TT Huế: Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm dạy nghề vào tạo việc làm cho người mù

2016-08-16 16:05:18 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 16/8 Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc tỉnh hội người mù TT Huế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển (17/8/2006 – 17/8/2016).
Tham dự hội nghị phía lãnh đạo khách mời có: Thiếu tướng Trần Vinh Quang - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, ông Đinh Khắc Đính – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế; ông Võ Văn Chinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Phan Xuân Toàn – Phụ trách Ban Dân vận tỉnh Ủy.


 Ông Đinh Khắc Đính -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Tập thể Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh TT Huế vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm qua.

Về phía lãnh đạo Hội: có Ông Đinh Thanh Tùng – Phó Chủ tịch TW Hội người mù Việt Nam; ông Lê Văn Lộc – UVTV TW Hội người mù Việt Nam, Chủ tịch Hội người mù tỉnh, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh TT Huế.
Được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, các ban ngành cũng như sự lãnh chỉ đạo của BTV TW Hội, Ban Thường vụ tỉnh hội; Trong 10 năm qua, Trung tâm đã mở 45 lớp, chiêu sinh đào tạo cho 764 lao động là hội viên, người mù trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh khu vực miền Trung; trong đó, Trung tâm trực tiếp đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 621 học viên.


Thiếu tướng Trần Vinh Quang - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam tặng bàng khen cho tập thể trung tâm dạy nghề - tạo việc làm cho người mù và cá nhân đồng chí Lê Văn Lộc - Giám đốc trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh TT Huế.

Kinh phí đào tạo thực hiện 2.438.124.000 đồng; Với các ngành nghề chủ yếu: xoa bóp PHSK chiếm 18,71%, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chiếm 26,18%, kỹ thuật nông nghiệp chiếm 17,14%, còn lại các ngành nghề dịch vụ khác chiếm tỷ lệ 37,97%. Từ đó, tạo việc làm cho hàng trăm người mù, giúp họ có việc làm, thu nhập tự nuôi sống bản thân. Mức thu nhập bình quân của người lao động với các ngành nghề tiểu thủ công là: 800.000đ/người/tháng; mức thu nhập của kỹ thuật viên xoa bóp: từ 2000.000đ – 5.000.000đ/người/tháng.


Ông Đinh Thanh Tùng - Phó Chủ tịch TW Hội người mù Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Song song với việc đào tạo nghề thì việc tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình cũng được trung tâm thực hiện có hiệu quả. Hiện nay đang quản lý 3.261.000.000 đồng/48 dự án/275 hộ vay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...