo số 249 ngày 13/3/2017 đồng ý giao cho Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định làm chủ đầu tư xây dựng đơn nguyên 2 (quy mô 4 tầng gồm 16 phòng học) của Trường THCS Lương Thế Vinh, được phá dỡ 5 phòng học nhà cấp 4 cũ với tổng mức đầu tư là 14 tỷ 900 triệu đồng. Thời gian thực hiện xây dựng công trình này là năm 2017 - 2018. Đây là niềm vui lớn, tạo động lực để nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới 2017 - 2018.


Khu nhà cấp 4 gồm 5 phòng học được xây dựng từ năm 1970 đến nay vẫn còn sử dụng tại Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Nam Định

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...