Tưng bừng lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang

2018-10-08 09:29:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Lễ hội truyền thống kỷ niệm 150 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực (1868 - 2018) diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 05/10 đến 07/10/2018 (nhằm ngày 26/8 đến 28/8 âm lịch) tại thành phố Rạch Giá, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú được tổ chức quy mô lớn hơn so với những năm trước. Đại diện Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, các tỉnh Bình Định, Bạc Liêu, Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo nhân dân trong, ngoài tỉnh tham dự.

Đông đảo du khách về dự lễ Hội Nguyễn Trung Trực.


Hằng năm, cứ đến ngày 26 - 27 và 28/8 âm lịch, người dân ở khắp mọi nơi lại hành hương về đình để dâng Cụ nén hương và thưởng thức các món ăn bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Người dân khắp nơi hay gọi là “ăn lấy lộc”. Tới lễ hội sẽ có cơ hội thưởng thức chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam.


Lễ dâng hương tưởng niệm tri ân công đức của AHDT Nguyễn Trung Trực.


Theo kế hoạch của Ban tổ chức mùa lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2018 gồm hai phần, phần lễ đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh công lao của Cụ Nguyễn và các bậc tiền nhân với các nghi lễ với Thượng đài kỳ, tế đàn cả, hậu phối... được tổ chức tại đình Nguyễn Trung Trực do Ban bảo vệ đình Nguyễn Trung Trực chịu trách nhiệm. Lễ thỉnh sắc thần và dâng hương, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cơ quan trung ương, địa phương, đoàn thể và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham dự. Phần hội là một chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, tính quần chúng phong phú, sáng tạo, độc đáo với nhiều hoạt động; viếng mộ Lâm Quang Ky và Huỳnh Mẫn Đạt; khánh thành Bia ghi dấu trận đánh đồn Kiên Giang và Bia tưởng niệm nơi Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh; Lễ Dâng hương và phát hành tem đặc biệt kỷ niệm 150 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh; thả hoa đăng tưởng nhớ, tri ân Cụ Nguyễn; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang 2018. Bên cạnh các hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm như: Không gian Đờn ca tài tử; trình diễn thư pháp và trưng bày ảnh nghệ thuật "Kiên Giang - Đất nước - Con người"; triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh; thi đấu cờ người và các trò chơi dân gian; giải Vovinam TP. Rạch Giá mở rộng...


Lễ rước sắc thần Nguyễn Trung Trực trên đại lộ mang tên ông.


Năm nay, lễ hội có nhiều nét mới như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật và thả hoa đăng, dự kiến có khoảng 150 chiếc đèn đại hoa đăng và xác lập kỷ lục Việt Nam về "Lễ hội Hoa đăng có số lượng đèn đại hoa đăng nhiều nhất Việt Nam"; liên hoan Lân - Sư - Rồng khu vực ĐBSCL với sự tham gia của các đội Lân - Sư - Rồng các tỉnh, thành trong khu vực; liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề "Khí phách người anh hùng dân tộc" nhằm ca ngợi hình tượng AHDT Nguyễn Trung Trực, với sự tham gia của các huyện, thị, thành.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực được tổ chức hàng năm đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các thế hệ người Việt Nam; đồng thời còn tạo điều kiện thu hút khách du lịch, nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Kiên Giang.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...